Séc: Tất cả người kinh doanh tự túc đều được nhận trợ cấp 25 nghìn korun
Bà bộ trưởng Tài chính Alena Schillerová. Foto: ČTK |
Ngay sau khi có những phản hồi về khả năng bất bình đẳng của hình thức trợ cấp một lần 25 nghìn korun cho những người kinh doanh tự túc (OSVČ), bộ Tài chính CH Séc đã có hiệu chỉnh loại bỏ một số hạn chế của qui định trước đó.
Theo phiên bản đã chỉnh sửa của dự thảo luật mà bộ Tài chính soạn thảo cũng như phát biểu của bà bộ trưởng Alena Schillerová, tất cả những người kinh dạng OSVČ bị ảnh hưởng vì những yếu tố liên quan tới virus từ Vũ Hán, mà có hoạt động đến trước ngày 12 tháng Ba, nghĩa là trước thời điểm chính phủ Séc tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đều có quyền nhận trợ cấp. Cả sinh viên kinh doanh đến 26 tuổi và người hợp tác cũng có quyền nhận trợ cấp.
Trong chương trình hỗ trợ này của nhà nước, cả những người chỉ kinh doanh thời vụ cũng không bị loại bỏ. Là những OSVČ đã tạm dừng hoạt động kinh doanh sau ngày 31 tháng Tám và đến ngày 12 tháng Ba dừng hẳn kinh doanh. Những người không kinh doanh toàn bộ thời gian sau ngày 12 tháng Ba, sẽ chỉ có quyền yêu cầu trợ cấp cho những ngày không dừng kinh doanh. Theo dự thảo luật, nếu người kinh doanh nào trong đơn đề nghị trợ cấp của mình tính nhầm số ngày được lĩnh (khoảng 500 korun/ngày), sẽ không bị tính lãi suất phạt.
Không được nhận khoản trợ cấp này là những người, mà hoạt động kinh doanh chỉ là hình thức cải thiện đồng thời với việc vẫn đi làm, có đăng ký thất nghiệp tại sở lao động hay đang nhận trợ cấp khó khăn.
Trong dự thảo ban đầu, để có thể nhận được khoản trợ cấp 25 nghìn, người kinh doanh phải chứng minh doanh thu trong quí 1 bị giảm 10 phần trăm so với cùng kỳ đồng thời mức thu nhập thô tối thiểu năm ngoái phải đạt 180 nghìn korun. Về chương trình gọi là “Hai nhăm” này Quốc hội sẽ biểu quyết trong tuần tới.
Bà bộ trưởng Tài chính cũng cho biết đã từ chối bàn bạc về khả năng trì hoãn việc thực hiện giai đoạn ba và bốn của hệ thống quản lý doanh thu trực tuyến (EET) sang đầu năm tới.
David Nguyen- ČTK
©Vietinfo.eu