Séc: Phương án đóng băng nửa năm các khoản nợ ngân hàng
Bà bộ trưởng Tài chính Alena Schillerová. Foto: ČTK |
Chưa bao giờ xảy ra tình trạng khi mà toàn bộ nền kinh tế cần phải giảm công suất. Nhưng hiện nay Cộng hòa Séc đang đứng trước thách thức như vậy. Chính phủ đang bàn bạc về hàng loạt phương hướng, kể cả khả năng nới lỏng một số biện pháp phòng ngừa hay bà bộ trưởng Tài chính trong tuần tới sẽ đề xuất phương án đóng băng không phải trả tất cả các khoản vay tín dụng trong nửa năm.
Nền kinh tế Séc đang phải đi vào giấc ngủ bất ngờ vì virus từ Vũ Hán và các biện pháp phòng chống của chính phủ. Bà bộ trưởng Tài chính Alena Schillerová ước tính “tỉnh giấc” sẽ diễn ra trong quí Ba hay quí Tư năm nay. Nhưng dĩ nhiên còn phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh.
“Kinh tế sẽ hồi sinh trong quí Ba hay Tư, và tôi đã thiết lập cán cân ngân sách mới (thâm hụt 200 tỉ korun). Nhưng nếu như dịch bệnh kéo dài, sẽ phải hiệu chỉnh lại ngân sách. Thời gian và thời điểm đang là câu hỏi lớn,” bà bộ trưởng Alena Schillerová nói trong chương trình tranh luận Partie trên kênh TV Prima.
Chính phủ cũng đã chuẩn bị một số kịch bản, cho phép dần đi vào hoạt động các cơ sở kinh doanh của từng lĩnh vực. “Chúng tôi đang tính tới các nhóm, nơi mà có thể đảm bảo được khoảng cách hai mét giữa các khách hàng, nơi mọi người không tập trung, và những nơi đó chúng tôi sẽ dần cho phép hoạt động,” bộ trưởng Công- Thương Karel Havlíček nói nhưng đồng thời lưu ý cần thận trọng trước những bước vội vã đưa cuộc sống trở lại nhịp độ bình thường.
“Ưu tiên hàng đầu là sức khỏe nhân dân, và điều này tất cả chúng ta đều phải tuân thủ. Những biện pháp cứng rắn được đặt lên trên lợi ích kinh tế. Mà điều này tất cả các quốc gia cùng nên làm theo. Chúng tôi công nhận, rằng hậu quả sẽ vô cùng lớn, nhưng sức khỏe là ưu tiên hàng đầu,” Karel Havlíček nhấn mạnh.
Đóng băng nửa năm việc trả nợ mọi khoản vay ngân hàng
Bà bộ trưởng Tài chính Alena Schillerová dự kiến thực hiện bước cực đoan với ngân hàng. Khách hàng của họ- công ty và cá nhân- trong vòng nửa năm sẽ không phải trả bất kỳ khoản nợ nào.
Trong phiên họp nội các hôm thứ Tư tới, bà bộ trưởng Tài chính sẽ đề xuất phương án đóng băng nửa năm mọi khoản nợ tín dụng: tín dụng tiêu dùng, thế chấp, tín dụng kinh doanh...”Các ngân hàng trụ được, cả các đơn vị kinh doanh tiền tệ phi ngân hàng, khu vực này cũng liên quan,” nữ bộ trưởng Tài chính nói.
Thậm chí Alena Schillerová còn muốn bàn đến khả năng giảm mức lãi suất cho các khoản vay trong giai đoạn nhà nước “cấm vận”. “Nên giảm xuống mức chỉ còn tượng trưng,” bà bộ trưởng mô tả. Dĩ nhiên các phương án này chính phủ cũng cần phải thảo luận với Ngân hàng Trung ương (ČNB) và phải thông qua Quốc hội phê chuẩn. “Chúng tôi sẽ đề nghị phê chuẩn theo qui chế thủ tục khẩn cấp,” Alena Schillerová lưu ý.
David Nguyen- ČTK
©Vietinfo.eu