Séc: Lấy tạng của người nước ngoài tử vong sẽ đơn giản hơn
Ảnh minh họa. Nguồn: IKEM |
Điều kiện để có thể lâ tạng của người nước ngoài tử vong trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, mà không có thẻ hiến tạng, có thể sẽ được đơn giản hóa. Theo luật mới chỉ cần sự đồng ý của thân nhân gần gũi.
Luật về cấy ghép mà theo đó đơn giản hóa các điều kiện lấy tạng người tử vong, đã được Thượng viện thông qua hôm 20 tháng Ba 2019 và nay chỉ còn chờ tổng thống xem xét và ký phê chuẩn.
Theo luật hiện hành, chính quyền Séc phải yêu cầu nước bạn các thông tin về công dân của mình, xem liệu người đó có đồng ý hiến tạng sau khi chết hay không. Thế nhưng trong nhiều trường hợp ví dụ vì lí do bảo vệ dữ liệu cá nhân nên không thể nhận được những thông tin như vậy, mặc dù thân nhân gần gũi của người nước ngoài quá cố đồng ý và thậm chí biết, rằng người thân đã khuất của họ đồng ý hiến tạng.
Các tác giả dự thảo luật lưu ý, là luật hiện hành không cho phép lấy tạng của khoảng 15 người nước ngoài, mà mỗi năm chết trên lãnh thổ Séc. Nghĩa là khoảng một trăm tạng thích hợp để có thể cấy ghép không thể tận dụng. Theo thượng nghị sĩ ČSSD Jaroslav Malý, khi luật mới đi vào thực tế thì mỗi năm có thể sử dụng tạng của khoảng ba chục người nước ngoài chết trên lãnh thổ Séc.
Dự thảo luật mà được đệ trình bởi các nghị sĩ từ hầu hết các chính đảng có chân trong Quốc hội ngoại trừ đảng Nhân dân- Dân chủ Thiên Chúa Giáo và Các Nguyên lão, cũng được sự ủng hộ của chính phủ.
Theo luật mới, các cơ sở y tế có thể hỏi, là liệu người nước ngoài trong trường hợp tử vong có sẵn sàng hiến tạng hay không, hoặc chỉ cần sự đồng ý của thân nhân gần gũi. Liên hệ với nước bạn hay cơ quan đại diện ngoại giao, theo luật mới là thủ tục ở hàng thứ hai.
David Nguyen - ČTK
©Vietinfo.eu