Séc: Chính phủ có thể sẽ sớm tuyên bố tình trạng khẩn cấp
Ảnh minh họa. Foto: max pixel |
Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš vừa cho biết không loại trừ khả năng chính phủ sẽ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp như đã từng áp dụng từ tháng Ba tới giữa tháng Năm vừa qua, để chính quyền có thể thực hiện những biện pháp cứng rắn hơn nữa phòng chống covid-19 tiếp tục lây lan.
"Dĩ nhiên đó là câu hỏi đặt ra cho bộ Y tế, phải đưa ra lí do vì sao những biện pháp đề xuất nằm trong khuôn khổ luật định. Để sao cho không xảy ra tình huống, là các biện pháp (mà bộ Y tế) qui định có xung khắc pháp lý và sau đó có thể bị khiếu kiện," thủ tướng Andrej Babiš chia sẻ.
Theo thủ tướng, diễn biến hiện nay không thể so sánh với tình hình hồi đầu tháng Ba và trong mùa Xuân. Andrej Babiš thú nhận "không ai bao giờ phán đoán" diễn biến sẽ xảy ra như trong tjhasng Tám và "tất cả các chuyên gia đều vô cùng bất ngờ" khi tốc độ gia tăng trở lại của dịch bệnh covid-19 lại nhanh như hiện nay. Và vì thế cũng không thể trách cứ bất kỳ ai! "Nếu như có ai đó đã cảnh báo chúng tôi (về diễn biến như vậy), thì chúng tôi có thể nói, là ai đó đã vô trách nhiệm điều gì," thủ tướng Séc lý luận với các phóng viên báo chí.
Thủ tướng cho biết thêm, là trong phiên họp chính phủ vào ngày mai, thứ Hai 21 tháng Chín 2020 có thể bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch sẽ mang đến một số đề nghị mới về các biện pháp đối phó với dịch bệnh, mà trong đó có cả khả năng yêu cầu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. "Vào thời điểm khi (bộ trưởng Y tế) đưa ra đề xuất, chính phủ sẽ xem xét," Andrej Babiš bổ xung.
Hồi tháng Tư, tòa án Thành phố Praha đã ra phán quyết hủy bốn qui định của bộ Y tế liên quan tới vấn đề hạn chế quyền tự do đi lại và dịch vụ bán lẻ. Theo phán quyết, những qui định của chính phủ được ban hành không căn cứ theo luật về tình trạng khẩn cấp mà chỉ trên cơ sở chỉ thị của bộ Y tế dựa vào luật về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, là không hợp pháp. Theo hiến pháp, những quyền cơ bản (trong đó có quyền tự do đi lại, hội họp, buôn bán....) chỉ có thể bị can thiệp hạn chế khi quốc gia bị đặt trong tình trạng khẩn cấp do chính phủ ban bố.
Để có thể tránh khả năng xung đột về pháp lý này, hồi tháng Năm chính phủ đã có ý định mở rộng thẩm quyền cho bộ Y tế bằng luật riêng biệt mà theo kế hoạch sẽ có hiệu lực pháp lý tới cuối năm nay. Luật mới này cho bộ Y tế thẩm quyền khống chế, ví dụ hoạt động kinh doanh buôn bán, dịch vụ, các sự kiện công cộng và cá nhân trong cả phạm vi trên toàn quốc. Nhưng dự luật này hiện mới đang trong giai đoạn thảo luận phê chuẩn ban đầu.
Vì thế cho nên, vào thời điểm hiện nay khi mà bộ Y tế hầu như đã tận dụng hết thẩm quyền của mình qua các biện pháp phòng chống nhưng diễn biến dịch bệnh covid-19 cho thấy vẫn hết sức phức tạp và căng thẳng, cho thấy cần phải áp dụng thêm các biện pháp quyết liệt hơn nữa nhưng dĩ nhiên đã vượt quá thẩm quyền của bộ Y tế. Nghĩa là khả năng chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề nghị của bộ Y tế là rất có thể xảy ra. "Không thể loại trừ khả năng đó," thủ tướng Andrej Babiš tiết lộ.
Thủ tướng cũng cho biết, là Ủy ban Khẩn cấp Quốc gia sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 21 tháng Chín và chức trưởng ban sẽ lại do bộ trưởng Nội vụ Jan Hamáček (ČSSD) đảm nhiệm. Theo Andrej Babiš, quốc gia cần phải "chuẩn bị đương đầu với nhiều kịch bản khác nhau". Tình hình hiện tại vô cùng phức tạp và toàn dân cần phải nhìn nhận virus corona hết sức nghiêm túc thận trọng. "Tất cả chúng ta cần phải hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết và trách nhiệm để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Tôi tin tưởng, ít ra là các cộng sự đã cam đoan, rằng hệ thống y tế của chúng ta đủ khả năng kiểm soát tình hình," thủ tướng Andrej Babiš tuyên bố.
Cùng ngày, thị trưởng Praha Zdeněk Hřib (Piráti) bình luận trên tài khoản mạng xã hội Twitter của mình, rằng khả năng các trường học ở Praha sẽ phải tạm đóng cửa và đi vào qui chế vận hành từ xa chỉ còn là vấn đề thời gian.
Diễn biến dịch bệnh covid-19 tại CH Séc trong ngày thứ Năm trở nên tồi tệ thứ ba trong toàn châu Âu sau Tây Ban Nha và Lucemburg. Trong vòng 24 giờ số ca mới tăng thêm 3130. Nghĩa là trong một ngày đã có 29 người lây trên 100 nghìn dân. Theo chủ nhiệm Ủy ban thông tin sức khỏe và thống kế Ladislav Dušek, tại nhiều địa phương ở Séc đã xảy ra tình trạng lây nhiễm cộng đồng.
David Nguyen- theo ČTK, Novinky
©Vietinfo.eu