Séc: Cảnh báo trước thực phẩm Trung Quốc độc hại
Sản phẩm bị cấm bán. Nguồn: SZPI |
Thanh tra Nhà nước về Nông nghiệp và Thực phẩm (SZPI) cảnh báo người tiêu dùng về thực phẩm Trung Quốc trên thị trường không bảo đảm an toàn- Goji, mà tiếng Việt là Củ khởi còn gọi là củ khỉ hay cẩu kỷ hay kỷ tử, vì tồn tại lượng thuốc trừ sâu carbofuran không được phép sử dụng.
Cụ thể là các lô hàng:
- POEX Fruit Exclusive – Goji – quả kỷ tử Trung Quốc sấy khô, 100 g, nhà sản xuất: POEX Velké Meziříčí, a.s., mã số lô hàng:
- L816600731, hạn sử dụng (DMT): 15.6.2019,
- L816300731, DMT: 12.6.2019,
- L822200731, DMT: 10.8.2019,
Lô hàng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn này được cung cấp cho mạng lưới bán lẻ Kaufland Česká republika v.o.s.
2. Hỗn hợp trái cây với kỷ tử, 400g (goji ve směsi 22%), lô hàng số:
- L822800731, hạn sử dụng (DMT): 16.5.2019,
Lô hàng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn này được cung cấp cho hãng bán lẻ ČESKÉ CUKROVINKY s.r.o.
3. Hỗ hợp cornflakes MIX với trái cây, (goji ve směsi 15%), lô hàng:
- L817700731, hạn sử dụng (DMT): 26.3.2019
Lô hàng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn này được cung cấp cho hãng bán lẻ ČESKÉ CUKROVINKY s.r.o.
Những lô hàng nói trên được công ty POEX Velké Meziříčí a.s chế biến từ 2 tấn quả kỷ tử do công ty Wolfberry s.r.o. từ Brno cung cấp.
Cơ quan SZPI nhận được thông tin về sự hiện diện của lô hàng quả kỷ tử không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thông qua hệ thống cảnh báo nhanh châu Âu RASFF. Theo thông tin cảnh báo lô hàng quả kỷ tử nói trên xác định tháy sự hiện diện của thuốc trừ sâu carbofuran với nồng độ 0,045 mg/kg. Carbofuran được sử dụng như thuốc trừ sâu cực mạnh và vì hiệu ứng phụ nguy hiểm của nó nên đã bị Liên minh châu Âu cấm từ năm 2008. Ngoài ra theo cảnh báo lô hàng na còn phát hiện thấy cả loại thuốc trừ sâu amitraz với nồng độ 0,88 mg/kg, trong khi nồng độ tối đa cho phép là 0,25 mg/kg.
Vì thực tế đó SZPI ra lệnh buộc nhà sản xuất ngay lập tức rút hết lô hàng trên ra khỏi thị trường bán lẻ từ các đơn vị nhập hàng của mình. SZPI đang thực hiện các thủ tục xử lý hành chính đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các loại thực phẩm nêu trên.
David Nguyen- SZPI
©Vietinfo.eu