Séc: Bóc lột hàng nghìn người nước ngoài, trong đó có người Việt
![]() |
Nạn nhân của môi giới trồng rừng trong cuộc diễu hành vào tháng 3/2011 (ảnh: csaf). |
Tình trạng buôn bán và bóc lột sức lao động của người nước ngoài đã hơn một năm nay vẫn chưa được giải quyết. Bắt đầu từ năm 2009 nhờ sự cả tin của những công nhân Việt Nam ở chợ Sapa, bọn buôn người đã lừa họ rằng sẽ đào tạo để họ làm việc cho công ty nhà nước Lesy České republiky.
“Trông có vẻ đáng tin cậy, nhưng những hợp đồng họ kí chỉ được viết trong tiếng Séc và phiên dịch cũng không được xem. Hơn nữa, đây là những hợp đồng đào tạo, trong đó những người kí đơn còn phải trả thêm 500 korun để được học trồng cây,“ Štěpánka Miková, một trong những luật sư đại diện cho hơn 100 người bị hại lên tiếng.
Ăn cả lá dại
Điều kiện sinh sống của họ khi làm việc thật sự kinh hoàng. “Tôi đã chứng kiến và biết rằng họ bị bỏ đói. Thi thoảng có người mang gạo hoặc thực phẩm cơ bản đến. Nhiều người trong số họ còn nhặt lá dại trong rừng. Nhưng thế chưa là gì, luật sư nói thêm.
Những người bị thương, không thể làm việc cũng không được chăm sóc tử tế. Họ bị kéo ra ngoài về để đấy cho điều gì đến thì sẽ đến. Trong khi vấn đề vô nhân đạo này ở Đức đang được xử lý, nhà nước Séc lại không.

Nhà nước không giải quyết, nhưng người dân Séc lại đấu tranh vì quyền lợi của người di cư (ảnh: nerasismu).
Công ty nhà nước
Chuyện còn đáng nói hơn nữa, vì trên thực tế, họ đã được môi giới để làm việc cho công ty nhà nước Lesy České republiky (Rừng CH Séc). Tuy nhiên, công ty này lại phủ nhận mọi trách nhiệm.
“Lesy ČR không thể can thiệp vào việc chọn công nhân cũng như kiểm soát các vấn đề liên quan tới luật lao động mà các hãng môi giới thực hiện. Chúng tôi nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình và việc này cần được giải quyết. Song đây là những công nhân và không hề kí hợp đồng trực tiếp với Lesy ČR,“ phát ngôn viên công ty, Zbyněk Boublík đã nói từ tháng 3 vừa rồi.
Hiện nay, sau hơn 3 tháng, Lesy ČR vẫn không thay đổi quan điểm. “Việc phát hiện, kiểm soát, phạt thuộc về chức năng của những tổ chức và cơ quan thanh tra,“ Josef Svoboda từ Lesy ČR trả lời trước tình hình trồng rừng trái phép bị phát hiện gần đây với người Rumani.
Môi giới đa cấp
Lesy ČR đã thuê hãng môi giới việc làm Less & Forrest để tìm công nhân và hãng này lại tiến hành việc đó thông qua các môi giới nhỏ hơn, trong đó có Affumicata, a. s.
“Trong vụ việc về người trồng rừng, công ty Affumicata, a. s. đã chịu hình phạt 1,4 triệu korun đồng thời bị tước giấy phép hành nghề môi giới,“ Petr Sulek, phát ngôn viên Bộ lao động và xã hội nói.
“Ban thanh tra lao động nhà nước cũng phát hiện thêm vi phạm ở các công ty Madera servicio, s. r. o. và Less & Forrest, s. r. o., nhưng hiện nay thủ tục xử lý hành chính vẫn đang diễn ra nên chưa có kết quả,“ Sulek bổ sung.
Liên quan đến tình trạng này, Cơ quan điều tra tội phạm có tổ chức đã lưu ý về những mánh khóe kinh khủng của môi giới từ đầu năm 2010, nhưng đến nay, thủ tục truy tố vẫn chưa được tiến hành.
“Chúng tôi thu thập thông tin, đánh giá và phân tích chúng, nhưng thủ tục truy tố vẫn chưa được thực hiện nên tôi không thể cung cấp thông tin gì,“ phát ngôn viên cơ quan nói trên, Petr Hanták cho biết.

Nạn nhân Việt Nam quyết tâm đòi công lý (ảnh: Socsol).
Vẫn chưa được đền bù
Vậy là hơn một năm nay, những công nhân đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo vẫn chưa nhận được đền bù và những người hại họ vẫn chưa phải chịu hình phạt xứng đáng. Giờ đây, chỉ còn khoảng 10% những công nhân này còn kiên trì và quyết định đấu tranh đến cùng.
“Chúng tôi đã gửi hơn 50 đơn tố cáo và đại diện cho khoảng 100 khách hành. Càng ngày, số lượng họ càng nhiều. Nhưng theo thông tin từ Bộ lao động và xã hội, có đến 1500-2000 người bị hại,“ một trong các luật sư tham gia khởi kiện cho biết.
Nhật Huyền – vietinfo.eu
Novinky