Séc: Chiến dịch “TAXFREE” chống hàng lậu từ châu Á
Ảnh: Internet |
Trong tháng Mười Một đã diễn ra giai đoạn cuối cùng của chuyên án mang mật danh “TAXFREE” do lực lượng truy lùng của hải quan Praha phối hợp hành động với cảnh sát. Đã phá vỡ nhóm người châu Á chuyên nhập hàng từ châu Á nhưng trốn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho nhà nước tới hơn 20 triệu korun.
Những doanh nhân châu Á này có cơ sở bán buôn ở các chợ đổ hàng châu Á và thường thực hiện các thương vụ nhập khẩu trốn thuế VAT. Với mục đích che dấu nguồn gốc hàng nhập từ châu Á, nhóm thường sử dụng “dịch vụ” của người Séc, đảm bảo cho các “doanh nhân” châu Á này trọn vẹn dịch vụ liên quan tới nhập khẩu hàng hóa, qua những kinh nghiệm thực tiễn know-how mà họ có được.
Các conteiner hàng hóa không thực hiện thủ tục thuế quan ở Cộng hòa Séc, mà ở các quốc gia châu Âu khác- chủ yếu là Slovakia. Tại đậy hàng hóa được giải phóng với đích đến là quốc gia khác trong liên minh, nghĩa là chưa tính và đóng thuế VAT. Qua chiến dịch “TAXFREE”, hải quan CH Séc xác định thấy hàng hóa với đích đến là Ba Lan, nhưng thực tế được chuyển thẳng tới các chợ đổ hàng ở Praha và Ostrava. Nhưng hồ sơ thuế của các đối tượng đóng thuế này không ghi nhận các thương vụ nói trên.
Trong quá trình điều tra, hải quan đã xác định được hơn 10 công ty có dính líu đến hoạt động phi pháp này. Tạm thời ước tính thất thoát thuế ước tính vào khoảng 12 triệu korun, trong khi đó trong diễn biến điều tra thấy rõ mức 20 triệu korun chắc chắn sẽ vượt qua.
Hải quan đã thu giữ 358 460 đơn vị hàng hóa mà thủ phạm không có bất kỳ chứng từ thuế nào. Chủ yếu là các mặt hàng quà tặng, hàng công nghiệp, đồ chơi, nước hoa, túi xách mà phần lớn có dấu hiệu vi phạm bản quyền thương hiệu.
Theo phát ngôn viên hải quan, nữ đại úy Hana Prudičová, các đối tượng dính líu có thể phải đương đầu với hình phạt tù tối đa tới 8 năm. Hai trong số các nghi phạm đã bị tạm giam. Trong khuôn khổ vụ này, nhóm đặc nhiệm “Kobra” cùng với chi cục Thuế Praha và hải quan đã giữ 3 conteiner hàng hóa mà sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản thuế bị trốn lậu.
Mai Hương- celnisprava©Vietinfo