Séc-Slovakia

Quỹ tiết kiệm trừ nợ cả tiền ủng hộ lũ lụt

Cập nhật lúc 14-07-2009 21:18:59 (GMT+1)
Lũ lụt tại thành phố Šenov

 

Ủy ban thành phố Šenov, gần Nový Jičín, định dùng tiền quyên góp được để giúp đỡ các nạn nhân chịu hậu quả của lũ lụt, nhưng trên tài khoản lại không còn đồng nào. Theo tờ nhật báo Právo thì Quỹ tiết kiệm Séc, nơi thành phố có tài khoản, đã đem khoản tiền 750 nghìn cua-ron quyên góp được trừ vào tiền nợ của thành phố. Chủ tịch ủy ban Vladimír Demeter nói với Thông tấn xã Séc ČTK rằng thứ ba sau đó nhà băng đã trả lại số tiền này vào tài khoản.


“Tôi đã làm ầm ĩ lên quanh vụ việc này. Chúng tôi đã lại có tiền. Trong hoàn cảnh hiện nay thì không ai lại đi làm chuyện như vậy cả,” ông nói. Theo người phát ngôn của Quỹ tiết kiệm Séc Kristýna Havligerová thì đó chỉ là một khoản tiền trả dần thông thường, vì thành phố có vay 20 triệu để đầu tư và đang phải trả dần khoản nợ đó.

Người phát ngôn cũng tuyên bố rằng Quỹ tiết kiệm đã tự mình trả lại số tiền nói trên vào tài khoản của thành phố. “Hãng đã làm việc này vì muốn tạo điều kiện cho những người dân phải chịu hậu quả của lũ lụt,” người phát ngôn nói.

Theo chủ tịch ủy ban thì nước lụt đã làm ngập tới 250 ngôi nhà. Thiệt hại về tài sản ước tính là khoảng 40 triệu cua-ron. Thành phố hiện có khoảng hơn 2 nghìn dân.

TTM

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo