Moscow chưa bao giờ cáo buộc Séc dính líu vào vụ điệp viên Skripal
![]() |
Sergei Viktorovich Skripal - một cựu đại tá tình báo quân đội Nga. Ảnh: Internet |
Ngày thứ Tư, 04/04/2018 đại sứ LB Nga tại Cộng hòa Séc Alexander Zmejevskij đã tổ chức họp báo tại Praha, tuyên bố Moscow chưa bao giờ cáo buộc CH Séc dính líu vào vụ điệp viên hai mang Sergei Skripal bị hạ độc. Có lẽ tới thời điểm này, VTC New từ Việt Nam là hãng truyền thông duy nhất trên quả đất thu lượm được thông tin và công bố, rằng Nga khẳng định khí độc novichock xuất xứ từ Séc.
“Từ phía Nga chưa bao giờ có bất kỳ cáo buộc nào nhằm vào CH Séc. Chúng tôi chỉ bình luận các khả năng,” đại sứ Alexander Zmejevskij nhấn mạnh tại cuộc họp báo do đại sứ quán Nga tổ chức. Theo đại sứ Nga, từ nhiều nguồn tin công khai thấy rõ, là các nhà khoa học Séc đủ năng lực nghiên cứu phát triển hóa chất độc, ví dụ khí sarin và trên cơ sở này tiếp tục nghiên cứu chất chống độc cho quân đội CH Séc và NATO. “Các chuyên gia biết rất rõ, là vào năm 2011 CH Séc đã ký kết với Ủy ban cấm vũ khí hóa học (OPVW) thỏa thuận, theo đó cho phép sản xuất tối đa tới mười kilogram loại hóa chất này,” Alexander Zmejevskij bổ xung.
Bộ Ngoại giao CH Séc trong những ngày qua luôn tỏ “thái độ không hài lòng trước diễn biến, là giới ngoại giao Nga liên tục và ỡm ờ đưa CH Séc” vào vụ sử dụng khí novichock. “Kiểu bày tỏ thái độ như vậy là không thể chấp nhận, chỉ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý vào khả năng dính líu của Nga vào sự việc này và đe dọa làm xấu đi mối quan hệ của chúng ta,” bộ Ngoại giao Séc tuyên bố.
Cùng ngày, Thượng nghị viện Séc thông qua nghị quyết, theo đó lưu ý các chính khách đại diện CH Séc cần phải hành động thống nhất trong vụ việc tấn công bằng khí độc novichock xảy ra tại Anh, mà hiện nay Nga đang bị cáo buộc dính líu. Ủy ban An ninh Thượng viện một ngày trước đó đã phê phán thái độ của tổng thống Miloš Zeman vì những phát biểu không thống nhất với lập trường của chính phủ.
Sau khi Nga khẳng định, rằng khí độc novichock sử dụng ở Anh có thể có xuất xứ từ CH Séc, thì Miloš Zeman dùng quyền tổng thống của mình ra lệnh cho Cục Tình báo dân sự (BIS) điều tra xác minh xem liệu trên lãnh thoỏ Séc có novichock hay không. Ủy ban An ninh Thượng viện coi đó “là cử chỉ hoài nghi định hướng chính sách ngoại giao của quốc gia, làm giảm lòng tin của đất nước đối với các đồng minh và góp sức cho những lập luận bịa đặt từ phía Nga nhằm vào CH Séc.”
David Nguyen - eurozpravy©Vietinfo