Khởi kiện 3 thanh niên Việt đánh người tại Olomouc
Cập nhật lúc 02-08-2012 21:27:01 (GMT+1)
| Nơi xảy ra vụ ẩu đả, ảnh: denik. |
Từ 5 đến 12 năm tù giam, đó có thể là bản án dành cho một thanh niên Việt Nam gây gổ trước cửa quán rượu ở Olomouc vào năm ngoái. Hai đồng phạm khác cũng có nguy cơ tù 2 năm.
Sau hơn 10 tháng điều tra, cảnh sát đã khép lại vụ án người Việt gây gổ đánh nhau trước cửa quán rượu trên phố Riegrova, Olomouc vào năm ngoái. Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày chủ nhật, 18/9/2011 khi một tốp thanh niên mang quốc tịch Việt nam đã dùng dao và gậy tấn công 5 người Séc ngay trước cửa quán rượu Varna. Ba người Việt đã bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ. Ngay từ những bước đầu cuộc điều tra, cảnh sát đã cho rằng, đây là vụ trả đũa cho cuộc ẩu đả xảy ra từ trước đó và bác bỏ nghi vấn liên quan đến phân biệt chủng tộc.
“Cuộc đụng độ Khiến 2 người bị thương nặng và 3 người còn lại bị đâm và cứa. Vào ngày thứ sáu, 27/7 chúng tôi đã điều tra xong vụ án và chuyển hồ sơ tới tay công tố viên nhà nước. Chúng tôi kiến nghị khởi kiện bị cáo 22 tuổi về tội gây trọng thương người khác và gây rối loạn trật tự. Hai người còn lại ở độ tuổi 21 và 26 chúng tôi đề nghị khởi kiện tội gây rối loạn trật tự. Tất cả 3 người này đều mang quốc tịch Việt Nam”, phát ngôn viên cảnh sát Olomouc Marie Štrbáková cho hay.
Nởi xảy ra vụ ẩu đả, ảnh: Google.
Điều tra khó khăn
Được biết, các điều tra viên đã gặp phải không ít khó khăn trong quá trình điều tra vụ án. Cảnh sát đã hỏi cung lần lượt hàng chục nhân chứng. “Chúng tôi cũng phải làm sáng tỏ nhiều mối quan hệ phức tạp giữa các bên tham gia vụ xích mích. Một số thông tin cũng được khách hàng ở cả 2 quán tại đó cùng người đi đường cung cấp. Chúng tôi đã tái dựng lại hiện trường cùng với vũ khí mà được bên tấn công sử dụng, để chứng minh, liệu họ có thể gây ra thương tích nặng nề đến vậy không. Chúng tôi cũng phải chờ ý kiến của bác sỹ và các chuyên gia để đánh giá tình trạng sức khoẻ của bên bị hại,” Marie Štrbáková mô tả lại quá trình điều tra. Đoạn video ghi lại hiện trường từ camera an ninh cũng được cảnh sát đưa vào phục vụ quá trình điều tra.
Cảnh sát đã hỏi cung nhóm tội phạm người Việt cùng với sự có mặt của thông dịch viên. Tuy nhiên, lời khai của họ thường không trùng khớp nhau. Một số người trong nhóm từ chối trả lời, số còn lại không nói một từ nào. “Chúng tôi đã phải kiểm chứng lời khai của họ nhiều lần. Cuộc điều tra đã gây ra không ít khó khăn do có nhiều tình tiết phức tạp. Ban đầu, chỉ có cảnh sát Olomouc tham gia điều tra vụ án. Sau đó, do quy mô lớn, vụ án đã được chuyển lên cảnh sát tỉnh,” Štrbáková giải thích tại sao cuộc điều tra vụ án kéo dài tới tận hơn 10 tháng.
Do tội gây trọng thương người khác, nam thanh niên 22 tuổi có thể sẽ phải đối mặt với mức án từ 5 - 12 năm tù giam, 2 người còn lại có thể sẽ phải ngồi tù tới 2 năm do tội gây rối trật tự công cộng.
Ngọc Minh - vietinfo.eu denik.cz