Học sinh Séc ngày càng hay mang vũ khí đến trường
Ảnh: Internet |
Bác sĩ trưởng phân khoa Nghiện (Addictologie), Y khoa trường đại học tổng hợp UK Praha Michal Miovský lưu ý về thực trạng ngày càng nhiều học sinh Séc mang theo vũ khí đến trường. Trong khi đó có cả những loại vũ khí lớn.
“Đã không còn là chuyện mang những con dao thông thường. Trong học đường đã bắt đầu xuất hiện những thứ dao lớn. Hiện nay vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng trong trường trung cấp, khi mang theo nắm đấm sắt không còn hiếm,” bác sĩ Michal Miovský nhấn mạnh đồng thời khẳng định, rằng nhiều khi các nhà trường xem nhẹ vấn đề này.
Phó giám đốc Thanh tra Giáo dục Trung ương Ondřej Andrys cũng thú nhận về thực tế này. “Câu hỏi còn lại là, liệu trên thực tế nó trở nên phổ biến hơn so với quá khứ, hay là do bây giờ trẻ không còn giấu diếm nữa, nên mới biết nhiều về điều đó,” Ondřej Andrys phát biểu trên Đài phát thanh Séc.
Từ năm 2015 bộ Giáo dục Cộng hòa Séc đã ban hành hướng dẫn an ninh cho các nhà trường. Ví dụ như chỉ sử dụng một lối vào duy nhất cho học sinh và phụ huynh. Trong trường phải đảm bảo đủ ánh sáng và lối đi phải dễ quan sát.
Bác sĩ Michal Miovský cũng lưu ý, là các ban giám hiệu nhà trường thường không tuân thủ luật, khi che giấu chuyện học sinh của mình sử dụng ma túy hay các loại chất gây nghiện khác. Nhiều trường cố tự tìm cách giải quyết như đuổi học hay buộc chuyển trường. Trong khi đó, theo Michal Miovský học sinh thường mua được ma túy ngay trong trường.
“Phần lớn các chất gây nghiện mà học sinh có được, được cung cấp thông qua các bạn đồng lứa. Không có bất kỳ kẻ buôn lạ nào lọt được vào đó,” Michal Miovský khẳng định.
Theo Thanh tra Giáo dục Séc, hơm một phần mười các trường phổ thông cơ sở và khoảng một phần ba các trường trung cấp có vấn đề với chất gây nghiện.
David Nguyen - iRozhlas ©Vietinfo