Chính phủ Séc hiện tại sẽ không nhận thêm bất kỳ người tị nạn nào theo hạn ngạch
Ảnh: Internet |
Sau phiên họp chính phủ ngày 05 tháng Sáu 2017 bộ trưởng Nội vụ Milan Chovanec (ČSSD) cho biết, cho tới hết nhiệm kỳ hiện nay chính phủ sẽ không nhận bất kỳ người tị nạn nào từ Hy Lạp và Italia trên cơ sở hạn ngạch phân bổ của Liên minh châu Âu.
Theo Milan Chovanec, chính phủ Séc quyết định như vậy vì cho rằng hệ thống phân bổ theo hạn ngạch là hỗn loạn không thể hoạt động và cả vì tình hình an ninh hiện nay. Đồng thời bộ Nội vụ CH Séc chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với phản ứng từ EU vì không tuân thủ các cam kết.
Các hồ sơ tài liệu mà chính phủ Séc xem xét bàn bạc được giữ trong chế độ bí mật, nhưng nghị quyết thông qua được công bố. Chính phủ Séc chỉ thị bộ Nội vụ chấm dứt mọi hoạt động trong lĩnh vực tiếp nhận người tị nạn theo quota. Theo hạn ngạch, đến tháng Chín 2017 CH Séc phải tiếp nhận khoảng 2600 người tị nạn theo quota phân bổ, tạm thời cho tới nay Séc mới chỉ tiếp nhận 12 người.
Vì thái độ cự tuyệt này, CH Séc có thể bị Liên minh châu Âu “trừng phạt”, mà theo một số chuyên viên bộ Nội vụ có thể tới mười triệu euro cho hình phạt cơ bản và mười nghìn euro cho mỗi ngày không tuân thủ nghĩa vụ ràng buộc.
Tháng Chín 2015 bất chấp sự chống đối của CH Séc và các quốc gia Trung, Đông Âu, Liên minh châu Âu thỏa thuận hỗ trợ Hy Lạp và Italia giải quyết khủng hoảng tị nạn. Theo thỏa thuận này EU tiếp nhận 120 nghìn người tị nạn; nghĩa là cùng với các thỏa thuận ràng buộc cũ trong vòng hai năm các nước EU tiếp nhận và chia xẻ tổng cộng 160 nghìn người tị nạn.
Trước đây chưa lâu, bộ trưởng Nội vụ CH Séc khẳng định trong tình huống xấu nhất sẵn sàng chấp nhận nộp phạt hơn là sử dụng số tiền đó để lo cho người tị nạn.
David Nguyen - ČTK©Vietinfo