Séc-Slovakia

CH Séc vẫn nằm trong số các quốc gia có hệ thống thuế phức tạp nhất

Cập nhật lúc 22-11-2010 16:52:08 (GMT+1)

 

Thời gian mà các công ty phải giành cho những thủ tục kê khai thuế má và chấp hành tất cả những qui định về thuế, tại CH Séc thuộc hàng tồi tệ nhất thế giới, mặc dù đã có đôi chút cải thiện.


Năm ngoái, các công ty Séc trung bình phải giành thời gian cho các thủ tục hành chính liên quan đến thuế 557 giờ, nghĩa là gần 70 ngày làm việc, mặc dù so với một năm trước đó đã ít hơn 53 giờ đồng hồ. Trong khảo sát nghiên cứu của hãng PwC và Ngân hàng thế giới mang tên “Paying Taxes 2011“, thì so với các năm trước, CH Séc đã “tiến bộ“ thêm được bốn vị trí lên 167 trong tổng số 183 quốc gia được theo dõi.

 Nhưng theo đánh giá tổng quát của khảo sát về lĩnh vực thanh toán thuế đơn giản, thì CH Séc lại tụt hậu xuống vị trí 128 so với một năm trước đó khi ở vị trí thứ 121. Nghĩa là Séc vẫn nằm trong số có hệ thống thuế má phức tạp, rắc rối và phí nhiều thời gian nhất thế giới.

 Nhưng Ngân hàng thế giới cũng lưu ý, là hệ thống thuế má của các quốc gia trên thế giới cũng hết sức đa dạng và có những khác biệt rất lớn. Theo khảo sát, thì hệ thống thuế đã được nhân loại biết đến từ thời Ai Cập cổ đại, 3 nghìn năm trước Công nguyên.

DN.  theo ČTK, E15

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo