Séc-Slovakia

CH Séc: Thủ lĩnh ODS được bật đèn xanh lên ngôi Thủ tướng

Cập nhật lúc 04-06-2010 19:56:44 (GMT+1)

 

Buổi sáng ngày 04/06/2010, Tổng thống Václav Klaus đã triệu tập thủ lĩnh đảng cánh hữu Dân chủ Công dân (ODS) Petr Nečas vào chầu và ban cho nhân vật này thẩm quyền đàm phán thành lập nội các mới. Nghĩa là đã bật đèn xanh cho Petr Nečas lên chức vị Thủ tướng tương lai của CH Séc. Václav Klaus còn cho biết, rằng chậm nhất sau hai tuần nữa sẽ gặp lại Nečas để nghe thông báo về tiến trình đàm phán.


Tổng thống đã trao cho Petr Nečas tài liệu chỉ định thẩm quyền đàn phán tổ chức thành lập Chính phủ. Tổng thống đưa ra quyết định này dựa trên cơ sở tuyên bố chung thành lập liên minh (trung hữu) của ba đảng ODS, TOP 09 và VV vừa qua.

 Ngay sau khi tiếp Petr Nečas, Tổng thống Klaus cũng có cuộc hội kiến với Bohuslav Sobotka, người đang nắm quyền điều khiển ČSSD, chính đảng dành thắng lợi trong kỳ bầu cử Quốc hội vừa qua. “Tôi thất vọng,“ Sobotka bình luận sau đó về quyết định của Tổng thống, chỉ định Nečas thành lập Chính phủ, chứ không phải cho đại diện ČSSD.

 Sobotka cho là không phù hợp, khi người đầu tiên được chỉ định thành lập Chính phủ lại không phải là người chiến thắng trong bầu cử. Rằng Tổng thống nên đi theo thói quen hiến pháp. Nhưng đồng thời, Sobotka cũng tuyên bố, rằng nếu Petr Nečas không thành công- mà khả năng này, căn cứ vào thực lực chính trường hiện nay của CH Séc- sẽ hầu như không thể xảy ra, thì ČSSD sẽ sẵn sàng nhảy vào. Và nếu Nečas thành công, ČSSD sẽ đi vào vị thế đối lập. Còn hiện nay đảng này sẽ quan tâm tới việc đàm phàn về vấn đề tổ chức nhân sự trong Quốc hội.

 Trong khi đó thì mặc dù chưa được Tổng thống chính thức gật đầu, ODS đã “đếm cua trong hang“ và tiếp xúc tích cực với đại diện TOP 09 và VV để thảo luận về trọng trách sẽ được trao này rồi.

 David Nguyen

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo