Séc-Slovakia

CH Séc sẽ mạnh tay với mọi hình thức hành hạ súc vật

Cập nhật lúc 28-09-2010 21:19:28 (GMT+1)

 

Cô nghị sĩ đảng Việc công Kateřina Klasnová quyết tâm đứng ra đấu tranh chống những biểu hiện hành hạ súc vật và đầu tuần tới sẽ đưa ra dự thảo thắt chặt hơn nữa việc bảo vệ súc vật.


Với đại đa số người Âu, thì thực đơn bình thường của dân châu Á nhiều khi là không thể hình dung nổi. Chính vì chuyện tại CH Séc đã xuất hiện nhiều vụ việc, mà cộng đồng người Á bị cáo buộc xơi thịt chó phổ biến, như cách đây khoảng hai năm, thậm chí tại một số nơi còn phát hiện thấy cả lồ mổ chó bất hợp pháp. Cũng chẳng hiểu có phải là bầu cử đang đến gần mà dự thảo luật này được đẻ ra hay không, thì cũng chỉ có trời mà biết...

“Súc vật theo luật sở hữu được coi như đồ vật và đối xử với chúng như những khúc gỗ hay vật vô tri. Như thế không thể được. Súc vật cũng là sinh thể sống như con người,“ phó chủ tịch đảng Việc công Klasnová chỉ trích luật hiện hành và nhận xét, rằng thiếu sót chính là không cương quyết chống việc hành hạ súc vật. Luật hiện nay cho phép hiểu theo nhiều cách khác nhau, tạo cơ hội cho sự lạm dụng. Một trong những thí dụ, theo Kateřina Klasnová, là cách định nghĩa súc vật kinh tế.

“Trong luật, súc vật kinh tế chỉ được viết một cách chung chung, chứ không cụ thể. Khi giải thích một cách bình thường qui định này, thì có thể hiểu, ví dụ ai đó nuôi chó bằng hình thức công nghiệp để lấy thịt, thì cũng được coi đó là súc vật kinh tế,“ Klasnová nói thêm.

 Một nhà bảo vệ súc vật là Dana Bočková cũng có quan điểm tương tự như nữ nghị sĩ Klasnová. Theo Bočková, thì khái niệm súc vật kinh tế được cộng đồng người ăn thịt chó sử dụng làm lí lẽ bào chữa. Vì thế Bočková đề nghị, trong dự thảo luật thay thế từ “kinh tế“ thành “giết mổ“. “Như vậy sẽ giới hạn rõ ràng, rằng giết mổ cho mục đích làm thực phẩm và chỉ được sử dụng súc vật giết mổ. Chó và cả mèo sẽ không nằm trong số đó,“ Bočková bổ xung.

 Ngoài ra Kateřina Klasnová còn đề nghị tăng thêm thẩm quyền cho thú y. Hiện nay các nhân viên này không có quyền vào khu vực đất tư nếu không được cấp có thẩm quyền cho phép, mặc dù kể cả có lí do nghi vấn rõ ràng về hành vi hành hạ súc vật.

 Cách đây hai năm, có hai nghị sĩ đảng ODS và ČSSD đã đề nghị sửa đổi luật này, nhưng không được các đảng phái quan tâm.

David Nguyen tổng hợp

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo