Séc-Slovakia

Bản tin Séc ngày 6.11.2017

Cập nhật lúc 06-11-2017 20:00:00 (GMT+1)
(hình minh họa, nguồn irozhlas)

 

Tài xế taxi sẽ xuống đường phản đối vào giữa tháng 11. Zeman dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ, Drahoš được chấp nhận nhiều nhất. Cựu thủ tướng Topolánek tranh cử tổng thống. Séc nhận được khuyến cáo của các nước thuộc LHQ trong lĩnh vực nhân quyền. Số lượng nạn nhân nô lệ hiện đại trên thế giới gia tăng, Séc cũng có vấn đề dạng này. Thêm 194 người nhiễm HIV tới cuối tháng 9. Babiš: Séc cần ủng hộ sinh viên của mình thay vì sinh viên nước ngoài. Công đoàn muốn chính phủ mới đặt ưu tiên cho giáo dục. Trên các máy bay của ČSA dùng tỷ giá từ cách đây 12 năm


ĐIỂM NÓNG

Tài xế taxi sẽ xuống đường phản đối vào giữa tháng 11

Tài xế taxi ở Praha dự định vào ngày 15/11 một cuộc phản đối tiếp theo để chống các dịch vụ dạng Uber. Đại diện của Hiệp hội taxi Séc Petr Polišenský cho biết rằng không muốn tiết lộ trước hình thức phản đối, những chắc chắn là các tài xế taxi sẽ xuống đường. Trước đó họ đã nhiều lần phản đối chống Uber ở sân bay Praha. Hiệp hội taxi Séc kêu gọi những người ủng hộ họ tập trung vào 5 giờ sáng ngày 15/11, tại đó những người tổ chức sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về diễn biễn của hoạt động phản đối. (irozhlas)

 Zeman dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ, Drahoš được chấp nhận nhiều nhất

Trong số những người năm tới sẽ tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống, 1/3 sẽ bầu cho tổng thống đương nhiệm Miloš Zeman. Theo thăm dò hồi tháng 10 của CVVM, Zeman nhận được 34% số phiếu, tiếp theo là Jiří Drahoš với 22% và Michal Horáček với 13%. So với tháng 9, ủng hộ dành cho Zeman đã tăng thêm 3% và Drahoš nhận được thêm 4% trong khi Horáček bị giảm 1%. Những người được hỏi ý kiến cũng đánh giá từ 1 tới 10 xem mình chấp nhận được ứng viên cử nào. Drahoš được chấp nhận cao nhất với 6,07 điểm, Zeman đứng thứ 2 với 4,89 điểm. Tỷ lệ những người chưa quyết định bầu cho ai đã giảm 6%. 66% số người được hỏi ý kiến muốn tham gia bỏ phiếu, số người không muốn đi bầu chiếm khoảng 1/4 và 9% vẫn chưa quyết định có đi bỏ phiếu hay không. (novinky)

XÃ HỘI

Cựu thủ tướng Topolánek tranh cử tổng thống

Cựu chủ tịch đảng ODS và cựu thủ tướng Mirek Topolánek đã kiếm được đủ 10 chữ ký cần thiết ở Thượng viện để ra tranh cử tổng thống. Topolánek như vậy đã thêm vào danh sách 9 ứng cử viên, những người đã đăng ký ở bộ Nội vụ cho cuộc bầu cử vào tháng 1 tới đây. Hạn chót để đăng ký là 16 giờ ngày mai 7/11. Mặc dù mới thông báo về quyết định tranh cử tổng thống, cựu thủ tướng Topolánek được coi là chính trị gia có nhiều kinh nghiệm và ngay lập tức được các nhà cái cá cược đưa lên hàng thứ 3, sau Jiří Drahoš và tổng thống Miloš Zeman. Trong khi Topolánek nhận được sự ủng hộ của nhiều chính khách, trong đó có cựu tổng thống Klaus, chủ tịch ANO Andrej Babiš coi Topolánek là chính trị gia tham nhũng nhất trong lịch sử CH Séc và không tin rằng 1 người như vậy sẽ ra tranh cử tổng thống. (irozhlas, novinky)

Séc nhận được khuyến cáo của các nước thuộc LHQ trong lĩnh vực nhân quyền

Cải thiện việc hội nhập người Di gan vào xã hội, đấu tranh với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bài Hồi giáo và tiếp tục cố gắng đạt bình đẳng giới là những điều mà các nước thành viên của LHQ khuyến cáo CH Séc trong khi xem xét về tình trạng nhân quyền trong nước. Hàng loạt các nước đồng thời đánh giá tiến bộ mà Séc đã đạt được trong việc hội nhập trẻ em khuyết tật vào hệ thống giáo dục. Tuy nhiên ví dụ theo Bỉ, tại Séc vẫn tiếp tục xảy ra việc phân biệt trẻ em Di gan và Trung quốc cho rằng việc phân biệt đối xử người Di gan ở Séc là mang tính hệ thống. (ceskenoviny)

Số lượng nạn nhân nô lệ hiện đại trên thế giới gia tăng, Séc cũng có vấn đề dạng này

Bóc lột sức lao động, ép buộc mại dâm và cưỡng ép hôn nhân là những dạng nô lệ kiểu hiện đại và vẫn phổ biến trên thế giới. Tổ chức Walk Free Foundation dự đoán rằng năm ngoái trên thế giới có 46 triệu nạn nhân. Tại Séc thường gặp nhất là ép buộc mại dâm và cả bóc lột sức lao động. Điều này thường xảy ra ở những trong ngành nông nghệp hay xây dựng. Hàng loạt nạn nhân là người nước ngoài. Họ lao động trong những điều kiện phi nhân đạo, về bản chất không được trả tiền hay nhận được những khoản tiền không tương xứng, và thường bị ép buộc bằng vũ lực hay đe dọa. Vào năm 2010 cảnh sát Séc ghi nhận 24 trường hợp buôn người với 76 nạn nhân, vào năm 2016 là 22 trường hợp và 38 nạn nhân. (irozhlas)

Thêm 194 người nhiễm HIV tới cuối tháng 9

Tại Séc trong 9 tháng đầu năm nay đã có thêm 194 bệnh nhân mới nhiễm HIV. Bệnh AIDS bùng phát ở 31 người và tới tháng 9 đã có 13 bệnh nhân bị chết. Trong tháng 9 số trường hợp mới nhiễm HIV là 13, là tháng có số lượng bệnh nhân mới thấp nhất trong thời gian cuối. Tạm thời các số liệu cho thấy số lượng các trường hợp mắc bệnh mới không vượt con số kỷ lục của năm 2016. Chỉ trong tháng 9, các chuyên gia đã thực hiện tổng cộng 96378 lần kiểm tra, trong đó hơn 72850 trường hợp liên quan tới những người hiến tặng máu, cơ quan hay mô nội tạng. 1054 người đã tự xin được kiểm tra. Ở Séc trung bình 1 triệu dân thì 295 người nhiễm HIV và 55 bệnh nhân AIDS. (ceskenoviny)

Babiš: Séc cần ủng hộ sinh viên của mình thay vì sinh viên nước ngoài

Phản ứng trước việc chính phủ Séc quyết định trả tiền học nốt cho 9 sinh viên từ Nigeria học khoa Y ở Praha, chủ tịch ANO và thủ tướng tương lai Andrej Babiš cho rằng CH Séc trước hết cần ủng hộ các sinh viên Séc chứ không phải sinh viên nước ngoài. Ngược lại, các chính trị khác được hỏi ý kiến đều ủng hộ quyết định của chính phủ liên minh, mà trong đó có cả phong trào ANO. Theo Babiš các sinh viên từ Nigeria này phải đi làm để có tiền tự trả tiền học. Trong khi đó theo tờ Právo, vào năm ngoái chính phủ cũng đã quyết định trợ giúp cho các sinh viên này tới hết năm học 2018/2019 và Babiš khi đó là bộ trưởng Tài chính cũng đã đồng ý. (novinky)

KHOA HỌC - GIÁO DỤC

Công đoàn muốn chính phủ mới đặt ưu tiên cho giáo dục

Công đoàn ngành GD chờ đợi từ phía chính phủ mới, rằng trong tuyên bố hành động của mình chính phủ sẽ đưa ra các bước đi cụ thể, đẫn tới việc tăng ngân sách cho GD. Họ giữ nguyên đòi hỏi tăng lương cho giáo viên để trong những năm tới có thể đạt ít nhất 50000 korun. Vào đầu tháng 9 công đoàn đã công bố sẵn sàng bãi công và tình trạng này kết thúc sau 3 tuần, khi chính phủ thông qua việc tăng lương. Công đoàn ngành GD đã chuẩn bị kiến nghị, yêu cầu chính phủ mới đảm bảo cho việc tài trợ cho GD ở mức tương đương với các nước phát triển trong EU, ở mức trung bình 6% tổng sản phẩm nội địa hàng năm. (ceskenoviny)

THÚ VỊ

Trên các máy bay của ČSA dùng tỷ giá từ cách đây 12 năm

Dùng tiền koruna để mua hàng trên các máy bay của hãng hàng không ČSA là điều bất lợi. Nhưng nếu hành khách trả bằng tiền euro thì có thể tiết kiệm tới hàng trăm korun. Nguyên nhân là vì hãng hàng không ČSA đưa ra bảng giá bằng euro và sau đó họ tính theo tỷ lệ 30 korun/euro. Lần cuối cùng trên thị trường liên ngân hàng tỷ giá 30 korun/euro là vào tháng 7/2005. Như vậy với tỷ giá này, hãng hàng không quay lại thời kỳ 12 năm trước. Người phát ngôn của ČSA cho biết hãng hàng không dùng tỷ giá này là theo điều kiện của các nhà cung cấp, quy định trước cho thời gian dài và làm tròn cũng vì để việc phục vụ hành khách được nhanh chóng. Tuy nhiên không chỉ có ČSA, một số các cửa hàng đổi tiền ở trung tâm Praha, các ngân hàng và chuỗi siêu thị cũng dùng tỷ giá dạng này. (e15)

 

Nguyễn Đồng - vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo