Bản tin Séc ngày 5.7.2012
Cập nhật lúc 05-07-2012 19:00:00 (GMT+1)
| Bé Michala Janová (Denik) |
Séc nhờ Đức tìm kiếm bé sơ sinh bị bắt cóc. ODS nghi thủ tướng làm việc với các mafia. Praha đuổi 67 người bạo lực gia đình trong 5 tháng đầu năm. Tổng thống Klaus nói xấu đại sứ châu Âu. Việt Nam thuộc nhóm nước hạnh phúc nhất, Séc đứng thứ 92. Giáo dục: ĐH Masarykova muốn nâng cao ngoại ngữ cho sinh viên. Thú vị: Lễ kỉ niệm Cyril và Metoděj.
ĐIẾM NÓNG
Cảnh sát bắt đầu hợp tác với Đức trong việc truy tìm bé sơ sinh bị bắt cóc
Các nhân viên hình sự hiện vẫn đang tiếp tục trong cuộc tìm kiếm bé sơ sinh 3 tuần tuổi Michala Janová bị bắt cóc bởi người lạ mặt vào ngày thứ tư tại Ústí nad Labem. Phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Ústí n. L. Petra Trypesová cho biết họ đang muốn liên lạc với giới truyền thông Đức cùng tham gia vào cuộc giúp đỡ. Việc tìm kiếm tại Séc sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra mặc dù cho đến nay cảnh sát vẫn chưa hề nhận được thông tin đã tìm ra bé. Theo những chứng cứ thu đượ từ camera công cộng, bé Michala rất có thể đã bị những kẻ bắt cóc chở qua biên giới Đức. Kẻ bắt cóc bé Michala Janová cao khoảng từ 180 đến 190 cm và có mái tóc nâu cắt ngắn. Người đàn ông này nói tiếng Đức và đi xe VW Tiguan màu đen với biển số xe ăn cắp. (iDnes)
ODS lục đục vì lo sợ thủ tướng Nečas làm việc với mafia
Nội bộ đảng ODS đang khá lung lay vì những khúc mắc liên quan đến việc thủ tướng Séc sa thải bộ trưởng Tư pháp Jiří Pospíšil cách đây không lâu. Càng ngày càng có nhiều thành viên trong đảng yêu cầu lời giải thích thích đáng cho việc loại bỏ Pospíšil. Nhiều người lo ngại thủ tướng Séc đang dần trở thành cánh tay trong cho thế giới ngầm. Định nghĩa ngắn nhất về những ôm trùm là: đây là những doanh nhân đứng ra điều khiển kinh tế cũng như mọi hoạt động của các bộ trưởng và chính phủ đề giành lợi ích dành cho mình. Lý do khiến nội bộ ODS luôn lời ra tiếng vào về hoạt động của thủ tướng là do trong thời gian cuối trở lại đây, Petr Nečas nhận được khá nhiều ủng hộ từ những thành phố trước đây vốn gắn liền với các ông trùm. Dường như thủ tướng có rất nhiều điều cần giải thích nếu muốn giữ nguyên nội bộ không tan rã. (Tn.nova)
XÃ HỘI
Từ đầu năm đến giờ Praha đã đuổi 67 người hành hung ra khỏi nhà
Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay thủ đô Praha đã ra lệnh đuổi 67 người ra khỏi nhà vì phạm tội bạo lực gia đình. Con số này được xem là cao nhất kể từ năm 2007 đến giờ. Theo thống kê, hai tháng có nhiều kẻ bạo hành bị đuổi khỏi nhà nhiều nhất là tháng ba với 21 người và tháng tư với 13 người. Tổng cộng kể từ năm 2007 đến giờ Praha đã đuổi gần 450 tên tội phạm. Càng ngày càng có nhiều người ý thức được mức độ quan trọng của nạn bạo lực gia đình nên cảnh sát cũng nhận được nhiều thông báo hơn và sự hợp tác giữa phía chính quyền với người dân cũng nhanh gọn hơn. Theo trung tâm dịch vụ xã hội, trong thời gian cuối trở lại đây có xuất hiện nhiều vụ bạo lực gia đình liên quan đến người ngoại quốc hay người già. Những ai cảm thấy cần tìm đến sự giúp đỡ khi bị hành hung tại gia có thể gọi đến các số điện thoại 281 911 883 và 281 861 580 để tìm lời khuyên hoặc tìm hiểu về quá trình giải quyết nạn bạo lực gia đình. (Regiony24)
Tống thống Séc phỉ báng đại sứ châu Âu tại Malaysia
Trong cuộc ghé thăm Malaysia lần này, tổng thống Séc Václav Klaus đã lại thêm một lần nữa đả kích châu Âu. Với phát ngôn rằng đại sứ châu Âu Alessandra Paolicchi là người thừa khi đại diện cho EU bởi Séc đã có đại sứ riêng của mình, tổng thống Séc đã lại tiếp tục châm ngòi cho cuộc chiến ngầm giữa ông với cả liên minh EU. Ban đầu, sau khi được đại sứ Alessandra Paolicchi đặt câu hỏi, Václav Klaus đã phát biểu mình ủng hộ ý tưởng châu Âu. Tuy nhiên ông không thích việc châu Âu tập trung quyền hành và hợp nhất các quốc gia. Klaus cho biết mình thực sự không hài lòng về việc EU đại diện thay cho mình. Về sau, khi trả lời phỏng vấn với giới báo chí, Klaus cho biết thêm mình đã bày tỏ quan điểm một cách rất thân thiện, song vẫn nghĩ đại sứ châu Âu là người thừa. (Parlamentnilisty)
Tại Morava có tới gần 400 lá cờ giả được treo
Morava không có cờ chính thức. Tuy vậy vào ngày hôm nay vẫn có tới 378 lá cờ vẫn tung bay tại nhiều ủy ban nơi đây. Việc làm này đã diễn ra liên tiếp trong 3 năm mỗi khi ngày lễ tưởng niệm hai vị thành Cyril và Metoděj đến. Theo các chuyên gia đến từ viện nghiên cứu biểu tượng trong cờ, tại Séc không hề tồn tại cờ chính thức cho ba khu vực Séc, Morava và Slezsko. Lá cờ được nhiều thành phố tại Morava treo trong ngày hôm nay thực sự không thuộc về khu vực này. Thậm chí, các biểu tượng được in trên cờ có xuất xứ từ thời đế quốc Hung Áo. Lá cờ màu vàng đỏ với đại bàng nằm ở giữa cũng được in với màu vàng đỏ gây tranh cãi lớn từ nhiều phía. Nhiều ý kiến cho rằng con đại bàng phải được in bằng màu bạc đỏ. Xem ra cuộc tranh cãi này sẽ còn kéo dài và hy vọng chính phủ sẽ sớm giải quyết nó khi lượng cờ giả được treo ngày càng tăng. (iHned, Tyden)
Hè đến khiến nhiều người lại bị dị ứng hoa quả
Những ngày hè nóng nực thường gắn liền với việc ăn nhiều hoa quả tươi, song có thể gây ra dị ứng cho nhiều người. Các chuyên ra cho rằng hai loại quả dễ gây dị ứng nhất đó là táo và lê. Kế theo những loại quả được yêu thích như anh đào, đào hay mơ cũng khiến nhiều bị rát cổ hay nổi mẩn ngứa. Về phần rau, những loại rau gây dị ứng nhiều thường là rau chân vịt, cà chua, cần tây hay mùi tây. Có nhiều người bị dị ứng sau khi ăn, tuy nhiên cũng có nhiều người chỉ cần ngửi thấy hay chạm phải đã bị dị ứng rồi. Tuy vậy, trong tất cả các loại rau quả hạt, các loại hạt dẻ là thủ phạm gây ra những cơn dị ứng khó chịu nhất. Đó là quả hồ đào (óc chó), hạt dẻ hay hạnh nhân. Một khi đã từng bị dị ứng với hoa quả hay rau, mọi người nên cẩn thận trước khi ăn các loại rau quả tương tự những loại kể trên hay tránh ăn sô cô la có chứa hạt dẻ hoặc cái loại hoa quả. (Prvnizpravy)
Dân Costa Rica, Việt Nam hạnh phúc nhất trái đất, Séc đứng thứ 92
Theo chỉ số xếp hạng những hành tinh hạnh phúc nhất được thực hiện bởi New Economics Foundation và Friends of the Earth trong năm nay, những người hạnh phúc nhất trái đất là người Costa Rica, Việt Nam và Colombia. Chỉ số Happy Planet Index (HPI) lần này đã so sánh tổng cộng 151 quốc gia. Séc đứng ở vị trí thứ 92 trong khi Algeria đứng ở vị trí 26 và Anh đứng ở vị trí 41. Chỉ số HPI được tính theo sự hài lòng của người dân, tuổi thọ trung bình và gánh nặng mà họ tạo ra cho môi trường. Anh là đất nước hạnh phúc nhất châu Âu và nhóm G8 với GDP cho một người cao gấp 3 lần so với Costa Rica. Ngoài ra, dân Anh cũng thọ lâu hơn dân Costa Rica 1 năm. Tuy nhiên, Costa Rica đứng đầu bảng bới rác thải và gánh nặng mà Anh để lại cho môi trường cao gấp đôi Costa Rica. Quốc gia cảm thấy ít hài lòng nhất về cuộc sống của mình là Botswana. Người dân đất nước này tuy tiết kiệm song họ luôn cảm thấy không hạnh phúc và họ cũng thọ rất ngắn - chỉ 53,2 năm. (iDnes)
GIÁO DỤC
Đại học Masarykova muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên
Đại học Masarykova Brno đã bắt tay vào hợp tác với nhiều trường đại học trong việc thực hiện chiến dịch Impact mở 16 khóa học ngoại ngữ cho giảng viên và 90 khóa học cho sinh viên. Bà Hana Reichová đến từ ĐH Masarykova cho biết, trình độ ngoại ngữ của các sinh viên mới tốt nghiệp cần phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Nhờ có những khóa học bắt đầu được mở từ tháng 5 năm nay mà trình độ ngoại ngữ của các thầy cô cũng như học trò sẽ tiến bộ nhiều thêm. Với những thành công trên, các sinh viên của trường sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn khi được so sánh trong bảng xếp hạng quốc tế. Chương trình Impact bao gồm nhiều buổi thực tập tại nước ngoài hay việc tham gia vào các hội thảo hoặc workshop. Ngoài ra, nhà trường còn được trang bị thêm nhiều tài liệu học ở dạng sách hướng dẫn hay các công cụ thử trình độ cho từng ngôn ngữ và từng khoa. Theo dự tính, dự án này trong 3 năm đầu tiên sẽ thu hút sự tham gia của 1460 giảng viên và hơn 7000 sinh viên. (Mediafax)
THÚ VỊ
Ngày kỉ niệm thánh Cyril và Metoděj đặt chân đến Séc
Vào ngày này năm 863, hai nhà truyền đạo nổi tiếng Cyril và Metoděj đã đặt chân đến lãnh thổ Đại Morava thuộc Séc ngày nay. Hai anh em Konstantin (về sau đổi thành Cyril) và Metoděj tuy không phải là những người đầu tiên đem đến Séc đạo Thiên chúa giáo, song họ lại là những nhà giảng đạo bằng ngôn ngữ slavic (trong đó có tiếng Séc) đầu tiên tại lãnh thổ Séc. Trong suốt thời gian ở Đại Morava, hai anh em đã dành nhiều thời gian cho việc dịch thuật Kinh thánh và nhiều văn bản tôn giáo. Ngoài ra, hai người còn cùng viết bộ luật răn đe về các mối quan hệ trong gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là hai anh em Cyril và Metoděj đã dạy những học trò về sau trở thành những người đầu tiên đặt nền tảng tiếng Séc cổ đầu tiên. Nhờ vậy mà vào năm 880 tiếng Séc cổ được công nhận là một trong bốn tiếng chính phục vụ tôn giáo bên cạnh tiếng Do Thái, Hy Lạp và La Tinh. (Prvnizpravy)

Thu Uyên - vietinfo.eu
