Bản tin Séc ngày 3.8.2012
Cập nhật lúc 03-08-2012 19:30:00 (GMT+1)
| Ảnh minh họa (Mediafax) |
Lại phát hiện đồ chơi nguy hiểm. Thẻ tàu xe MHD có tính năng bảo mật kém. Lương bác sĩ trung bình trên 50 nghìn/tháng. Số bệnh nhân viêm màng não lại tăng. 25 % sản phụ bị sẩy hay đi phá thai trong năm ngoái. Giáo dục: nhiều giáo viên ra nước ngoài dạy tiếng Séc. Thú vị: Cựu thị trưởng Praha chinh phục đỉnh K2.
ĐIẾM NÓNG
ČOI tiếp tục đưa ra cảnh báo về đôi chơi nguy hiểm
Các thanh tra thương mại Séc (ČOI) mới đây lại tiếp tục đưa ra cảnh báo mới về loại đồ chơi nguy hiểm dành cho trẻ được phát hiện tại tây Séc. Món đồ chơi nhựa hình con bồ nông được dùng để đựng chìa khóa có thể được tháo ra dễ dàng thành nhiều phần và chứa nhiều chi tiết nhỏ có thể gây hóc cho trẻ hay làm trẻ bị thương. Mặc dù món đồ chơi nhiều màu sắc này khá thu hút trẻ nhỏ, song phụ huynh không nên mua nó cho trẻ quá ít tuổi bởi trong con bồ nông có trục xoay bằng kim loại với bông hoa rất dễ tháo ra và những quả bóng nhỏ đựng trong mỏ nó cũng dễ khiến trẻ nuốt phải. Mặt hàng đồ chơi này ngay lập tức đã bị cấm bán và thanh tra cũng ra lệnh yêu cầu nhà phân phối rút sản phẩm khỏi thị trường. (Mediafax)
Thẻ đi tàu xe MHD không bảo mật thông tin cho hành khách
Thông tin cá nhân được chứa đựng trong thẻ điện tử dành để đi giao thông công cộng trong thành phố (MHD) hoàn toàn có thể bị đánh cắp dễ dàng thông qua một ứng dụng đơn giản. Nguy cơ bị ăn cắp thông tin cá nhân thường dễ xảy ra nhất với những hành khách sử dụng thẻ gắn chip cũ như Hradec Králové, Pardubice hay Plzeň. Chỉ duy nhất thẻ Opencard của Praha và thẻ MHD của Ostrava do dùng chip mới nên các thông tin được bảo mật an toàn hơn. Những thông tin bị ăn trộm này sau đó thường hay được sử dụng với mục đích marketing và quảng cáo rác. Ứng dụng dùng để ăn cắp thông tin thường hoạt động trên các điện thoại với kỹ thuật NFC và có thể được lập trình dễ dàng qua ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới là Java. (iDnes)
XÃ HỘI
Lương trung bình bác sĩ đã vượt mức 50 nghìn korun
Nếu như lương trung bình của các bác sĩ tư trong năm 2011 đạt con số 55 514 korun hàng tháng thì lương của những người đồng nghiệp của họ làm trong bệnh viện nhà nước còn nhiều hơn 2173 korun. Lương trung bình của tất cả nhân viên làm trong các cơ sở y tế thuộc quyền hạn cấp tỉnh hoặc thành phố hay của bộ y tế hoặc bộ quốc phòng là 29 211 korun, tăng 5,2 % so với năm 2010 và nhiều hơn 4 752 Kč so với lương trung bình toàn quốc. Các bác sĩ và bác sĩ nha khoa là những người có lương tăng cao nhất 57 687 korun/tháng, tăng 7 451 korun (khoảng 14,8 %) so với năm trước đó. Lương của các y tá và nhân viên phụ sản cũng tăng nhẹ thêm 2,3 % đạt 28 145 korun. Nhìn chung, lương của những người làm trong cơ sở nhà nước có xu hướng tăng nhanh hơn những người làm tư do giới tư nhân thường không muốn tăng lương cho các bác sĩ, y tá của mình. (Eurozpravy)
Nhiều gia đình Séc bắt đầu chuộng người giúp việc
Tại Séc giờ đây ngày càng xuất hiện nhiều người làm nghề giúp việc trong gia đình hay những người làm nghề tài xế riêng, làm vườn hoặc nấu ăn. Những nghề này thậm chí đã được đánh số và thống kê tạm thời cho thấy có hàng nghìn người sống chính bằng nghề này. Sự quay trở lại của người giúp việc vốn được coi là hiếm thấy trong thập kỉ 90 cho thấy rõ sự thay đổi trong lối sống của nhiều người dân Séc. Thu nhập cao đi kèm với cuộc sống bận rộn khiến họ phải tìm đến những người làm công giúp đỡ. Thông thường, những người làm nghề giúp việc thường ít khi tìm đến các công ty môi giới việc làm. Họ hay tìm việc qua người quen hay quảng cáo bởi đây là công việc đòi hỏi sự tin tưởng. Để làm được công việc này, họ cần phải có lý lịch sạch, thạo nghề hay đã trải qua các khóa đào tạo giúp việc như dọn dẹp, phục vụ bàn hay dẫn chó đi dạo… (Novinky)
Bệnh viêm màng não đang gia tăng tại Séc
Số người bệnh bị viêm màng nào trong năm ngoái tại Séc lại tiếp tục tăng lên, đạt con số 442 người, nhiều hơn năm 2010 23 người. Căn bệnh này thường hay xuất hiện ở trẻ em ở độ tuổi từ 10 đến 14. Tuy nhiên, số người tử vong vì bệnh trong năm ngoái chỉ là 2 người ở độ tuổi trên 60. Bên cạnh virus gây bệnh ra, nguyên nhân khiến hệ thống thần kinh trung ương bị tấn công cũng là các vi khuẩn. Số người bị vi khuẩn viêm màng não tấn công trong năm ngoái là 66, nhiều hơn 2 người so với năm trước. Viêm màng não là căn bệnh truyền nhiễm. Người bị bệnh thường có dấu hiệu bị sưng não và tủy sống gây khó khăn tới việc truyền khí oxy và chất nuôi dưỡng các tế bào thần kinh. Nếu không được chữa trị kịp thời, não bộ người có thể bị tổn thương vĩnh viễn. (Medifax)
25 % kỳ mang thai năm ngoái kết thúc với sẩy và phá thai
Trong năm ngoái, tỉ lệ sẩy thai và phá thai giữa các sản phụ vượt quá mức một phần tư. Bên cạnh 108 nghìn trẻ được ra đời thì cũng có 39 nghìn trẻ không được sinh ra. Trong con số 39 nghìn này có hơn một phần ba là do bị sẩy thai. Tỉ lệ này được xem là có giảm nhẹ so với năm trước đó. Kể từ năm 2007 đến giờ, tỉ lệ phá và sẩy thai luôn giữ ở mức trung bình 25 %. Trước đó, vào những năm thuộc thập kỉ 80, 90, tỉ lệ phá thai lên tới gần 50 %. Tuy nhiên, nhờ có sự phổ biến của thuốc tránh thai mà trong nhiều năm trở lại đây tỉ lệ phá thai thấp hơn trước. Chỉ riêng trong năm ngoái, các chuyên gia đã ghi nhận được 53 % phụ nữ ở độ tuổi từ 15 đến 49 tuổi sử dụng thuốc tránh thai. Nhìn chung, thống kê cho thấy nhiều vụ phá thai nhất được ghi nhận tại bắc và tây bắc Séc. Điều này khá dễ hiểu bởi người dân sống tại đây thoáng hơn trong suy nghĩ và họ thường không theo tôn giáo nào. (iDnes)
Praha thay mới 11 quầy bán xúc xích tại quảng trường con ngựa
Bắt đầu từ năm sau, Praha sẽ đặt tại quảng trường con ngựa 11 quầy kính bán sách báo và đồ ăn nhanh được làm bởi các kiến trúc sư đến từ Cigler Marani Architects. Ngoài các đồ ăn nhanh truyền thống như xúc xích ra, quầy kính hình chiếc tàu sẽ phục vụ người dân thủ đô cũng như khách du lịch thêm nhiều mặt hàng mới nữa. Hiện nay, thành phố có tổng cộng 23 quầy bán đồ ăn nhanh, báo chí hay thuốc lá. Trước đó, thành phố từng đưa ra đề nghị hủy bỏ các quầy bán xúc xích, song gặp sự phản đối lớn từ phía những người dân. Hiện thành phố chưa biết sẽ đặt tổng cộng bao nhiêu quầy mới tại quảng trường bởi giá trung bình cho một quầy dao động ở con số 1,5 triệu korun. 10 quầy sẽ được đành để bày bán đồ ăn, báo chí, hoa, quả. Quầy cuối cùng nằm ở phía dưới quảng trường sẽ trở thành quầy thông tin. (Tyden)
GIÁO DỤC
Nhiều giáo viên Séc rời quê hương đi dạy tiếng ở nước ngoài
Trên thế giới vẫn còn khá nhiều nơi có nhu cầu học tiếng Séc. Vì vậy mà ngày càng có nhiều giáo viên ăn lương nhà nước chuyển đến các nước đông Âu để dạy học. Tuy nhiên, nếu như ở đông Âu lượng giáo viên Séc khá nhiều thì tại tây Âu con số này là khá ít. Do vậy, tại cuộc hội thảo giữa bộ Giáo dục, bộ Ngoại giao với các giáo viên tiếng Séc hôm nay đã có nhiều ý kiến bàn ra rằng Séc nên tập trung vào các đất nước khác và đặc biệt nên quan tâm đến những người gốc Séc đã ra nước ngoài lâu. Phần lớn các giáo viên Séc thường giảng dạy tại các trường đại học. Séc có tổng cộng 50 giáo viên tại 24 nước thuộc châu Âu. Tuy nhiên, sự phân chia giáo viên không mấy đồng đều bởi nếu tại Pháp có tới 8 giáo viên thì tại Tây Ban Nha chỉ có 1 người đại diện. Bên cạnh việc dạy học tại trường ra, các giáo viên Séc cũng hay dạy cho cộng đồng Séc tại các nước đông Âu như Croatia, Romania, Serbia, Ukraine hoặc các nước nam Mỹ như Argentina. (Tyden)
THÚ VỊ
Cựu thị trưởng Praha đã chinh phục được đỉnh K2
Mặc dù là một chính trị gia, một cựu thị trưởng Praha bị nhiều người ghét, song có một điều không thể phủ nhận, đó là Pavel Bém là một người rất thành công trong việc chinh phục các đỉnh núi cao như Mount Everes hay 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục. Mới đây, cựu thị trưởng lại chinh phục thêm được đỉnh K2 với tên tiếng Anh là Mount Godwin-Austen - một trong 14 ngọn núi có chiều cao từ 8000 mét trở lên với đường đi lên cách trở. Trước Bém chỉ có duy nhất hai người Séc chinh phục được đỉnh núi này - vào năm 80 thế kỉ trước và vào năm 2007. Điều đáng nể nhất là Bém đã chinh phục được đỉnh K2 mà không cần đến sự trợ giúp của bình khí oxy. Nhiều vận động viên leo núi khác đã bày tỏ sự kính nể trước Bém bởi để leo lên được các đỉnh núi cao, ông không chỉ cần đến túi tiền đầy mà còn phải có một sức khỏe hết sức dẻo dai. (Lidovky)

Thu Uyên - vietinfo.eu
