Séc-Slovakia

Bản tin Séc ngày 28.8.2014

Cập nhật lúc 28-08-2014 20:00:00 (GMT+1)

 

Cảnh sát thu giữ hóa chất dành để sản xuất ma túy số lượng lớn, có giá trị tới 2,5 tỷ korun. Người Việt trồng cần sa trước tòa án: nhiều người muốn vào tù. Người dân ký kiến nghị đòi ân xá cho nữ y tá ở Rumburk bị buộc tội giết người. Zeman tuyên chiến với các chuỗi siêu thị nước ngoài. Mối quan tâm của các nhà xuất khẩu Séc đối với Trung quốc gia tăng


ĐIỂM NÓNG 

Cảnh sát thu giữ hóa chất dành để sản xuất ma túy số lượng lớn, có giá trị tới 2,5 tỷ korun

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 41 tuổi và tình nghi người này đã mua các hóa chất cần thiết để sản xuất pervitin và bán lại cho những người sản xuất và phân phối ma túy thông qua các cửa hàng bán hóa chất của mình. Giám đốc của Trung tâm quốc gia chống ma túy Jakub Frydrych cho biết khách hàng chủ yếu là thuộc cộng đồng người Việt Nam. Số lượng hóa chất này có thế sử dụng để sản xuất 3,5 tấn pervitin mà giá trị của nó trên thị trường chợ đen ở Séc vượt 2,5 tỷ korun. Cùng với số hóa chất này cảnh sát cũng thu giữ 10 kg pseudoefedrin, 3 kg pervitin, 6 triệu korun tiền mặt, 4,7 triệu korun trên giấy nợ, xưởng nấu pervitin lớn và 5 xe ô tô hạng sang. (ceskenoviny)

Người Việt trồng cần sa trước tòa án: nhiều người muốn vào tù 

Trong phiên xử hôm thứ 3 tuần này ở Litoměřice, 2 người Việt Nam, bị cảnh sát bắt giữ trong một vườn cần sa lớn ở làng Černiv thuộc Litoměřicko, cho biết họ không biết đây là loại cây gì, chỉ tưới nước và dọn dẹp. 2 người này đã từng bị trục xuất khỏi Séc. Họ khai đã tới vườn cần sa nay trong hoàn cảnh khốn quẫn và cần tiền mua vé máy bay về Việt Nam. Một người từ chợ Sapa đã cho họ công việc này, chỉ cho họ phải làm gì và nói họ không được hỏi gì thêm nếu không sẽ bị bắn. Một người còn khai trước tòa, rằng nhiều người Việt Nam muốn vào nhà tù Séc vì được nhà nước chu cấp tất cả mọi thứ. (idnes)

XÃ HỘI

Người dân ký kiến nghị đòi ân xá cho nữ y tá ở Rumburk bị buộc tội giết người

Như Vietinfo đã đưa tin, một nữ y tá ở bệnh viện Rumburk bị cảnh sát buộc tội giết một bệnh nhân mắc bệnh nặng đã làm dấy lên cuộc tranh luận về euthanasia tại Séc. Hiện nay trên mạng internet đã xuất hiện kiến nghị để ủng hộ nữ y tá 50 tuổi này. Bản kiến nghị viết rằng những người ký tên tin tưởng hành động của nữ y tá hoàn toàn là lòng nhân đạo để giảm đau khổ cho người bị bệnh nặng chứ không phải là cố gắng làm hại hay tổn thương một ai khác. Nếu bị kết tội nữ y tá này có thể bị án tù tới 18 năm. (vietinfo, ceskenoviny)

Đóng cửa nhà máy nướng bánh ở Františkové Lázně: Thanh tra lại phát hiện chuột và sâu bọ

Thanh tra nông nghiệp và thực phẩm quốc gia (SZPI) đã đóng cửa nhà máy nướng bánh Lomanská ở Františkové Lázně sau khi phát hiện trong kho của nhà máy một lượng lớn phân chuột và xác chuột trưởng thành đang trong quá trình phân hủy. Ngoài ra thanh tra còn phát hiện sâu bọ còn sống trong kho chứa bột. Tất cả hàng hóa và nguyên liệu bị hư hỏng tại đây đều bị tiêu hủy. Nhà máy bị buộc đóng cửa, ít nhất cho tới lần kiểm tra tới và bị đưa ra xử lý hành chính. (novinky)

Zeman tuyên chiến với các chuỗi siêu thị nước ngoài

Tổng thống Zeman trong buổi khai mạc triển lãm nông nghiệp “Země Živitelka” ở České Budějovice đã tuyên chiến với với các chuỗi siêu thị nước ngoài. Điều mà Zeman không hài lòng là chính sách bán hàng của các chuỗi siêu thị và ông ủng hộ việc tạo dựng một chuỗi siêu thị trong nước để ủng hộ hàng hóa bản địa. Ngoài ra Zeman cũng ủng hộ các biện pháp của chính phủ hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp. (novinky)

Mối quan tâm của các nhà xuất khẩu Séc đối với Trung quốc gia tăng

Theo thăm dò của Liên đoàn công nghiệp và giao thông khoảng một phần sáu các nhà xuất khấu coi Trung quốc là thị trường khả quan. Các xí nghiệp Séc cho rằng sau khi các rào cản chính trị từ các năm trước được gỡ bỏ và các mối quan hệ được khôi phục, TQ có thể thu hút nhiều nhà xuất khẩu hơn nữa. Theo ông Radek Špicar, phó chủ tịch Liên đoàn, xu hướng quan tâm tới thị trường TQ được xác định thông qua mối quan tâm đáng kể của hàng trăm doanh nghiệp về diễn đàn đầu tư TQ với 500 thương gia và chính khách TQ cùng 700 vị khách mời từ Séc. (e15)

Thủ tướng Sobotka: Sẽ tăng cường quan hệ với Trung quốc

Tại buổi khai mạc Diễn đàn đầu tư TQ ở Thành Praha, thủ tướng Sobotka đã cho biết cơ sở của hợp tác Trung-Séc là sự kết nối giữa Praha và Thượng Hải. Phó thủ tướng TQ Trương Cao Lệ cho biết TQ muốn tham gia xây dựng đường bộ, đường sắt hay bến cảng ở châu Âu. Hai nước đã ký bản ghi nhớ về việc ủng hộ thành lập liên minh dành để tăng cường hợp tác trên cấp độ địa phương giữa TQ và 16 nước ở Trung và Đông Âu. Nhân dịp diễn ra Diễn đàn đầu tư TQ ở Praha, những người phản đối chính sách chống Pháp Luân Công của chính phủ TQ cũng như ủng hộ Tây tạng đã mang cờ Tây Tạng và biểu ngữ đến để biểu tình phản đối, kể cả phản đối chính phủ Séc đánh đổi nhân quyền lấy các thương vụ bẩn thỉu. Một nhóm người TQ cũng tới để chào đón phái đoàn TQ, dẫn tới các đụng độ bằng lời giữa hai nhóm. (e15)

GIÁO DỤC

Số lượng học sinh lớp 1 tăng, sẽ có 115 000 trẻ em vào lớp 1

Số lượng học sinh vào lớp 1 liên tục gia tăng. Thứ 2 tuần sau sẽ có 115000 trẻ em lần đầu tiên ngồi vào ghế nhà trường. So với năm ngoái số trẻ vào lớp 1 tăng 4300 em. Số lượng học sinh vào lớp 1 tăng không ngừng từ năm 2008, khi đó có 92595 em, kéo theo tổng số học sinh cấp cơ sở cũng tăng. So với năm ngoái số học sinh bậc cơ sở tăng thêm hơn 25000, đạt 853400 em. Ngược lại số học sinh bậc trung học lại giảm liên tục từ năm 2006/2007 từ 524 000 xuống còn 405400 học sinh. (ceskenoviny)

THÚ VỊ

Nhiều người dân Séc cho vườn bách thú hưởng quyền thừa kế

Với một số người, tình yêu dành cho thú vật dường như không có giới hạn, đôi khi còn hơn cả dành cho gia đình. Nhờ vậy vườn bách thú Praha trong các vụ thừa kế đã nhận được những tòa nhà to, các mảnh đất có giá trị hay các khoản tiền mặt lớn. Năm ngoái vườn thú Praha đã được quyền thừa kế tất cả tài sản giá trị hơn 40 triệu korun của Stanislav Rákos, người từng là chủ tịch lâu năm của hội những người thích chim quý hiếm. Ngoài ra còn khoản tiền mặt 10,5 tiệu cũng được trao cho vườn thú với một điều kiện là phải xây dựng lại cho các loài chim vẹt một khu ở mới trông đường hoàng hơn. (tyden)

Nguyễn Đồng - vietinfo.eu

 

 

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo