Séc-Slovakia

Bản tin Séc ngày 27.3.2018

Cập nhật lúc 27-03-2018 20:00:00 (GMT+1)
(Dân biểu và cựu chủ tịch Viện dân biểu Miroslava Němcová, nguồn novinky)

 

Cựu chủ tịch Viện dân biểu Němcová tin tưởng rằng Zeman đã phạm tội phản quốc. 850 nghìn chữ ký và không bỏ phiếu và các hiệp ước quốc tế: Chính phủ ủng hộ luật trưng cầu dân ý. ANO sẽ dừng thảo luận về chính phủ nếu ČSSD tiếp tục đòi chính phủ không có Babiš. Chính phủ thông qua việc giảm giá tầu xe cho sinh viên và người cao tuổi. Việc thực thi GDPR khiến nhà nước và các công ty tốn 6 tỷ korun. ČOI: Số lượng hàng giả nhãn gia tăng. Gần 80% dân Séc sử dụng internet. Sinh viên viết kiến nghị chống chính phủ của Babiš giảng dạy tại Đại học kinh tế Praha. Giăm bông Praha được đưa vào danh sách các đặc sản truyền thống


ĐIỂM NÓNG

Cựu chủ tịch Viện dân biểu Němcová tin tưởng rằng Zeman đã phạm tội phản quốc

Dân biểu và cựu chủ tịch Viện dân biểu Miroslava Němcová lại mạnh mẽ phản đối tổng thống Zeman. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay bà Němcová tuyên bố rằng Zeman với thái độ về khả năng tồn tại khí độc novichok trên lãnh thổ Séc đã phạm tội phản quốc, bằng lời lẽ của mình Zeman đã giúp cho Nga. Bà Němcová cũng nghi ngờ liệu Zeman có thể giao nhiệm vụ cho cơ quan tình báo BIS mà không có sự đồng tình của của chính phủ hay không. Liên quan tới việc này, phong trào Các thị trưởng và ứng viên tự do (STAN) hôm nay cũng nói về việc đưa khiếu kiện hiến pháp kiện tổng thống về tội phản quốc. Hôm nay tổng thống Zeman cho biết ông không tin là novichok được sản xuất hay lưu trữ tại Séc nhưng một số bài báo và tin tức từ các nguồn mà ông không muốn nêu tên cho thấy điều này là có thể. Vì thế khi cơ quan tình báo thẩm tra thì sẽ tốt hơn. (novinky, ceskenoviny)

850 nghìn chữ ký và không bỏ phiếu và các hiệp ước quốc tế: Chính phủ ủng hộ luật trưng cầu dân ý

Một dự luật tiếp theo về trưng cầu dân ý tổng quát đã được chuyển tới Viện dân biểu. Chính phủ từ nhiệm hôm nay đã ủng hộ dự luật do các dân biểu đảng ČSSD soạn thảo. So với đề nghị của SPD, dự luật này tính tới số lượng chữ ký cao hơn cần thiết để kêu gọi trưng cầu dân ý và người dân không thể bỏ phiếu về các hiệp ước quốc tế. Khác với đề nghị của SDP của Tomio Okamura, đảng ČSSD không muốn người dân quyết định về việc Séc ra khỏi EU hay NATO trong trưng cầu dân ý. Người dân cũng không thể qua trưng cầu dân ý để thông qua các quy định pháp lý hay quyết định về các quyền và tự do căn bản, về ngân sách, thuế hay bãi miễn chức vụ. Người muốn lập trưng cầu dân ý phải có được 850 nghìn chữ ký kiến nghị trong vòng nửa năm và kết quả chỉ mang tính rằng buộc khi có được sự đồng thuận của hơn 1 nửa tổng số cử tri có quyền bầu cử. (irozhlas)

XÃ HỘI

ANO sẽ dừng thảo luận về chính phủ nếu ČSSD tiếp tục đòi chính phủ không có Babiš 

Nếu ČSSD tiếp tục đòi người đứng đầu chính phủ không phải là chủ tịch phong trào ANO Andrej Babiš, thì đối với ANO việc thảo luận về thành lập chính phủ liên minh sẽ không có ý nghĩa gì. Phủ chủ tịch thứ nhất phong trào ANO Jaroslav Faltýnek đã thông báo điều này trước cuộc họp tối nay giữa lãnh đạo cao cấp của ANO và ČSSD. Trước đó chủ tịch ČSSD Jan Hamáček cho biết muốn giải quyết việc Babiš tiếp tục hiện diện trong chính phủ. Ngoài ra cuộc thảo luận cũng xoay quanh các khác biệt về chương trình của 2 đảng phái trong lĩnh vực thuế và vấn đề thanh toán 3 ngày ốm đầu tiên. Trong khi ČSSD muốn thuế lũy tiến và thuế khu vực dành cho các ngân hàng, ANO phản đổi điều này. Lãnh đạo cao cấp của 2 đảng muốn hôm nay làm rõ rằng liệu họ có khả năng xóa bỏ rào cản và tìm kiếm được thỏa hiệp hay không. (tyden)

Chính phủ thông qua việc giảm giá tầu xe cho sinh viên và người cao tuổi

Từ tháng 6 sinh viên và người cao tuổi sẽ tiết kiệm được tiền vé tầu xe. Đề nghị giảm giá vé hôm nay đã được chính phủ từ nhiệm thông qua. Giảm giá 75% vé tầu hỏa và ô tô buýt cho sinh viên tới 26 tuổi và người già trên 65 tuổi sẽ có hiệu lực từ khi thay đổi lịch tầu xe vào ngày 10/6. Trẻ em tới 6 tuổi tiếp tục được đi lại miễn phí. Tuy nhiên liên quan tới sự hạn chế dung lượng của các tuyến đông hành khách, các hãng giao thông sẽ có thể quyết định cho phép giảm giá ở các chuyến nào. Từ năm tới việc giảm giá tiêu tốn 5,83 tỷ korun mỗi năm. Theo chủ tịch khối dân biểu ODS Zbyněk Stanjura thay đổi này không theo chủ trương nào và thủ tướng từ nhiệm dùng nó để mua phiếu của tri. (irozhlas)

Việc thực thi GDPR khiến nhà nước và các công ty tốn 6 tỷ korun

Việc thực thi quy định mới về bảo vệ các số liệu cá nhân GDPR đòi hỏi các công ty nội địa và các cơ quan quản lý công phải chi khoảng 6 tỷ korun. Quy định có hiệu lực từ ngày 25/5. Trong khi đó theo các số liệu của công ty tư vấn Bureau Veritas chỉ có ít hơn 10% các công ty và tổ chức là sẵn sàng cho việc này. Theo tổng giám đốc của Bureau Veritas, GDPR liên quan tới tất cả 460 nghìn công ty và khoảng 1/3 trong số 1,5 triệu người kinh doanh cá thể và tất cả các cơ quan quản lý công kể cả 7 nghìn làng xã. (tyden)

ČOI: Số lượng hàng giả nhãn gia tăng

Số lượng hàng hóa giả nhãn trong vòng 3 năm cuối đã tăng lên gần 10%.  Giám đốc Thanh tra thương nghiệp Séc (ČOI) Mojmír Bezecný cho biết trên thị trường Séc hàng giả nhãn vẫn có những người bán và mua. Hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng chủ yếu là hàng quần áo, túi xách, giầy dép, đồng hồ và băng đĩa nghe nhìn. Năm ngoái thanh tra đã thu giữ của những người bán hàng tổng cộng 38385 đồ vật giả mạo. Số hàng này có giá trị 84 triệu korun nếu là hàng chính hãng. Những người bán hàng đã bị phạt 1627 lần, tổng cộng 19,6 triệu. (novinky)

Gần 80% dân Séc sử dụng internet

Năm ngoái có có gần 80% dân số Séc sử dụng internet, gần 7 triệu người trên 16 tuổi. Trong vòng 10 năm số lượng người sử dụng internet đã tăng thêm 3 triệu. Theo Cục thống kê Séc cho tới gần đây việc lướt mạng chủ yếu vẫn là họat động của những người trẻ tuổi. Nhưng số lượng người già sử dụng internet ngày càng nhiều. Năm ngoái số người già trên 65 tuổi dùng internet đã tăng thêm 660 nghìn người. Ngày càng nhiều người sử dụng internet qua điện thoại di động. (irozhlas)

KHOA HỌC - GIÁO DỤC

Sinh viên viết kiến nghị chống chính phủ của Babiš giảng dạy tại Đại học kinh tế Praha

Sinh viên đã soạn thảo kiến nghị chống các buổi giảng dạy của các thành viên chính phủ từ nhiệm của Andrej Babiš tại đại học kinh tế ở Praha (VŠE). Họ lo ngại rằng sẽ chỉ 1 luồng quan điểm sẽ được trình bày, là điều mà theo họ là không thể được vào thời điểm chỉ vài tháng trước kỳ bầu cử vào Thượng viện và các chính quyền địa phương. Kiến nghị đã có chữ ký của hơn 200 người. Theo kế hoạch các thành viên chính phủ sẽ thuyết giảng ở khoa Kinh tế quốc dân. Loạt bài giảng sẽ bắt đầu vào ngày 4/4 và kết thúc vào 10/5 với bài giảng của Babiš. Khóa học ngoại kỳ này là kết quả bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ và khoa KTQD. Theo các tác giả bản kiến nghị VŠE phải là nơi phi đảng phái và trung lập về quan điểm. (ceskenoviny)

THÚ VỊ

Giăm bông Praha được đưa vào danh sách các đặc sản truyền thống

Người phát ngôn bộ Nông nghiệp cho biết ngày hôm nay giăm bông Praha đã được chính thức đưa vào danh sách Các đặc sản truyền thống được đảm bảo của châu Âu. Sản phẩm với tên gọi Pražská šunka và biểu trưng màu vàng-lam của châu Âu luôn phải thỏa mãn chính xác cách thức và công nghệ sản xuất. Từ giữa thế kỷ 19 giăm bông Praha đã được dùng để chỉ 1 trong những sản phẩm thực phẩm nổi tiếng nhất, có nguồn gốc ở Séc, đặc biệt là ở Praha. Các nhà sản xuất ở Séc đã yêu cầu việc ghi danh sản phẩm từ khoảng 6 năm trước. Vào tháng 2 năm nay đã có quyết định đưa vào danh sách và việc ghi danh chính thức được thực hiện vào hôm nay. (novinky)

(ảnh minh họa, nguồn novinky)

Nguyễn Đồng - vietinfo.eu

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo