Bản tin Séc ngày 26.4.2012
Cập nhật lúc 26-04-2012 18:00:00 (GMT+1)
| Ảnh minh họa (Denik) |
Lượng hảng giả bị thu trong năm ngoái tăng 60 %. Ikea rút khỏi thị trường trục đèn nguy hiểm và Makro bánh mì chứa samonella. Tàu Leo Express chạy kém Pendolino chỉ 1 phút. Số người về hưu trong năm nay tăng thêm 50 nghìn người. Giáo dục: Kì thi tốt nghiệp sẽ được quảng cáo trên Facebook. Thú vị: Séc có thêm 2 công viên địa chất.
ĐIẾM NÓNG
Lượng hàng giả bị tịch thu trong năm ngoái tăng 60 %
Tổng số lượng hàng nhái bị hải quan tịch thu trong năm ngoái tăng gần 60 % so với năm 2010, đạt con số 3,822 triệu mặt hàng. Tuy vậy, giá trị số hàng giả được ước tính ở mức 2,744 tỷ korun kém xa so với giá trị hàng năm 2010 ở mức 4,29 tỷ korun. Khoảng gần một nửa số hàng giả được hải quan tịch thu khi được nhập vào Séc và số hàng còn lại bị phát hiện trong thị trường nội địa. Phần lớn các mặt hàng giả bị thu trong năm ngoái bao gồm quần áo, giầy dép, đồ chơi, đồ trang sức hay phụ kiện,… Theo tổng giám đốc tổng cục hải quan Séc, điều đáng lo ngại nhất ở đây không chỉ là thiệt hại về vật chất mà còn cả sự gia tăng các sản phẩm có thể gây hại đến sức khỏe hay tính mạng như mỹ phẩm, đồ chơi, thiết bị dùng cho ô tô, điện thoại hay thuốc thang và rượu bia. (Denik)
Ikea rút khỏi thị trường trục đèn nguy hiểm
Công ty nội thất gia đình Ikea viết thông báo người tiêu dùng nên thận trọng trước trục đèn nguy hiểm được bán trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012. Trục đèn mang nhãn hiệu IKEA 365+ SÄNDA bị phát hiện được làm không cẩn thận. Do vậy, nó có thể khiến người sử dụng bị giật điện khi chạm vào. Nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại gây ra đối với khách hàng, IKEA kêu gọi những người đã mua sản phẩm này nên đến cửa hàng để đổi lấy hàng khác hoặc lấy lại tiền. Trục đèn gây giật điện của IKEA có chiều dài 70 cm và chiều rộng 14 cm. Ký hiệu nhà sản xuất được ghi trên sản phẩm mang số 21338 với ngày sản xuất 1134 – 1208 (hai số đầu tiên chỉ năm và hai số tiếp theo chỉ tuần). (Mediafax)
XÃ HỘI
Makro hủy bán bánh mì khô chứa samonella nhập từ Ba Lan
Thanh tra Nông nghiệp và Thực phẩm Séc mới đây đã đưa ra quyết định cấm bán sản phẩm bánh mì khô mang nhãn hiệu Suchary diates được nhập từ Ba Lan. Mặt hàng được bán bởi siêu thị Makro Cash & Carry bị phát hiện có chứa chất samonella (gây đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy hay thương hàn). Mặc dù Makro đã rút tất cả các mặt hàng này khỏi các gian hàng, song theo ước tính có khoảng 500 bịch bánh mì khô đã được bán ra. Tương tự như các mặt hàng có chất lượng kém khác, trong trường hợp này người tiêu dùng cũng có thể đem trả bánh mì khô tại siêu thị để lấy lại tiền. Giới truyền thông Ba Lan đã đưa thông tin về sản phẩm độc hại cho sức khỏe này từ đầu tháng 3. Tuy nhiên, do cơ quan giám sát Ba Lan đưa thông tin này vào hệ thống cảnh báo sau gần 2 tháng chậm trễ nên bây giờ thanh tra mới có thể cấm bán mặt hàng. (iDnes)
Tàu Leo Express chị chạy chậm hơn Pendolino 1 phút
Bắt đầu từ tháng 12 năm nay, đoàn tàu mới Leo Express sẽ bắt đầu vận chuyển hành khách đi tuyến Praha - Bohumín. Tàu sẽ chạy qua các bến Pardubice, Olomouc, Ostrava và dừng chân tại Bohumín. Tập đoàn Leo Express cho biết mình sẽ khởi hành với 16 đoàn tàu hàng ngày - tức tàu sẽ chạy cách nhau khoảng gần 2 giờ. Vào thứ sáu và chủ nhật - hai ngày có nhiều hành khách nhất - hãng sẽ tăng thêm một đoàn tàu. Phát biểu với báo chí, quản lý viên Petr Kopáček của hãng tiết lộ tàu sẽ chạy với vận tốc tối đa được cho phép - 160 km/h. Như vậy, hành khách đi từ Bohumín sẽ đến Praha sau 3 giờ 6 phút, tức chậm hơn tàu Pendolino của hãng đường sắt Séc đúng 1 phút. (Denik)
Từ năm ngoái đến giờ Séc có thêm 50 nghìn người về hưu
Cho đến cuối tháng 3 năm nay, số người nhận lương hưu tại Séc đã lên tới con số 2 871 453 người. Theo phát ngôn viên của tổ chức an sinh xã hội (ČSSZ), như vậy kể từ tháng 3 năm ngoái, số người về hưu tại Séc đã tăng thêm 47 870 người. Mức lương hưu trung bình tại Séc là 10 740 korun, trong đó nam giới nhận lương 11 908 korun và nữ giới nhận lương 9 750 korun. Tính đến hết quý đầu tiên trong năm nay, tuổi thọ trung bình của những người về hưu là 68,5, trong đó tuổi thọ trung bình ở nam giới là 70 và nữ giới 67. Số người đóng bảo hiểm hưu trí trong năm nay đạt con số 4 933 997, tức nhiều hơn năm ngoái khoảng 10 nghìn người. Điều này đồng nghĩa với việc một người về hưu nhận được tiền trợ cấp từ 1,72 người lao động tích cực. (Mediafax)
Số người hiến nội tạng ngày càng ít đi
Chỉ trong năm vừa qua, số người hiến tặng nội tạng giảm một cách đáng kể. Nếu như đến cuối năm 2010, các bác sĩ có thể sử dụng các bộ phận cơ thể của 206 người chết thì trong năm ngoái, số người hiến tặng giảm tới 10 %. Tỉ lệ hiến tặng này ngoài ra còn được đánh giá là thấp nhất kể từ năm 2003 đến giờ. Điều này được lý giải bởi sự chăm sóc y tế ngày càng tốt hơn, song đồng thời nó cũng bị ảnh hưởng bởi sự hoạt động yếu kém của Kế hoạch hành động quốc gia do thiếu kinh phí. Nguyên nhân tử vong hay xuất hiện nhiều nhất ở những người hiến tặng nội tạng thường là chảy máu não (40 %) và chấn thương sọ não hay thiếu oxy não (25 %). Do số người gần cấy ghép nội tạng ngày càng tăng cao nên các chuyên gia kêu gọi người dân nên tham gia ủng hộ chương trình hiến tặng này. Hơn nữa, thực tế cho thấy một mạng người chết có thể cứu sống 7 người. (iDnes)
Nhiều cửa hàng muốn hủy dịch vụ rút tiền tại quầy
Nhiều chuỗi cửa hàng cũng như siêu thị cho biết mình rất có thể sẽ hủy dịch vụ cashback, tức rút tiền từ tài khoản ngay tại quầy thu ngân. Nguyên nhân chính của quyết định này là chi phí tốn kém từ việc đào tạo phân biệt tiền giả cho nhân viên quầy tính tiền. Thông thường, giá một khóa đào tạo dao động ở mức 2000 korun. Một trong những chuỗi cửa hàng muốn hủy dịch vụ cashback là COOP. Hãng này cung cấp dịch vụ rút tiền tại quầy thu ngân tại 1500 địa điểm bán hàng của mình. Theo thống kê, dịch vụ rút tiền tại cửa hàng ngày càng được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt tại những nơi không có máy rút tiền tự động. Số tiền tối đa mà mỗi người được rút khi trả tiền mua đồ là 1500 korun. Chỉ trong năm ngoái, người dân đã rút tổng cộng 430 triệu korun qua hình thức này. (Novinky)
GIÁO DỤC
Bộ Giáo dục sẽ quảng cáo kì thi tốt nghiệp trên Facebook
Không lâu nữa, chiến dịch quảng cáo kì thi tốt nghiệp quốc gia của bộ Giáo dục sẽ được diễn ra trên mạng xã hội Facebook. Với chi phí 800 nghìn korun, bộ đã khoán việc quảng bá cho công ty Honeypot. Nguyên nhân chính khiến bộ Giáo dục quyết định làm quảng cáo trên mạng xã hội là nguồn ngân sách eo hẹp. Chỉ riêng số tiền không đầy 1 triệu korun kia cũng được lấy từ tài trợ EU. Ngoài ra, hiện nay, bộ cũng không có người quản lý và dành thời gian cho trang web. Do vậy, việc thuê người làm thay là không thể tránh khỏi. Kì thi tốt nghiệp quốc gia lần thứ hai sẽ diễn ra từ thứ tư tuần sau. Tuy nhiên, chiến dịch quảng cáo sẽ được dành cho mùa thi tới. Cả bộ Giáo dục lẫn công ty làm dịch vụ quảng cáo đều từ chối tiết lộ những thay đổi của hình thức kì thi. (Tyden)
THÚ VỊ
Séc có thêm 2 công viên địa chất quốc gia mới
Từ giờ trở đi, người dân Séc có thể ghé thăm tới 4 công viên địa chất ngay trong lãnh thổ quốc gia. Mới đây, bộ Môi trường đã cấp chứng chỉ cho hai công viên là Železné hory và một phần công viên Séc - Bavarian Geoloci nằm ở Svojšín thuộc vùng Tachov. Trước đó, Séc có 2 công viên địa chất ở Český ráj và Egeria ở Karlovy Vary. Các công viên địa chất được lập ra với mục đích chính là bảo vệ lãnh thổ của mình. Đồng thời chúng còn có nhiệm vụ lưu ý người dân cũng như khách du lịch về hình thức công viên mới cần được bảo vệ. Trên thế giới, tổng số công viên địa chất mới chỉ dừng lại ở con số 87, trong đó có 50 công viên xuất hiện tại châu Âu. (Lidovky)

Thu Uyên - vietinfo.eu
