Bản tin Séc ngày 21.6.2012
Cập nhật lúc 21-06-2012 19:00:52 (GMT+1)
| Ảnh minh họa, nguồn: itok.cz. |
Gần như toàn thành phố Kladno mất điện. Lãi suất vay tiền mua nhà trả chậm đã giảm nhẹ. Hầu hết người thay đổi hãng năng lượng đều bị lỗ. Giáo dục: Thiết lập nhanh chóng tiền nhập học ĐH. Thú vị: In tem theo ý muốn.
ĐIỂM NÓNG
Gần như toàn thành phố Kladno mất điện
60 nghìn dân ở Kladno đang lâm vào cảnh mất điện do một trạm phát điện bốc cháy. Thành phố hiện nay không có điện, ngay cả đèn giao thông cũng không hoạt động và cứu hỏa phải giúp đỡ người dân thoát khỏi các cầu thang máy bị két. Theo thị trưởng Dana Jiránka, cuộc sửa chữa có thể kéo dài hàng giờ và có thể lâu hơn. Tạm thời, các chuyên gia chưa tìm được nguyên nhân tại sao trạm phát điện bốc cháy vào chiều nay, có thể là do máy móc bị hỏng. Do sự cố này, chỉ một quận nhỏ trong thành phố là có điện và đương nhiên là bệnh viện, cứu hỏa và cảnh sát, các công sở này đều có nguồn điện dự trữ riêng. (Lidovky)
Lãi suất vay tiền mua nhà trả chậm đã giảm nhẹ
Trong tháng 5/2
012, mức lãi suất mua nhà trả chậm ở các ngân hàng đã giảm nhẹ từ trung bình 3,7% của tháng trước đó xuống thành 3,68%. Theo ghi nhận của hãng Fincentrum, nhờ cả những đợt hạ giá đồng hành khác của các ngân hàng, số lượng người mua nhà trả chậm đã tăng lên. “Các ngân hàng hạ thấp lãi trong khuôn khổ đợt hạ giá và thưởng, nhưng cũng ra nhiều điều kiện khác, khiến khách hàng phải đăng kí thêm các sản phẩm,“ Monika Hrušová, nhà phân tích của hãng Hypoindex.cz nhận xét. Theo bà, mức lãi hiện nay sắp tới sẽ không thay đổi nữa, nhưng ngược lại, giá thành nhà đất lại đi xuống, nên nếu ai muốn mua nhà có lợi thì nên đợi thêm một chút nữa. (ČT24, ČTK)
XÃ HỘI
Hầu hết người thay đổi hãng năng lượng đều bị lỗ
Số người thay đổi hãng cung cấp năng lượng ngày một tăng. Năm ngoái, 450 000 trường hợp thay đổi đã được ghi nhận và từ đầu năm nay, con số này lên đến 232 019 người. Hầu hết họ đều trông chờ có thể qua đó mà tiết kiệm được gần 1000 korun một năm. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số họ không được lợi ích gì từ thay đổi này, thậm chí còn thua lỗ. Trung bình, họ lỗ khoảng 110 korun một năm, nhưng ở một số hãng, con số này có thể lên tới 300 korun. Đây là kết quả thăm dò của hãng IBRS mà theo đó, hầu hết khách hàng chỉ quan tâm đến việc họ phải đóng thêm bao nhiêu thay vì chi phí tổng thể. Ngoài ra, chính họ cũng không cảm thấy dịch vụ được cung cấp tốt hơn đáng kể. (ČTK)
Các hiệu thuốc bắt đầu đánh dấu thuốc ảnh hưởng đến việc lái xe
Ban dược phẩm Sé
c đã cho in ra 200 nghìn loại tem dán đặc biệt với hình chiếc xe con cùng dấu chấm than để các hiệu thuốc bắt đầu dán lên những loại thuốc có thể gây ra tác dụng phụ là ảnh hưởng đến sự tập trung khi lái xe. Hoạt động này được diễn ra nhân dịp kỉ niệm Ngày hiệu thuốc tại Séc. Toàn bộ tem được phân phối đến những hiệu thuốc tình nguyện tham gia đợt dán tem này, ước tính chiếm 1/5 số hiệu thuốc trên toàn Séc. “Tôi biết là không ai uống thuốc ngủ trước khi lên xe, nhưng sự tập trung cũng có thể chịu ảnh hưởng của các loại thuốc chống dị ứng, giảm huyết áp, chống loạn nhịp tim dạng cũ,“ chủ tịch Ban dược phẩm Lubomír Chudoba cho biết. Ngoài ra, những loại thuốc làm tỉnh táo, tăng lực sau một thời gian hết tác dụng cũng có thể khiến sự tập trung tự nhiên giảm sau một thời gian dài sử dụng mà người sử dụng không dễ nhận ra. (iDnes)
Viện sản Podolí sẽ phẫu thuật những bào thai khuyết tật khi còn trong bụng mẹ
Bệnh viện chăm sóc bà mẹ và trẻ em ở Podolí hôm nay đã bắt đầu khánh thành một trung tâm mới, độc nhất tại Séc và cả Trung Âu. Tại đây, các bác sĩ từ năm 2013 sẽ tiến hành phẫu thuật các thai nhi có khuyết tật bẩm sinh ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Các khuyết tật này tạm thời được xác định thường là các vấn đề về phát triển phổi và các khuyết tật liên quan đến trẻ em sinh đôi. Theo dự tính của các bác sĩ, mỗi năm sẽ có khoảng 15 đến 20 ca mổ được thực hiện dành cho bệnh nhân từ khắp Séc. “Y khoa về bào thai có ảnh hưởng tốt đến thai nhi và cả tâm lý của bà mẹ vì chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị thai nhi thực sự thay vì phá thai như trước đây,“ giám đốc viện sản Podolí Jaroslav Feyereisl cho biết. (ČTK)
Sau đợt tăng giá năm ngoái, giá ga năm nay chững lại
Theo thông tin từ ČTK, các
nhà cung cấp ga tại Séc trong quý tới sẽ giữ giá sau đợt tăng giá hàng loạt diễn ra vào năm ngoái. Ví dụ như RWE năm ngoái đã tăng giá ga lên thêm 30%, năm nay, hãng sẽ không đưa ra thay đổi nào. Phương án tương tự được cả Pražská plynárenská và Bohemia Energy tính tới. Hiện nay, giá cả nhiên liệu khí đốt trên thế giới đang có xu hướng ổn định, vì vậy các công ty cung cấp năng lượng đều muốn cố gắng giữ giá để giữ khách và như vậy cũng tiết kiệm hơn cho chính họ. Nguyên nhân tăng giá năm ngoái không nằm ở đâu khác ngoài việc giá nhiên liệu nhập vào đã tăng quá cao. (ČTK)
Sinh viên ra trường chấp nhận nhập việc với lương khới điểm 22500 korun
Chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, sinh viên mới ra trường chấp nhận nhập việc với lương tháng khởi điểm 22 500 korun, đó là kết quả thăm dò của Liên hiệp sinh viên Séc thực hiện cùng sự tham gia của 8000 sinh viên. “Nếu không có khủng hoảng, họ sẽ đòi hỏi lương khởi điểm trung bình 28 600 korun,“ thăm dò này cho biết. Ngược lại, họ sẽ không nhận việc với mức lương chỉ 17 100 korun và nhiều người trong số họ muốn ra nước ngoài tìm cơ hội, cụ thể là 75%. Ngoài ra, sinh viên Séc thường cố gắng đi làm khi còn đi học. Khoảng 57% người được hỏi cho biết tìm kinh nghiệm ở ngành khác chuyên môn mình học, 42% có việc làm thêm đúng chuyên môn. Nếu không tìm được việc, lựa chọn của họ sẽ là làm việc tình nguyện hoặc bắt đầu kinh doanh, gần 3/4 người được hỏi nhận định. Sau khi ra trường, nếu nhận được việc, 14% sinh viên thường muốn ổn định với công việc đầu tiên khoảng hai năm, 25% tính với 3 năm và với 21% khác là 5 năm. (ČTK)
GIÁO DỤC
Bộ trưởng giáo dục muốn thiết lập tiền nhập học một cách nhanh nhất
Petr Fiala, tân lãnh đạo c
ủa Bộ giáo dục muốn nhanh chóng thiết lập khoản tiền nhập học cho sinh viên đại học, muộn nhất cho đến cuối nhiệm kì. Trong cuộc phỏng vấn trên Radiožurnál, ông cho biết lệ phí này sẽ vào khoản vài nghìn korun. “Tôi thấy rằng khoản lệ phí vài nghìn korun này trên thực tế sẽ chỉ mang tính chất hành chính chứ không nói lên chi phí cho việc học tập. Với tôi, đây là điều kiện quan trọng để chúng ta thiết lập làm sao cho nó không cản trở bất cứ ai muốn vào đại học,“ bộ trưởng Fiala cho hay. (Radio žurnál)
THÚ VỊ
Hình ảnh của chính mình trên tem, sắp tới là có thể
Từ tháng 9 tới, Bưu điện Séc sẽ cho ra đời một dịch vụ mới, đó là in tem theo yêu cầu của khách hàng. Họ có thể đặt tem theo ảnh của chính mình. Như vậy, điều lệ của Bưu điện Séc cấm người sống có ảnh trên tem sẽ được hủy bỏ. Trước đây, cũng chỉ vào tổng thống và người nổi tiếng được quyền có tem của mình khi vẫn còn sống. Trong khi tại Séc, đây sẽ là một thay đổi có một không hai, dịch vụ tự in tem theo yêu cầu trên thế giới là thông thường, đã được khởi đầu từ năm 1999 tại Úc. Những khách hàng thường thấy của hoạt động này thường là cô dâu chủ rể, in tem phục vụ cho sự kiện trọng đại của đời mình. Tại Séc, chi phí cho dịch vụ này được dự tính là 190 nghìn korun cho 600 chiếc tem, nhưng có thể là 25 ảnh khác nhau. Nếu 25 người cùng nhau in tem, chi phí cho mỗi người là 7500 korun. (ČT24)
Tem in hình của chính mình là món quà đẹp cho lễ cưới, ảnh: ČT24.
Nghiêm Trang – vietinfo.eu
