Séc-Slovakia

Bản tin Séc ngày 14.2.2011

Cập nhật lúc 14-02-2011 20:00:00 (GMT+1)

Evžen Tošenovský (iDnes).

 

Thủ tướng tiếp tục không nhượng bộ cảnh sát và cứu hỏa. ODS có thêm ứng cử viên tổng thống. Người Séc nợ nần nhiều. Lương Séc kém lương Đức 30%. Một nửa số người ngoại quốc ở Praha. Chiến dịch „hoa quả đến trường học“ tiếp diễn. Tuần lễ hôn nhân quốc gia bắt đầu.


 

ĐIỂM NÓNG

ODS có ứng cử viên mới cho ghế tổng thống

Mặc dù hai năm nữa mới có bầu cử tổng thống, song ODS đã tìm thêm một ứng cử viên mới cho đảng mình. Cụ thể người được nhiều nghị sĩ nhắc đến nhất là Evžen Tošenovský, nghị sĩ ở liên minh châu Âu và cựu tỉnh trưởng tỉnh Moravskoslezský. Hiện tại đảng ODS mới chỉ có cựu thượng nghị sĩ Přemysl Sobotka muốn ra tranh cử. Tošenovský được coi là ứng cử viên nặng ký bởi ông được nhiều người dân tin tưởng. Cái tên Evžen Tošenovský đã được nhắc đến từ năm 2002, khi đảng ODS cần tìm người thế Václav Klaus. Tuy nhiên đến phút cuối Tošenovský rút lui.

Thủ tướng không muốn nhượng bộ các công đoàn

Phát biểu với báo chí về vấn đề Hiệp hội các dịch vụ đảm bảo an ninh (UBS) đòi hỏi tăng lương, thủ tướng Petr Nečas nói không nhượng bộ với những đòi hỏi tăng lương của công đoàn và quyết định không rút lui trong việc cắt giảm lương 10%. Theo thủ tướng, ngân sách nhà nước đã được duyệt và chính phủ sẽ không để nó bị thâm hụt thêm một xu nào nữa. Giới cảnh sát bày tỏ có thể làm chiến dịch tương tự các bác sĩ nếu nhà nước không tăng lương. Do vậy, chính phủ sẽ thận trọng hơn trong việc đàm phán với y sĩ nhằm tránh tình trạng mọi ban ngành nhà nước đồng loạt nghỉ việc. UBS hiện đại diện cho cảnh sát, cứu hỏa, nhà tù, cảnh vệ và hải quan.


XÃ HỘI

Séc ngày càng có nhiều con nợ

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trong khi năm 2005 Séc mới có khoảng 260 nghìn con nợ thì năm ngoái con số đó đã tăng lên 700 nghìn. Số người nợ tuy tăng, song khả năng đòi được nợ ngày càng giảm đi do nhiều người ngày càng ngoan cố hoặc không còn tài sản để tịch thu. Theo ủy ban tịch biên ở Přeřov – một trong những nơi tịch biên lớn nhất của Séc – trung bình mỗi ngày họ nhận thêm hai ba trăm trường hợp. Nhiều người sau khi dính vào nợ nần không có việc làm, sống cuộc sống chui lủi khiến việc tịch thu khó khăn. Một số lại lập gia đình để khỏi phải trả nợ, bởi luật pháp không cho phép tịch thu tài sản sau khi kết hôn. Tuy nhiên có nhiều người không hình dung được nghiêm trọng của việc nợ nần khi đã có gia đình, bởi kể cả sau khi li dị người vợ hoặc chồng vẫn phải trả nợ thay cho chồng/vợ mình.

Lương tại Séc vẫn kém xa lương Đức

Trong khi năm 2005 người Séc được nhận lương bằng 20% lương người láng giềng Đức chỉ thì nay lương Séc chỉ kém gần một phần ba so với Đức. Theo chuyên gia phân tích ČSOB Petr Dufka, nguyên nhân chính do đồng korun đang tăng giá. Trong khi lương trung bình tại Séc chỉ khoảng 24 nghìn korun, lương trung bình ở Đức gần 80 nghìn korun. Theo Dufka, lương năm nay sẽ chỉ tăng rất nhẹ bởi chỉ một số doanh nghiệp tăng lương, còn lại xu hướng của các công ty nhà nước là cắt giảm. Theo dự đoán, nếu đồng korun tiếp tục tăng trưởng cao thì người Séc sẽ chạm tới mức lương ngang với ở Đức sau 10 năm nữa.

Một nửa người ngoại quốc sống ở Praha

Số lượng người ngoại quốc sinh sống ở Praha càng ngày càng tăng. Praha với 1,2 triệu dân số của mình có 150 nghìn người ngoại quốc chiếm một nửa số người ngoại quốc trên toàn nước Séc. Con số không chính thức là khoảng 250 nghìn. Nhiều người trong số đó có bằng cấp đại học, song vẫn phải làm công việc chân tay do rào cản ngôn ngữ. Nhóm người ngoại quốc nhiều nhất vẫn là người Ukraina, Việt Nam, Nga và số phần lớn cư trú ở Praha 9, 5, 2, 7 và gần khu vực Černý Most, Libuš, phường Stodůlky. Ngoài vấn đề ngoại ngữ ra, những khó khăn tiếp theo mà người nước ngoài thường gặp phải là nhà ở và việc làm. Nhiều người làm việc từ 12-18 giờ một ngày để kiếm được mức lương như người Séc.


GIÁO DỤC

Séc tiếp tục tham gia chiến dịch: hoa quả đến trường học

Từ năm học tới Séc tiếp tục tham gia vào chiến dịch „Hoa quả cho trường học“ của liên minh. Lí do khiến bộ trưởng nông nghiệp Ivan Fuksa quyết định tiếp tục tham gia lại là bộ trưởng không muốn Séc là nước duy nhất không gia nhập. Tuy nhiên bộ trưởng không mấy hài lòng về việc học sinh chỉ được nhận hoa quả một lần một tháng. Trương trình do EU tài trợ ba phần tư chi phí được Brusel lý giải cho chiến dịch chống béo phì toàn châu Âu. Bên cạnh đó, EU cũng muốn ủng hộ nông nghiệp. Có 75% trường học tham gia vào chương trình này và khoản tiền học sinh phải trả cho bữa ăn nhẹ này là 240 korun cho năm.


THÚ VỊ

Tuần lễ hôn nhân quốc gia bắt đầu với Valentine

Tuần lễ hôn nhân nhắc nhở mọi người hạnh phúc lứa đôi không phải là điều dĩ nhiên và sự chung thủy không phải là sự yếu đuối. Nhiều sự kiện toàn quốc được khởi đầu từ ngày hôm nay, ngày lễ tình yêu. Tuần lễ hôn nhân được tổ chức lần đầu tiên năm 2007 và càng ngày càng có thêm nhiều tổ chức, thành phố tham gia. Hiện trung bình ở Séc có khoảng một nửa cặp hôn nhân kết thúc bằng li lị. Tuần lễ hôn nhân quốc gi kéo dài từ 14.2-20.2. Các chương trình của mỗi vùng các bạn có thể tìm trên www.tydenmanzelstvi.cz.

Thu Uyên

tổng hợp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo