Liên bang Đức

Tang lễ cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl trở thành chủ đề tranh cãi

Cập nhật lúc 25-06-2017 04:58:12 (GMT+1)
Cựu thủ tướng Đức Kohl và người vợ thứ 2 Maike Kohl-Richter hồi năm 2014. (Nguồn: dw.com)

 

Theo tờ DW, kế hoạch cho đám tang của cựu thủ tướng Đức Helmut Kohl đang trở thành chủ đề tranh cãi sau khi người vợ góa của ông tìm cách ngăn cản thủ tướng Angela Merkel phát biểu tại lễ tang. Tuy nhiên bà góa phụ cho biết bà chỉ đang làm theo di nguyện của chồng.​


Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), đảng chính trị của cựu thủ tướng Helmut Kohl vừa thoát khỏi nguy cơ bị bẽ mặt trong gang tấc sau khi người vợ thứ hai của ông Kohl, bà Maike Kohl-Richter tìm cách ngăn cản thủ tướng Angela Merkel, người từng là học trò của ông, phát biểu trong lễ truy điệu, tạp chí Der Spiegel của Đức cho hay.​

Ngoài việc là thủ tướng, bà Merkel còn là lãnh đạo hiện tại của CDU - hai chức danh cũng từng được ông Kohl nắm giữ.​

Thay vì tổ chức quốc tang, ông Kohl sẽ là người đầu tiên được tổ chức một lễ truy điệu kiểu châu Âu vào ngày 1/7 tới.​

Buổi lễ đặc biệt này được tổ chức nhằm ghi nhận những nỗ lực của ông trong việc thống nhất châu Âu, cụ thể là tái thống nhất nước Đức cũng như thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn trong Liên minh châu Âu.​

Bất chấp sự phản đối của bà góa Kohl, bà Merkel đã xác nhận sẽ vẫn phát biểu tại buổi lễ cùng chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton.​

Bất chấp sự phản đối của bà góa Kohl, bà Merkel đã xác nhận sẽ vẫn phát biểu tại buổi lễ truy điệu. (Nguồn: dw.com)

Sau lễ truy điệu tại Strasbourgh sẽ là lễ tang tại nhà thờ Thiên chúa giáo ở Speyer, một thành phố nằm bên bờ sông Rhine và là nơi an táng các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử châu Âu, nằm gần quê nhà Ludwigshafen của ông Kohl.​

Mất tín nhiệm

Ông Kohl không còn duy trì quan hệ gần gũi với bà Merkel kể từ khi rời chính trường vào năm 2002. Ông chưa bao giờ bỏ qua cho bà vì đã buộc ông phải rời bỏ chính trị sau khi ông bị dính líu vào một vụ bê bối tài chính nổi cộm trong đảng hồi năm 1999 liên quan đến những khoản đóng góp vô danh mà theo luật pháp Đức là bất hợp pháp.​

Mặc dù vụ việc này chưa bao giờ làm hoen ố di sản của ông Kohl với tư cách kiến trúc sư thống nhất nước Đức, trong những năm cuối cùng tham gia chính trường, ông đã tự tách mình khỏi nhiều đồng minh chính trị ngày trước vì chiến dịch của họ nhằm chống lại ông.​

Được biết đến là một người thù dai, bà vợ góa của ông Kohl cho biết chồng mình đã phản đối ý tưởng để bà Merkel phát biểu tại tang lễ của mình. Hơn nữa, ông còn tuyên bố rằng không muốn được tổ chức quốc tang.​

Mặc dù ý tưởng vinh danh ông bằng một tang lễ theo nghi thức châu Âu là đúng với mong muốn của ông, nhưng bà góa Kohl dường như chỉ miễn cưỡng đồng ý cho thủ tướng Merkel phát biểu tại lễ truy điệu ở Strasbourg sau khi bày tỏ sự phản đối vấn đề này.​

Ông Orban gây tranh cãi

Bà Maike Kohl-Richter, người vợ góa trẻ hơn ông Kohl tới 34 tuổi cho biết chồng mình muốn thủ tướng Hungary là ông Viktor Orban phát biểu tại lễ truy điệu thay vì bà Merkel. ​

Ông Orban đã được ông Kohl dìu dắt từ những năm đầu tiên sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu năm 1989, và đã bày tỏ sự tán thành những tư tưởng tự do từ khi còn là một chính trị gia trẻ. Về sau, cả hai trở thành bạn bè thân thiết.​

Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orban. (Nguồn: Guardian)

Tuy nhiên khi trở thành thủ tướng Hungary, ông Orban đã bị chỉ trích vì đường lối điều hành đất nước theo kiểu độc tài - một sự mâu thuẫn với di sản của ông Kohl.​

Với lập trường chống EU và từ chối người tị nạn tới châu Âu, ông Orban sẽ không được mời tới phát biểu tại tang lễ.​

Hiện chưa có bình luận nào cho biết ông Orban có đến dự đám tang hay không. Tuy nhiên ông Orban đã gửi một lá thư tới bà Kohl-Richter, trong đó ca ngợi những gì ông Kohl đã làm như một "kim chỉ nam" để noi theo.​

Xung đột trong gia đình

Bà Kohl-Richter được cho là cũng đã gây sự với Walter, người con trai xa cách của ông Kohl. Walter cho biết anh đã bị cấm đến nhà của bố mình hồi đầu tuần đề bàn bạc về việc tổ chức đám tang. Khẳng định này sau đó đã bị luật sư của bà Kohl-Richter phủ nhận.​

Walter Kohl cho biết anh chỉ biết được tin bố mình qua đời qua sóng phát thanh, và cuộc trò chuyện gần nhất giữa hai bố con là vào năm 2011 qua điện thoại.​

Walter Kohl cho biết anh chỉ biết được tin bố mình qua đời qua sóng phát thanh. (Nguồn: AP)

Hai người con trai Walter và Peter của ông Kohl nằm trong số nhiều người nói rằng bà vợ hai của ông đã cô lập ông với mọi người. Ông Kohl kết hôn với bà Kohl-Richter hồi năm 2008, tức là bảy năm sau khi người vợ đầu là bà Hannelore tự tử.​

Bài điếu văn tại quốc hội

Chủ tịch quốc hội Đức Norbert Lammert đã nói trong bài điếu văn tại quốc hội liên bang ở Berlin rằng tính cách "phân cực" của ông Kohl là "hiện thân của biện pháp xây dựng lòng tin" mà mọi người tìm kiếm hồi năm 1989 giữa những lời kêu gọi tái thống nhất ở Đông Đức và Tây Đức.​

Ông Lammert cũng nói thêm rằng sự ra đi của cựu thủ tướng cũng đánh dấu "một vết cắt rất sâu" ngăn cách người dân Đức hiện tại với các lãnh đạo thuộc các thế hệ trước, như Konrad Adenauer, Willy Brandt và Kohl.​

Ông Lammert cũng nhắc lại xu hướng tỏ ra thù địch của ông Kohl, bao gồm những cuộc trao đổi bằng lời căng thẳng với cựu thủ tướng Helmut Schmidt của đảng Dân chủ Xã hội, người đã bị ông Kohl đánh bại năm 1982, cũng như việc ông Kohl nổi lên với tư cách một nghị sỹ trẻ tại bang nhà Rhineland-Palatinate của ông trong những năm 1960. 

Đương kim Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và các cựu tổng thống Joachim Gauck và Horst Köhler cũng sẽ đến dự buổi lễ./.

Nguồn: Mai Nguyễn/ Vietnam+

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo