Liên bang Đức

Quelle bán tháo hàng vì phá sản

Cập nhật lúc 14-11-2009 08:01:11 (GMT+1)
Ảnh minh họa - Từ Internet

 

Kể từ chủ nhật vừa rồi, tập đoàn Quelle đã bắt đầu thực hiện bán tháo hàng hóa của mình bằng cách giảm giá, trước mắt là tới 30%. ước tính trên toàn liên bang, có khoảng 18 triệu sản phẩm từ quần áo tới thiết bị điện tử sẽ được bán ra.


Tháng trước, Quelle đã chính thức bị phá sản nên họ buộc phải bán toàn bộ hàng hóa đang có. Việc này được thực hiện qua mạng Internet, qua trung tâm điện thoại hoặc các cửa hàng. Theo Quelle thông báo, việc bán hàng giảm giá qua mạng được tiến hành từ 6 giờ sáng ngày 1/11 trên trang web: http://www.quelle.de, tuy nhiên việc truy cập vào trang web này trong buổi sáng rất khó khăn. Người mua hàng có khi phải đợi 5,10 phút mới truy cập được vào trang chủ và còn khó khăn hơn khi chọn mua các mặt hàng.

Các mặt hàng được giảm giá 30% là quần áo, vải vóc, trang sức, dụng cụ thể thao và giày dép. Đồ đạc và mặt hàng dệt may dùng trong nhà (như chăn đệm, rèm cửa) được giảm 20%. Các mặt hàng điện tử sẽ được giảm giá 10%. Các mặt hàng này sẽ được bán ra khi nào hết thì thôi. Tuy nhiên, những người đã đặt hàng và trả tiền từ trước thì sẽ không được giảm giá.

Toàn bộ số hàng của Quelle ước tính cót hể chất lên 1000 chiếc xe tải. Khoảng 10500 nhân viên của tập đoàn thành lập năm 1927 sẽ bị mất việc.

Theo TTT

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo