Liên bang Đức

Người Đức biểu tình rầm rộ sau khi đảng cực hữu AfD vào quốc hội

Cập nhật lúc 25-09-2017 15:15:11 (GMT+1)

 

Hàng nghìn người xuống đường biểu tình ở Đức sau bầu cử ngày 24/9 khi một đảng cực hữu có được số ghế lớn lần đầu xuất hiện trở lại kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.


Sau cuộc tổng tuyển cử liên bang Đức diễn ra ngày 24/9, những người biểu tình mang theo biểu ngữ chống phát xít đã bao vây nơi đảng cực hữu AfD đang dùng để ăn mừng chiến thắng.

Thủ tướng Angela Merkel tiếp tục đắc cử nhiệm kì thứ 4 sau khi đảng của bà đạt số phiếu lớn nhất nhưng cùng với đó, hàng triệu phiếu bầu đã rơi vào tay đảng Con đường khác cho nước Đức" - AfD, đảng mang tư tưởng cực hữu, chống nhập cư, chống Hồi giáo và chống châu Âu.

Sau khủng hoảng nhập cư năm 2015, khối bảo thủ của bà Merkel chỉ giành được 33% phiếu bầu, giảm 8,5% so với cuộc tổng tuyển cử năm 2013 và là mức thấp nhất kể từ năm 1949. Giới chức Đức cũng bất ngờ khi AfD đạt đến 12,6% số phiếu bầu.

Những người biểu tình tràn ngập Berlin sau khi kết quả tổng tuyển cử được công bố. (Ảnh: Reuters)

Một người biểu tình với khẩu hiệu "Đừng lặp lại lịch sử!"

Biểu tình cũng diễn ra ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AP)

Đảng AfD được cho là đảng có các tư tưởng cực đoan, thậm chí là phát xít. (Ảnh: AP)

 (Ảnh: Reuters)

Những người biểu tình muốn bà Merkel giành lại phiếu bầu bằng việc tập trung vào cải thiện an ninh cũng như đời sống cho người Đức. (Ảnh: Reuters)

Bà Merkel tuy đắc cử nhiệm kì tiếp theo nhưng cũng phải thừa nhận ưu thế ngày càng lên cao của AfD. (Ảnh: AP)

Đảng AfD thề sẽ khôi phục lại đất nước và con người Đức  sau khi giành chiến thắng. (Ảnh: Reuters)

Việc đảng cực hữu AfD giành ưu thế được cho là tín hiệu bất an với xã hội Đức. (Ảnh: Reuters)

Nguồn: Tapchihuongviet

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo