Liên bang Đức

Đức tuyển thêm di dân làm công chức

Cập nhật lúc 01-11-2010 16:46:49 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: vfinance.vn

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel loan báo chính phủ sẽ tuyển thêm thành phần di dân vào ngành công chức.


Cách đây hai tuần, bà Merkel nói rằng Đức đã “thất bại hoàn toàn” trong ý định thành lập một xã hội đa văn hóa.

Hôm thứ Bảy, bà nói thành phần di dân chưa được đại diện đầy đủ trong ngành công vụ, và “chúng ta cần thay đổi chuyện đó.”

Hiện nay những ứng viên nạp đơn xin việc mà không mang những tên “nghe có vẻ Đức” sẽ rất khó được thuê mướn.

Các phát biểu của bà được đưa ra vào lúc sắp sửa có một hội nghị  4 ngày bàn về cách hội nhập di dân vào cuộc sống chính của Đức.

Trong nội bộ đảng cầm quyền của bà, nhiều đảng viên muốn bà có thái độ cứng rắn hơn đối với những di dân không chịu hội nhập vào xã hội Đức.

Vấn đề hội nhập di dân, đặc biệt là di dân theo Hồi giáo, là một vấn đề hay tranh cãi trên khắp châu Âu.

Tại Pháp, kể từ đầu tháng Tư sang năm, phụ nữ Hồi giáo không được quàng khăn phủ kín mặt.

Chuyện hội nhập người Hồi giáo tại Đức nổi cộm từ tháng 8 sau khi ông Thilo Sarrazin, trong ban quản trị Ngân hàng Trung ương Đức, viết cuốn sách cho rằng di dân Hồi giáo làm giảm trí thông minh của xã hội Đức.

Sau đó, ông đã từ chức tại ngân hàng nhưng sách của ông bán rất chạy, và các cuộc thăm dò cho thấy có nhiều người ủng hộ các ý kiến của ông trong sách.

Theo VOA

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo