Liên bang Đức

Đức thu giữ thẻ căn cước của người Hồi giáo cực đoan

Cập nhật lúc 25-10-2014 19:31:40 (GMT+1)
Người Hồi giáo Salafi biểu tình ở Berlin. (Nguồn: DPA)

 

Chính phủ Đức vừa thông báo một số biện pháp mới nhằm ngăn chặn công dân nước này gia nhập lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Iraq và Syria, trong đó có việc tịch thu thẻ căn cước của họ.


Với sự đồng thuận của bộ trưởng nội vụ 16 bang và liên bang, các cơ quan chức năng sẽ được phép tịch thu thẻ căn cước của các chiến binh Hồi giáo nhằm ngăn chặn họ rời khỏi Đức.

rước đây, các cơ quan này chỉ được thu giữ hộ chiếu của công dân. Tuy nhiên, do tình trạng nhiều công dân Đức dùng thẻ căn cước để đi tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó gia nhập lực lượng Hồi giáo thánh chiến, các cơ quan chức năng phải tìm biện pháp lấp lỗ hổng này.

Bộ trưởng Nội vụ liên bang Thomas de Maiziere nói: "Chúng tôi không muốn nước Đức trở thành nơi xuất khẩu nạn khủng bố."

Ông cũng cho biết Berlin sẽ ngăn chặn các phần tử Hồi giáo từng tham chiến ở Iraq, Syria hoặc đã được huấn luyện, trở lại Đức để có thể gây ra các vụ tấn công. Ngoài ra, Đức cũng sẽ ngăn dòng người Kurd trở về Trung Đông để tham gia cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo quy định mới, những người bị tịch thu thẻ căn cước sẽ được cấp một loại giấy tờ tạm thay thế để sử dụng ở Đức. Berlin cũng sẽ nỗ lực ngăn cản người Hồi giáo trẻ tuổi đi theo lời lừa phỉnh của các phần tử cực đoan.

Lực lượng an ninh ước tính hiện có hơn 450 người Đức đã đi tới vùng chiến sự, hầu hết để gia nhập lực lượng IS. Trong khi đó, có hơn 150 người đã trở về nước Đức./.

Nguồn: Vietnam+

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo