Liên bang Đức

Án 6 năm cho người Việt tổ chức đưa người sang Đức

Cập nhật lúc 24-06-2012 10:00:54 (GMT+1)

Bị cáo Thi T., ảnh: sz-online.de.

 

Tòa ở Dresden đã tuyên án tù 6 năm cho một phụ nữ Việt Nam lãnh đạo đường dây đưa người sang Đức cùng hai nhân viên Cơ quan di trú.


Đã nhiều năm nay người phụ nữ Việt Nam tên Thi T. đã chuyên cung cấp “dịch vụ trọn gói“ đưa đồng hương sang Đức với giấy cư trú dài hạn. Giá cho mỗi phi vụ từ A đến Z là 22 000. Tất cả đều là do Thi T. điều khiển, nhưng hai kẻ thông đồng cũng bị đưa ra tòa.

Ngày 7/6 tòa án Dresden đã kết án tù người phụ nữ này và hai nhân viên cũ của Cơ quan di trú. Đó là một quá trình xử án dài nhất lịch sử của Tòa án Dresden: 64 phiên tòa, hơn 50 nhân chứng được hỏi cung và phán quyết của tòa kéo dài 5 tiếng đồng hồ.

Theo tòa án, từ năm 2000, đã ít nhất 37 người ngoại quốc, hầu hết là người Việt Nam được nhóm tội phạm này đưa sang Đức bất hợp pháp. Lãnh đạo của đường dây là là người phụ nữ Việt Nam đã sang Đức định cư  từ những năm 80 và những kẻ thông đồng là người tình cũ và bạn của bị cáo. Michael L., 67 tuổi – trước kia đã từng là cán bộ Cơ quan di trú Dresden và suốt những tháng ngày vụ án được xét xử luôn khăng khăng mình vô tội. Người thứ ba trong đường dây buôn người này là Petra W., 55 tuổi, nhân viên của Cơ quan di trú.

Chủ tọa phiên tòa Joachim Kubista cho biết nhiều người đã được đưa sang Đức với cái mác là đi trông trẻ thuê hoặc sinh viên du học. Trên thực tế, họ được Thi T. cấp cho giấy kết hôn giả và giấy chứng nhận quan hệ cha con giả. Với cơ quan chức năng, bị cáo chia cho hai kẻ đồng lõa khoảng 4500 euro để thu xếp sự việc.

Người đưa ra sáng kiến tổ chức đưa người là Michael L., người làm việc tại Cơ quan di trú Dresden từ năm 1991. Bị cáo Petra W. đã ủng hộ Michael L. và Thi T. trong mọi hoạt động, ví dụ như việc xác nhận giấy kết hôn mà không cần phải xác minh sự thật. Bà ta cũng được Thi T. trả thù lao bằng tiền, quần áo hay được giảm giá mỗi lần đi chăm sóc sắc đẹp.

Trong phiên tòa cuối cùng, cả ba bị cáo đều không biểu lộ bất cứ một cảm xúc gì khi tòa tuyên án. Thi T. bị kết án 6 năm tù, Michael L. 4 năm 4 tháng và Petra W. 3 năm tù. Hai trong số ba bị cáo có khả năng sẽ kháng án. Trước tòa họ đã bào chữa với lý lẽ rằng không có bằng chứng nào chứng minh hoạt động của họ là hoạt động có tổ chức

Nguy Nga – vietinfo.eu
Sz-online.de

  • #7 Hội liên hiệp PNVN: đổ mới lấy cũ

    25-06-2012 14:29

    Với bản thành tích, công lao to lớn này của chị Thi T đề nghị toà án Đức tặng thêm cho chị 60 năm nữa chứ 6 năm thì ít quá, chị Thị T. xứng đáng được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt đó là ăn cơm có người đứng bồng súng bảo vệ, dù sao chị cũng đã có công giúp đảng CSVN trút bỏ phần nào gánh nặng trong công cuộc đổi mới tư duy tình dục cho phụ nữ VN.
  • #6 CHí phèo: Tôi đồng ý với Việt Đức

    25-06-2012 06:10

    Đông ý với ý kiến trên. Chị đã hợp pháp hoá cư trú cho phụ nữ Việt lấy chồng Đức, tránh nạn buôn bán phụ nữ cho Tàu khựa. Đây là một việc làm cao cả trong việc lai giống ngoại dạng F1.
  • #5 Nguyễn Việt Đức: Phản đối tòa án Dresden

    24-06-2012 13:13

    Chúng tôi, những người Việt sinh sống ở Dresden cực lực phản đối quyết định của tòa án thành phố đã kết án 6 năm tù đối với chị Thi T. .

    Chị được Đảng và nhà nước cử sang CHDC Đức năm 1981 giúp nước bạn xóa đói giảm nghèo, xây dựng CNXH. Chị luôn đi đầu trong phong trào vét hàng, tích hàng để khi cần có thể giúp đỡ đồng bào mình với giá gấp hai ba lần. Chị không kén chọn. Hàng gì có lãi là chị mua tích trữ. Tuy vậy chị thích xe đạp Mifa hơn cả.

    Bằng chứng là trong mỗi thùng hàng chị gửi về giúp đồng bào trong nước bao giờ cũng phải có vài ba cái Mifa. Chị là con người ham học. Luôn tìm tòi hoc hỏi cái mới. Sang đây chưa được tháng chị đã bỏ công tìm hiểu đàn ông Đức có gì ưu việt hơn đàn ông Việt nam và cũng chính chị đã kết luận rằng: Cái "ấy" của đàn ông Việt cho vào thì như đuôi chuột .... và từ đấy chị chỉ chú tâm cho bộ sưu tầm "hàng ngoại" của mình.

    Với bề dày kinh nghiệm và tinh thần sốc vác như thế chị nổi lên như một ngôi sao đen trong nhà máy và ký túc xá. Sau ngày nước Đúc thống nhất, nhà máy đóng cửa chị có chuyển sang làm một số việc khác nhưng các việc ấy không phù hợp với khả năng, tầm vóc của chị. Ú ớ máy câu bồi tiếng Đức, với nghị lực và lòng tin của một cựu Đoàn viên, nhận bắt đúng thời cơ và sứ mạng lịch sử của mình chị quay sang tổ chức việc đưa đồng bào và hợp pháp hóa cuộc sống của họ tại Đức.

    Chị thường nói chị làm việc này chỉ vì tình thương đối với những đứa con của mẹ Âu cơ không vì tiền. Thân thế và sự nghiệp của chị là tấm gương sáng ngời mà bản án của tòa không thể làm lu mờ được. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy ký tên vào bản kiến nghị gửi cho tòa đòi trả tự do cho chị.
  • #4 Tổ chức người vượt biên: Đây là Tội Phạm như bao tội phạm hình sự khác.

    24-06-2012 12:19

    Nếu giúp đỡ "đưa người" thì cần gì phải bắt các nạn nhân xuống tiền nhiều như vậy? Mà cái tình trạng đói khổ ở Việt Nam cũng là động cơ khiến cho hàng trăm nghìn người nếu không nói là hàng triệu - phải bán cả ruộng vườn, nhà cửa hoặc cầm cố tất cả gia sản và sẵn sàng làm tất cả để thoát khỏi địa ngục Việt.

    Nếu cái đám buôn ấy không tự ý "đòi" cao nâng giá để có lợi nhuận khủng thì các chi phí sang châu Âu nhàng nhàng cũng chỉ vài nghìn Euro thôi. Đằng này giá bị đội đến mây xanh.

    Bọn chúng giàu trên mồ hôi, nước mắt của đồng loại mà gọi là giúp đỡ? Hãy cho chúng tù thật lâu, thật đau xứng đáng với TỘI BUÔN NGƯỜI.
  • #3 TIEN: TIEN

    24-06-2012 12:13

    Không biết bác dịch vụ nhà em nhờ có nằm trong số 12 nhà "DVTH" nêu bởi "hóng hớt" không? Vụ to vậy mà sao khong thấy đưa lên Vietìno, để bà con ta biết.
  • #2 Nguyen Viet: Xin chia buồn tới chị và gia đình chị

    24-06-2012 11:54

    Nếu chị đưa người sang nước ngoài để làm ăn kiêm tiền về cho gia đình thì xin thành thật chia buồn. Mong moi người đứng gọi hành đong này bang cái tên buôn người mà nên gọi là đưa người. Còn nếu chị là người buôn người thì phải là người buôn bán con người bắt ép họ làm việc và không tra tiền công. Còn chị là người đua người đi sang nước khác làm việc thì chị đã có công lớn đối với người Việt Nam.
  • #1 Hóng hớt: Không thấy tin tức của các anh em dịch vụ nằm kho

    24-06-2012 10:28

    Hình như cảnh sát Đức, Séc cũng như CS toàn châu Âu đang lao vào điều tra các hoạt động buôn người của người Việt Nam. Vụ bắt 12 nhà "Dịch Vụ Tổng Hợp" ở Séc gần 1 tháng nay có lẽ cũng nằm trong chiến dịch chung?
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo