Ba Lan

Ba Lan xác nhận có chứa chấp nhà tù CIA

Cập nhật lúc 19-02-2015 11:59:47 (GMT+1)
Căn cứ quân sự nằm trong rừng ở Đông Bắc Ba Lan có hàng rào kẽm gai bao quanh rất cẩn mật. Ảnh: REUTERS

 

Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna ngày 18-2 xác nhận nước này tuân theo phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu rằng Ba Lan đã chứa chấp một nhà tù bí mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).


Phát biểu trên đài phát thanh, ông Schetyna khẳng định: “Chúng tôi tuân theo phán quyết trên. Đó là vấn đề trong mấy tuần sắp tới”.

Một ngày trước, Tòa án Nhân quyền châu Âu đã từ chối xem xét lại phán quyết rằng Ba Lan đã “đăng cai” một nhà tù như vậy.

Quyết định đó buộc Warsaw nhanh chóng bắt các quan chức nước này đã cho phép nhà tù này hoạt động phải giải trình.

Nhà tù nêu trên của CIA có mật danh Quartz, đặt trong một biệt thự trong khuôn viên một học viện tình báo nằm trong rừng ở Ba Lan.

Thực ra, phán quyết ban đầu hồi tháng 7-2014 bao gồm cả yêu cầu Ba Lan nhanh chóng kết thúc cuộc điều tra hình sự đối với nhà tù bí mật trên, công bố thông tin liên quan đến vai trò của nước này trong việc điều hành nhà tù và bắt buộc những kẻ chịu trách nhiệm phải giải thích.

Thêm vào đó, tòa án cũng yêu cầu Ba Lan đền bù tổng cộng 230.000 euro cho 2 người đàn ông đã bị giam giữ và tra tấn tại nhà tù đó.

Cả hai người này hiện còn bị cầm tù ở nhà tù của Mỹ tại vịnh Guantanamo.

Trong đó, Abu Zubaydah, bị tình nghi là phần tử Al-Qaeda, đã bị trấn nước 83 lần trong suốt thời gian bị Mỹ giam cầm.

Trước đây, Ba Lan đã phủ nhận nước này có chứa chấp nhà tù bí mật của CIA.

Hơn 50 quốc gia, trong đó có hơn 20 quốc gia châu Âu, tham gia hệ thống nhà tù tàn ác của Mỹ.

Hoài Vy (Theo Reuters)
Nguồn: Nguoilaodong

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo