Ba Lan

Ấu dâm người Mỹ bị bắt ở miền nam Ba Lan

Cập nhật lúc 02-09-2010 20:23:28 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: tin247.com

 

Một người Mỹ 39 tuổi đã bị bắt giữ theo lênh của Interpol về tội phạm tình dục đối với trẻ vị thành niên ở Mỹ , việc bắt tên này được tiến hành bởi đội biên phòng ở thành phố Silesia thuộc Gliwice.


Công dân Mỹ John Edward H. (tên rút ngắn theo quy định của pháp luật Ba Lan về riêng tư) đã bị bắt khi đi du lịch bằng xe từ phía Nam thành phố Krakow đến thủ đô Đan Mạch, Copenhagen.

Các đội biên phòng Ba Lan đã thông báo việc bắt giữ và cho biết rằng người đàn ông đã nằm trong danh sách truy nã của Interpol, phát ngôn viên đội biên phòng, Trung tá Cezary Zaborski nói với các nhà báo.

"Ông ta đã cố gắng để giả vờ ông là một công dân Hoa Kỳ đến đầu tư khi đưa ra một thẻ tư vấn doanh nghiệp tại Ba Lan dưới một tên khác, cũng như cung cấp một vé xe buýt có họ tên giống nhau," Zaborski nói.

Hộ chiếu của John Edward H đã được tìm thấy trong hành lý của anh ta.  Theo trang web của Interpol, người Mỹ này bị kết tội lạm dụng tình dục 5 bé trai tuổi từ 10 và 16 ở bang Virginia, Mỹ.

Vào năm 2009, John Edward H. bỏ chạy sang Đức sau đó từ nơi này ông ta đi du lịch đến các nước khác trong khu vực Schengen cho đến khi huấn luyện viên này bị cơ quan chức năng chặn xe lại để kiểm tra trên đường cao tốc A4 ở Silesia.

Mỹ cử người đến để nhận bàn giao nghi phạm từ các công tố viên tại Gliwice vào ngày thứ Sáu 27/8/2010. Ba Lan là một trong 29 quốc gia tham gia vào các hoạt động của cảnh sát quốc tế về tội phạm ấu dâm. 

Hùng Phong (Dịch theo nguồn: PAP / Interpol )

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo