Thể thao

Việt Nam bị tước quyền đăng cai vô địch Taekwondo thế giới vì không nộp tiền

Cập nhật lúc 06-03-2015 09:12:39 (GMT+1)
Ảnh minh họa. Nguồn: voatiengviet

 

Việt Nam bị tước quyền đăng cai giải Vô địch Taekwondo Thế giới vào tháng 7 năm nay vì chậm trễ nộp lệ phí.


Tân Hoa xã dẫn nguồn tin trong nước về quyết định của Liên đoàn Taekwondo Thế giới WTF cho biết tổ chức này ngày 5/3 đã gửi thông báo tới các thành viên trực thuộc yêu cầu tìm địa điểm khác thay thế.

Trước đó, sự kiện thể thao này được dự kiến diễn ra ở TPHCM. Tuy nhiên, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã không nộp 100.000 đô la phí đăng cai đúng thời hạn, theo WTF.

Báo nhà nước không đề cập tới lý do của sự chậm trễ này, nhưng VNExpress dẫn lời ông Trương Ngọc Để, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho hay sẽ phải mất một thời gian khá lâu nữa Việt Nam mới có được vinh dự tổ chức giải đấu sau khi bỏ lỡ cơ hội lần này.

Việt Nam từng tổ chức giải Taekwondo Wold Cup năm 2000 và giải Taekwondo Trẻ Thế giới năm 2006.

Uy tín tổ chức sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam từng bị chú ý vào tháng 9 năm ngoái khi trần nhà sân thi đấu Phan Đình Phùng ở TP HCM bị sập giữa trận thi đấu giải Cầu lông Quốc tế Việt Nam Mở rộng 2014.

Nguồn: Shanghai Daily/VNExpress/ VOA

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo