Thể thao

Bóng Đá Euro-2020: Pháp có nguy cơ rơi vào bảng tử thần

Cập nhật lúc 25-11-2019 03:17:42 (GMT+1)
Cầu thủ Pháp Antoine Griezmann (áo trắng) bị đối thủ Albania Keidi Bare (áo đỏ) cản phá trong trận lượt về Albania-Pháp nhân

 

Vòng loại giải Vô Địch Bóng Đá châu Âu Euro-2020 đã kết thúc hôm 19/11/2019, với kết quả là 20 đội tuyển mạnh nhất đã có vé đi thẳng vào vòng chung kết vào tháng 06/2020 trên 12 sân bóng lục địa châu Âu. Trong trận đấu cuối cùng của vòng loại, đội Pháp tiếp tục khẳng định tư thế đương kim vô địch thế giới của mình với chiến thắng 2-0 trước đội Albania, giành vị trí đầu bảng H. Cho dù vậy, trước ngày bốc thăm chia bảng đấu tại vòng chung kết (30/11), Pháp lại có nguy cơ rơi vào một bảng tử thần, tức là bao gồm ít nhất 3 đội mạnh giành nhau hai vé để đi tiếp.


Những gương mặt nổi trội sau vòng loại Euro-2020

Nhân giải Euro-2016 - đã chứng kiến sự đang quang của Bồ Đào Nha - mọi người đều thấy tiếc rẻ khi một đội mạnh như Hà Lan lại vắng mặt. Vào năm 2020 tới đây, sẽ không còn tâm trạng hối tiếc đó nữa vì toàn bộ các đại gia bóng đá châu Âu đều đã thành công, từ Pháp, Bồ Đào Nha hai nhà vô địch thế giới và châu Âu, cho đến Croatia hay Bỉ, hạng nhì và hạng ba tại Cúp Thế Giới 2018.

Căn cứ vào kết quả 10 trận vòng loại Euro-2020 vừa kết thúc, hai đội Bỉ và Ý là hai ngôi sao sáng nhất, với kết quả toàn mỹ là 10 trận thắng trên 10 trận đấu.

Nếu thành tích của các chàng Quỷ Đỏ, đồng đội của Eden Hazard, là điều không mấy ngạc nhiên sau những gì mà người ta thấy được tại Cúp Thế Giới 2018 ở Nga, thì kỳ công của Ý khá bất ngờ đối với một đội bóng từng bị đánh giá là hấp hối, đã không tài nào tìm được vé đi Nga nhân Worldcup 2018.

Không đạt điểm 10 như Ý hay Bỉ, nhưng Hà Lan với bộ ba Frenkie De Jong, Mathijs De Ligt và Virgil Van Dijk đã gây ấn tượng mạnh trong vòng loại, cũng như đội tuyển Anh với cỗ máy làm bàn Harry Kane, “vua phá lưới” vòng loại Euro-2020 với 12 bàn thắng sau 8 trận đấu.

Với Harry Kane, nước Anh đang mơ về một chức vô địch đầu tiên trong bối cảnh trận chung kết Cúp Euro-2020 sẽ diễn ra tại thủ đô Luân Đôn trên sân vận động Wembley.

Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha cũng đã chứng tỏ đẳng cấp của mình nhân vòng loại, hay là Ba Lan, Ukraina, Croatia, Thụy Sĩ, đã giành được ngôi vị đầu bảng để vào vòng chung kết.

Nguy cơ bảng tử thần ở vòng chung kết

Vòng loại vừa kết thúc đã cho phép chọn ra 20 đội đứng nhất và nhì 10 nhóm thi đấu để vào chung kết Euro-2020. Thế nhưng, do quy định theo đó Giải Vô Địch Châu Âu 2020 sẽ tập hợp 24 đội tuyển chia thành 6 bảng đấu, một vòng vớt (tiếng Anh gọi là play-off) gồm 16 đội sẽ được tổ chức để chọn thêm 4 đội bổ sung.

Cho dù vậy, ngày 30/11 tới đây, Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu UEFA sẽ bốc thăm chia bảng đấu cho các đội dựa trên kết quả vòng loại, với 6 đội “hạt giống” đứng đầu mỗi bảng để tránh việc loại lẫn nhau ở vòng ngoài.

Theo một cách tính điểm phức tạp nhưng đã được quy định trước, nhóm bốc thăm thứ nhất bao gồm sáu hạt giống Ý, Bỉ, Ukraina, Tây Ban Nha, Anh và Đức, trong lúc Pháp, Ba Lan, Croatia và Thụy Sĩ, dù cũng đứng đầu nhóm vòng loại, nhưng vì điểm thấp hơn, đã được xếp vào nhóm bốc thăm thứ hai.

Đối với đội tuyển Pháp, đây quả là một vố không may, vì lẽ các chú “Gà Trống” hoàn toàn có khả năng rơi vào một bảng có Anh, Đức, Ý hay Tây Ban Nha, rồi có thêm Bồ Đào Nha chẳng hạn, vốn bị xếp vào nhóm bốc thăm thứ ba.

Một bảng gồm ba đội mạnh như vậy như vậy quả là một bảng tử thần, vì vé vào vòng trong chỉ dành cho hai đội nhất nhì bảng. Các tuyển thủ “Áo Lam” quả là có nguy cơ lọt hố tử thần, nhưng chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

Thật vậy, khi để bị vấp ngã trước Thổ Nhĩ Kỳ, thua 0-2 trong trận lượt đi vòng loại Euro ngày 08/06, rồi bị cầm hòa 1-1 trong trận lượt về ngày 14/10, Pháp đã để mất điểm, không lọt được vào nhóm 6 đội có điểm số cao nhất sánh vai cùng các đại gia châu Âu khác. Vị trí đó đã bị Ukraina chen vào.

Điều an ủi tương đối cho Pháp là tránh được một địch thủ đã từng chứng tỏ tính chất khó nhai khó nuốt là Croatia mà Pháp đã gặp trong trận chung kết Cúp Thế Giới 2018.

Không chỉ có Pháp là sợ bị rơi vào một bảng tử thần. Trong lúc báo chí Pháp lo ngại trước khả năng hình thành một bảng đấu bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, thì tại Anh Quốc, truyền thông cũng gợi đến nguy cơ các “mãnh hổ” của Nữ Hoàng Anh bị nhốt chung chuồng với Pháp, Bồ Đào Nha và cả Serbia, một đội mạnh trong số sắp tham gia vòng đấu vớt.

Trong bối cảnh như kể trên, cuộc bốc thăm chia bảng cho giải Euro-2020 vào ngày 30/11 tới đây chắc chắn sẽ được giới hâm mộ hồi hộp theo dõi.

Chưa bốc thăm mà đã biết được đối thủ là ai!

Phải nói là giải Euro-2020 là một sự kiện độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá, vì không có một hoặc hai nước chủ nhà đăng cai, mà diễn ra tại 12 thành phố ở 12 quốc gia châu Âu khác nhau.

Cách tổ chức này đã đòi hỏi phải tính toán đến nhiều yếu tố địa dư và chính trị trong việc chia bảng đấu ở vòng ngoài, tránh được tình trạng thiên vị do lợi thế sân nhà giữa các đội, cũng như tránh việc hai nước đang có căng thẳng gay gắt lại chạm trán với nhau trên sân bóng.

Chính vì vậy mà thành phần của một số bảng đã được thấy trước khi bốc thăm, điều đã làm dấy lên nhiều chỉ trích.

Một ví dụ cụ thể liên quan đến bảng B, sẽ bao gồm Đan Mạch, Nga và cả Bỉ vì không thể để Ukraina thi đấu trong bảng này do căng thẳng ngoại giao và an ninh với Nga.

Việc Bỉ đã biết trước tên trong số ba đối thủ tương lai của mình đã bị tiền đạo Bỉ Kevin De Bruyne phê phán gay gắt, coi đấy là “một hành vi gian lận trong thi cử”.

Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamp thì đã cho rằng “Cách tổ chức bốc thăm có chú ý đến khía cạnh địa lý sẽ rất buồn cười”.

Danh sách các nhóm để bốc thăm ngày 30/11/2019

Nhóm 1: Bỉ; Ý (chủ nhà); Anh (chủ nhà); Đức (chủ nhà);Tây Ban Nha (chủ nhà); Ukraina

Nhóm 2: Pháp, Ba Lan, Thụy Sĩ, Croatia, Hà Lan (chủ nhà), Nga (chủ nhà)

Nhóm 3: Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch (chủ nhà), Áo, Thụy Điển, Cộng hòa Séc

Nhóm 4: Xứ Wales, Phần Lan, và 4 đội thắng trong vòng vớt.

Pháp tiếp tục ngự trị trong bộ môn khiêu vũ trên băng

Ngành trượt băng nghệ thuật Pháp vừa có thêm một tin vui. Cặp khiêu vũ trên băng Gabrielle Papadakis và Guillaume Cizeron, 4 lần Vô Địch Thế Giới và Á Quân Thế Vận Hội 2018, ngày 23/11/2019, đã lần đầu tiên đoạt giải NHK tại Sapporo (Nhật Bản), với số điểm kỷ lục 226,61.

Sau khi trở thành cặp khiêu vũ trên băng đầu tiên giành được hơn 90 điểm (chính xác là 90,3 điểm) trong chương trình ngắn vào hôm thứ Sáu, 22/11, cặp vận động viên Pháp Gabrielle Papadakis, 24 tuổi và Guillaume Cizeron 25 tuổi, đã lập thêm một kỷ lục cá nhân mới, với 136,58 điểm trong chương trình tự do.

Hai người đã biểu diễn trên điệu nhạc lôi cuốn của vở nhạc kịch nổi tiếng “Fame” vào hôm thứ Sáu, và qua ngày thứ Bảy, họ đã khiêu vũ trên nền bài thơ “Find me” của Forest Blakk được nhạc sĩ người Iceland Olafur Arnalds phổ nhạc và hòa âm phối khí.

Đôi khiêu vũ trên băng của Pháp như vậy là đã đoạt được Giải Thưởng Lớn NHK, về nhì là cặp người Nga Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (208,81 điểm), và về ba là cặp đôi người Ý Charlene Guignard et Marco Fabbri (198,06 điểm).

Nhờ thành tích tại giải NHK, Gabrielle Papadakis và Guillaume Cizeron đã giành được vé đi Ý vào thượng tuần tháng 12 tới đây để tham gia Vòng Chung Kết của các Giải Thưởng Lớn, tổ chức tại Torino.

Trong đoàn Pháp, cùng đoạt vé đi Torino còn có nam vận động viên Pháp Kevin Aymoz, đứng hạng nhì nội dung trượt băng đơn nam, thua nhà vô địch Nhật Bản Yuzuru Hanyu. Đây là lân đầu tiên mà Kevin Aymoz giành được vé đi dự Chung Kết Giải Thưởng Lớn của môn trượt băng nghệ thuật.

OMS/WHO: Thiếu niên thế giới thiếu tập thể dục thể thao

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (OMS/WHO), hơn 80% học sinh từ 11 đến 17 tuổi không tham gia một hoạt động thể dục, thể thao ít nhất một tiếng đồng hồ mỗi ngày, cho dù đây là mức tối thiểu mà các chuyên gia đã khuyến cáo. Câu hỏi đặt ra là phải chăng thiếu niên ngày nay trở nên lười biếng? Đây có thể là kết luận rút ra từ một công trình nghiên cứu của OMS công bố hôm 22/11/2019 .

Theo thông tín viên RFI Jérémie Lanche tại trụ sở OMS ở Genève, trong danh sách các nước “lười biếng” tập thể dục, thể thao, Pháp chiếm một vị trí khá cao, còn tệ hơn cả Mỹ.

Tính ra, với tỷ lệ 87% thiếu niên hoạt động thể dục, thể thao ít hơn một tiếng đồng hồ mỗi ngày, Pháp đã đứng vào hạng bét trong các quốc gia phương Tây, bên cạnh Úc và Ý. Thứ hạng của Pháp thậm chí còn không bằng cả Pakistan hay Kenya.

Bác sĩ Regina Guthold, người đứng sau bản nghiên cứu của OMS đã không lấy làm ngạc nhiên. Theo bà, trong hệ thống giáo dục Pháp, những môn như “toán, ngữ văn, ngoại ngữ” quan trọng hơn là hoạt động thể dục, thể thao.

Theo bà thì trẻ em Pháp phải “đi học từ sáng đến tối, về nhà thì có bài tập phải làm”. Trong bối cảnh đó, làm sao trẻ em có thể có một tiếng đồng hồ thể dục thể thao mỗi ngày?

Trong nhóm nước có số thiếu niên hoạt động thể dục, thể thao nhiều nhất, có Bangladesh, Ireland, và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là nước nơi mà thể thao được lồng tốt nhất vào chương trình học.

Nghiên cứu của OMS còn cho thấy khoảng cách ngày càng sâu giữa nam và nữ. Có hai lý do chính giải thích tình trạng này: đó là suy nghĩ còn phổ biến là thể thao chỉ dành cho nam giới, và tâm lý bất an mà các thiếu nữ còn cảm nhận bất an ở nơi công cộng.”

Nguồn: Trọng Nghĩa/ RFI

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo