Nhân vật

Vì sao Bill Gates, Warren Buffett, Oprah Winfrey thích đọc sách?

Cập nhật lúc 12-03-2015 15:11:19 (GMT+1)
Bill Gates, Oprah Winfrey và Warren Buffett.

 

Không có một công thức chung nào để đi đến thành công. Tuy nhiên, có một điểm chung mà hầu hết những doanh nhân thành công nhất thế giới đều có, đó là tất cả họ đều đọc rất nhiều sách báo, tài liệu…


Trong một bài đăng tải gần đây trên LinkedIn, Andrew Collins, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Mailman (công ty công nghệ và truyền thông xã hội có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc) đã tiết lộ những khám phá thú vị về sự tương đồng trong thói quen đọc sách của Warren Buffett, Oprah Winfrey, Bill Gates và những người thành công khác.

Andrew Collins nhấn mạnh về những quan điểm mà ba tỷ phú cực kỳ thành công này đã nói về việc đọc.

Nhà đầu tư Warren Buffett ước tính rằng 80% thời gian ngày làm việc của ông được dành để đọc và suy ngẫm. Ông nổi tiếng với câu nói: "Tôi thường ngồi trong văn phòng của mình và đọc hầu như tất cả mọi ngày”.

Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey bắt đầu đọc từ khi còn là một đứa trẻ và cho đến tận bây giờ bà vẫn giữ thói quen đó. “Tôi đã bắt đầu làm quen với sách khi mới ba tuổi, và sớm phát hiện ra cả một thế giới thú vị từ sách để chinh phục, vượt xa phạm vi trang trại của gia đình chúng tôi ở Mississippi”, bà nói.

Đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, cũng là một tín đồ của sách, thậm chí ông còn có thư viện lớn hàng ngàn mét vuông để lưu giữ những quyển sách và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị. "Tôi thực sự đã có rất nhiều ước mơ khi tôi còn là một đứa trẻ, và không ít trong số đó đã trở thành hiện thực chính là nhờ tôi đã có cơ hội đọc rất nhiều”, ông cho biết.

Andrew Collins cũng khám phá ra 3 lợi ích quan trọng của việc đọc sách:

1. Đọc sách thúc đẩy bạn thi đua để đạt được thành công như những người thành đạt khác

"Bằng cách đọc rất nhiều về một người nào đó mà bạn ngưỡng mộ, bạn đồng thời cũng sẽ được biết đến những kinh nghiệm, những ảnh hưởng và thành công của họ. Đó là bước lớn đầu tiên mà bạn cần thực hiện để đi đúng hướng", Collins nói.

2. Đọc sách giúp nảy sinh ý tưởng

" Ý tưởng thường được tạo bởi những ý tưởng khác. Khi bạn đọc càng nhiều bạn càng được mở mang đầu óc và biết cách kết nối, giải quyết vấn đề”, ông giải thích.

3. Đọc sách giúp bạn thư giãn

"Đọc sách là một cách tuyệt vời để thư giãn tâm trí, tìm hiểu sâu về một vấn đề. Nó đồng thời cũng giúp bạn sống chậm lại, nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn và hít một hơi thật sâu".

Nguồn: Kiều Châu/ Bizlive

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo