Muốn nhanh chóng nhận được quyền vĩnh trú ở Séc? Hãy đầu tư khoảng 70 tỉ VNĐ
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Trung tuần tháng Bẩy chính phủ Cộng hòa Séc sẽ xem xét đề xuất của bộ Công- Thương mà nếu được thông qua sẽ bắt đầu thực hiện ngay từ tháng Tám. Theo đó người ngoại quốc từ các nước thứ ba không nằm trong Liên minh châu Âu có thể nhanh chóng nhận được quyền vĩnh trú cho bản thân và cả gia đình, nếu quyết định đầu tư tối thiểu 75 triệu korun ở CH Séc và tạo công ăn việc làm cho từ 20 người trở lên.
Nhưng dĩ nhiên không thể lập tức tự động nhận được quyền vĩnh trú. “Sẽ phải giải trình phương án kinh doanh mà có thể thực hiện được và đáng tin cậy,” vụ trưởng Vụ pháp lý châu Âu và quốc tế bộ Công- Thương Lukáš Prokeš nói. Ngoài gia, nhà đầu tư còn phải chứng minh sự hiểu biết của mình về điều kiện địa phương CH Séc và cả tình hình thị trường. Đơn đề nghị đầu tư sẽ do cơ quan CzechInvest của bộ Công- Thương thẩm định và bộ Nội vụ sẽ ra quyết định cuối cùng về cấp quyền cư trú.
Khả năng này không gói gọn là đầu tư độc lập, mà đề xuất còn tính đến cả cổ phần trong công ty. Nhà đầu tư ngoại quốc có thể được cấp quyền cư trú nếu sở hữu ít nhất 30 phần trăm công ty đến Cộng hòa Séc. “Mục tiêu là để đạt được những đóng góp của vấn đề di trú cho nền kinh tế quốc gia và địa phương,” tác giả đề xuất viết.
Nếu doanh nhân ngoại quốc hội tủ đủ các điều kiện, sẽ nhận được cái gọi là thẻ đầu tư cho phép mình và các thành viên gia đình quyền cư trú ở CH Séc đến hai năm và sau đó có thể gia hạn. Nếu đề xuất này được chính phủ phê chuẩn trong tháng Bẩy, nó sẽ được thực hiện đồng thời với luật mới về cư trú của người nước ngoài tại CH Séc từ đầu tháng Tám 2017.
Bộ Công- Thương CH Séc trong đề xuất mới này của mình đã lấy ý tưởng từ Anh, Đức hay Hà Lan, nơi những chương trình thu hút đầu tư như vậy đã hoạt động nhiều năm. Còn Hungary thì thu hút đầu tư nước ngoài theo hình thức khác. Quốc gia này cho phép công dân các nước thứ ba được quyền cư trú tới 5 năm nếu mua 300 nghìn euro công trái. Chủ yếu những doanh nhân Trung Quốc tận dụng cơ hội này và đã có vài nghìn người Trung Quốc tới được châu Âu bằng con đường công trái Hungary.
David Nguyen - Hospodářské Noviny ©Vietinfo