Luật LB Đức

Đức cấm mua bán 'sách người lớn' trước 22h đêm

Cập nhật lúc 29-06-2015 21:51:03 (GMT+1)
Quy định không nêu rõ ràng các nhà bán lẻ sẽ phải thực hiện như thế nào. Ảnh: Alamy

 

Không ai có thể mua sách điện tử có nội dung người lớn trong khoảng thời gian từ 6h - 22h. Như vậy, người đọc sách điện tử chỉ có thể mua những cuốn sách “người lớn” này từ sau 22h tới trước 6h hôm sau.


 Quy định mới này được đưa ra sau rất nhiều khiếu nại về cuốn hồi ký Schlauchgeluste có nội dung dung tục đang bán tràn lan trên mạng.

Quy định tương tự đã được Đức áp dụng cho các rạp chiếu phim kể từ năm 2002, nay được mở rộng để đối phó với sách điện tử gắn mác "18+". Việc quản lý như thế nào còn đang phải xem xét. Có thể, các cuốn sách “người lớn” hiện nay sẽ bị theo dõi, gắn thẻ “nguy hại cho thanh thiếu niên”.

Những người bán sách điện tử sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 50.000 euro nếu họ không tuân thủ theo quy định này.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, với thực tế là nội dung “người lớn” đang tràn ngập trên các trang điện tử bên ngoài nước Đức, việc kiểm soát các nội dung trong nước sẽ không thật sự có ý nghĩa.

Nguồn: Tin nhanh

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo