Kinh doanh

Thu lợi từ lễ tưởng niệm Michael Jackson

Cập nhật lúc 08-07-2009 20:07:03 (GMT+1)
Theo ước tính, mỗi fan đến tham dự buổi tưởng niệm bỏ ra trung bình 10 USD để mua sắm

 

Không phải tất cả đều khóc trong lễ tưởng niệm ông hoàng nhạc pop vào hôm qua. Nhiều công ty, người bán hàng và cả dịch vụ bất động sản vẫn thu lợi chính đáng nhờ lượng fan tụ tập tưởng nhớ Michael tại sân Staples.


Trước hết, đây là món lợi lớn đối với Staples, công ty năm 1999 đã mua quyền đặt tên mình cho sân vận động nơi buổi lễ diễn ra. "Staples thu được món hời khổng lồ từ việc tổ chức buổi tưởng niệm", nhà kinh tế của Los Angeles, Jack Kyser, nói. Tuy nhiên, Staples không phải là người duy nhất ngồi thu tiền từ lễ tưởng niệm của "ông hoàng".

Trong nhiều ngày liên tiếp sau khi Michael Jackson qua đời, khoảng 10 trang giải trí nổi tiếng nhất, như TMZ của hãng Time Warner và Yahoo đã thu hút thêm hơn 30 triệu người đăng ký mua tin, gấp đôi so với những tuần trước đó. Theo website thống kê comScore, trong tuần từ 28/6, lượng truy cập mục giải trí tăng 53%.

Nhà kinh tế Kyser ước tính, sự kiện này đem lại cho Los Angeles khoảng 4 triệu USD. Những người bán hàng nhanh tay cũng kiếm bộn tiền nhờ bán áo phông in hình Michael Jackson tại sân vận động. Tính trung bình mỗi fan đến tham dự buổi lễ chi 10 USD cho việc mua hàng hóa. Riêng trong ngày thứ ba, thành phố Los Angeles thu được 675.000 USD từ người hâm mộ.

Tại trung tâm thành phố, 17.500 người may mắn trúng xổ số vé đã đến chật sân vận động. Cùng lúc đó, hơn 50.000 fan khác vây kín các con đường bao quanh khu vực. Các khách sạn tại đây cũng lấp đầy du khách đến tưởng nhớ Jackson.

Trên khắp nước Mỹ, mọi người nghỉ làm và kéo nhau vào rạp chiếu phim, những nơi phát trực tiếp buổi lễ. Nhiều chủ rạp từ California cho đến New York cho vào cửa tự do, nhưng dĩ nhiên không miễn phí đồ ăn thức uống. Thống kê cho thấy, các rạp bán được bỏng ngô và nước soda cho hơn 5.000 fan.

Dù lúc sinh thời bán được hơn 750 triệu đĩa trên toàn thế giới và giành 13 giải Grammy, Jackson chết trong một đống nợ và nhà đất có nguy cơ bị thu hồi. Cái chết của Jackson có thể hâm nóng lại mối quan tâm của công chúng, làm tăng doanh thu và có thể cứu số phận của những bất động sản này.

Tuy nhiên, thành phố Los Angeles cũng phải chi một khoản khá lớn, khoảng 3,8 triệu USD để huy động lực lượng an ninh, cảnh sát giữ trật tự. Chính quyền Los Angeles đang hy vọng các nhà hảo tâm sẽ đỡ đần phần nào gánh nặng tài chính này, giống như họ đã từng làm trong buổi lễ vinh danh nhà vô địch bóng rổ thế giới Los Angeles Lakers hồi đầu năm.

Hiện còn quá sớm để thống kê số người theo dõi buổi lễ. Chương trình trực tiếp được truyền đến tận những nước cách nửa vòng trái đất như Nhật Bản hay Ấn Độ. Tại châu Âu, buổi lễ diễn ra vào đúng giờ vàng. Theo uớc tính, số người xem có thể đạt 40 triệu.

Theo Forbes

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo