Kinh doanh

Sự thật ít biết khiến dân nhậu thịt chó khiếp sợ

Cập nhật lúc 28-10-2017 16:55:29 (GMT+1)
Na rừng 'khủng' tiền triệu/quả

 

Những con chó bệnh, chó ốm được đưa vào giết mổ bán đặc sản, mực kém chất lượng đốt khét như nhựa... khiến dân nhậu khiếp vía. Bên cạnh đó, những quả na rừng nặng từ 3-4kg có giá vài triệu đồng/quả còn giá tôm hùm sống Canada lại rẻ bất ngờ... cũng thu hút sự quan tâm của độc giả suốt tuần qua.


Đáng sợ cảnh giết mổ chó

Hiện nay, việc giết mổ chó lấy thịt diễn ra chủ yếu dưới hình thức tự phát, không tuân theo các quy định VSATTP dẫn đến thịt chó rất dễ nhiễm khuẩn độc. Làng Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) là nơi cung cấp ra thị trường hàng trăm kg thịt chó mỗi ngày. Nhưng chó ở đây đa phần là có bệnh, chó ốm, việc giết mổ không đảm bảo vệ sinh.

Trong khi đó, hình ảnh một người đàn ông Trung Quốc nướng sống một con chó trên đống lửa để ăn thịt khiến nhiều người phẫn nộ.

Na rừng 'khủng' 4kg tiền triệu/quả

Na rừng mọc trong những cánh rừng sâu ở các tỉnh miền núi phía Bắc có kích thước khá lớn, trung bình một quả nặng từ 6 lạng đến 1kg, cá biệt những quả to nặng tới 3-4kg.

Hiện na rừng bị săn lùng ráo riết về làm thuốc, chữa bệnh nên có giá bán khá cao; trung bình từ 150.000-500.000 đồng/kg, một quả nặng từ 3-4kg có giá vài triệu đồng/quả.

Tôm hùm Canada giá rẻ bất ngờ

Không phải chi tới tiền triệu, giờ muốn ăn tôm hùm, khách chỉ cần bỏ ra 240.000 đồng đã có thể mua được một con tôm hùm đông lạnh nhập khẩu từ Canada, nặng 0,5kg. Nguồn tôm lại khá dồi dào.

Tôm hùm Canada được nhập về Việt Nam với số lượng lớn. Năm 2016, tổng số tôm hùm nhập khẩu từ Canada tới gần 120 tấn. Còn từ đầu năm đến nay, lượng tôm hùm nhập từ Canada tới gần 74 tấn. Giá tôm hùm sống Canada đang rẻ bằng một nửa, thậm chí bằng 1/3 giá tôm hùm trong nước.

'Thần dược' tầm bóp nhập từ Trung Quốc

Sau thông tin quả dại tầm bóp có giá bán lên tới 700.000 đồng/kg bên Nhật, trên khắp diễn đàn mạng xã hội, rau tầm bóp, hạt tầm bóp và nhất là quả tầm bóp được rao bán rầm rộ với mức giá dao động từ 150.000-200.000 đồng/kg.

Nhưng để mua được loại quả dại này, dân buôn phải đặt trước cả tuần chờ hàng từ Trung Quốc về.

Quả dại tầm bóp được rao bán rầm rộ, song các chủ hàng tiết lộ chúng được nhập khẩu từ bên Trung Quốc về

Khaisilk bán lụa Trung Quốc

Thông tin thương hiệu nổi tiếng Khaisilk bị nhiều khách hàng tố bán khăn lụa “'Made in China” đang khiến dư luận xôn xao.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, hàng loạt cửa hàng bán tơ lụa của tập đoàn Khaisilk ở Hà Nội và Sài Gòn đều đồng loạt đóng cửa. Ông chủ của thương hiệu này cũng đóng Facebook cá nhân. Cơ quan quản lý thị trường, công an kinh tế, quản lý thuế,... đã vào cuộc điều tra sự việc.

Chất cực độc trong đồ nội thất, ống hút nhựa 

Trung tâm Vật liệu hữu cơ và Hóa phẩm xây dựng - Bộ Xây dựng cảnh báo, Formaldehyde là chất cực độc có trong keo gắn gỗ và thường tồn dư trong các sản phẩm nội thất làm từ gỗ công nghiệp kém chất lượng.

Còn các phụ gia đưa vào sản xuất ống hút nhựa có tới hàng ngàn chất. Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên dùng loại ống hút không màu, khi lựa chọn ống hút chúng ta nên lựa chọn hàng có nhãn mác

Thực hư thông tin mực giả làm bằng nhựa

Gần đây, liên tiếp xuất hiện thông tin mực khô làm từ nhựa, cao su được trà trộn, bày bán trên thị trường khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Nhưng theo các chuyên gia đây chỉ là loại mực kém chất lượng, được bảo quản không tốt dẫn đến hình dáng và hương vị không thơm ngon như bình thường.

'Hàng xách tay' châu Âu xuất xứ từ... Mỹ Đức!

Hàng nghìn chai, lọ thực phẩm chức năng, mỹ phẩm mang nhãn hiệu Úc, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Đức,... hàng loạt máy lọc nước Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng thực chất có xuất xứ tại các vùng ngoại thành Hà Nội đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý từ đầu năm đến nay.

Chưa bao giờ, khái niệm “hàng xách tay” lại phổ biến như hiện nay. Từ mạng ảo đến đời thực, người ta cũng dễ dàng tìm mua được những vật phẩm trong vỏ bọc kiêu hãnh “hàng xách tay” kèm lời quảng cáo có cánh.

Tạm giữ hàng chục ngàn đôi giầy Converse, tiêu hủy lô mỹ phẩm hơn 20 tỷ

Gần 20.000 đôi giày và hơn 2.000 lọ nước hoa nhái thương hiệu nổi tiếng của thế giới bị Hải quan Hải Phòng phát hiện, tạm giữ.

Trong khi đó, sáng 24/10, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tiến hành tiêu hủy lô hàng mỹ phẩm giả trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Bia sả, ớt, củ dền 'made in Vietnam'

Bia thủ công xuất hiện đầu tiên tại châu Âu, rồi lan sang châu Mỹ và nay đã khá phổ biến tại Nhật, Thái Lan và các nước châu Á lân cận.

Nhiều loại bia có hương vị khác nhau đậm chất Việt Nam

Tại Việt Nam, một nhà máy làm bia thủ công đã xuất hiện từ 10 năm nay. Những chai bia có hương vị lạ như sả, ớt, hồi hay màu đỏ của củ dền của nhà máy gây ấn tượng những người yêu bia.

Nước lọc vị trà sữa Nhật Bản cháy hàng trên mạng

Nước lọc vị trà sữa ở Nhật có giá hơn 100 yên (hơn 20.000 đồng), khi về Việt Nam được bán tới 65.000 đồng/chai nhưng khách mua phải đặt hàng và đợi vài ngày mới được uống.

Duối 300 tuổi, cây ổi 'vạn người mê', nguyệt quế song thân quý hiếm

Tại Hải Dương, một "cụ" duối có tuổi đời gần 300 năm, có dáng thế vô cùng độc đáo, đẹp mắt được rao bán với giá lên tới 1,2 tỷ đồng, “ăn đứt” một chiếc xe Camry.

Tại Hà Nội, một cây ổi hồng đào 75 năm tuổi cho ra quả chi chít, thế song hoành khiến nhiều người mê mẩn. Nhiều “đại gia” sẵn sàng xuống tay hơn 2 tỷ đồng để mua cây ổi nhưng chủ nhân quyết không bán.

Trong khi đó, tại Nam Định, một cây nguyệt quế dáng song thân được "hét" giá 700 triệu đồng (trị giá hiện thời khoảng 20 cây vàng) đang khiến giới chơi câyxôn xao về giá trị thực của nó.

Nguồn: Hạnh Nguyên/ Vietnamnet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo