Đừng dại biến quán thành câu lạc bộ vì EET
![]() |
Thứ trưởng bộ Tài chính Alena Schillerová. Ảnh: Prokop Havel |
Từ khi áp dụng luật về quản lý doanh thu trực tuyến (EET), tại Cộng hòa Séc có trào lưu biến tửu quán thành câu lạc bộ giành riêng cho hội viên. Đơn giản là để tránh nghĩa vụ EET và cả lệnh cấm hút thuốc lá sẽ sớm có hiệu lực. Nhưng cần biết, rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy và “tội đồ” có thể bị phạt rất nặng.
Theo nữ thứ trưởng bộ Tài chính Alena Schillerová, không thể nói đổ đồng là tất cả những câu lạc bộ như vậy đều lách luật, nhưng trong nhiều trường hợp đúng là như vậy. Và chính quyền sẽ mạnh tay xử lý. “Dĩ nhiên sẽ phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể. Nếu thực sự quán “khoác áo” câu lạc bộ, tiếp tục hoạt động theo hình thức kinh doanh, thì rõ ràng phạm luật và sẽ bị trừng phạt nặng. Xin nhắc lại, vi phạm nghĩa vụ thống kê doanh thu có thể bị phạt tới nửa triệu korun hay buộc đóng cửa,” Alena Schillerová nói.
Mô hình câu lạc bộ hoạt động trên cơ sở nhóm người cùng sở thích cho những lĩnh vực nào đó. Tại CH Séc, hình thức câu lạc bộ bia thay thế cho tửu quán truyền thống đã xuất hiện ở nhiều nơi. Dưới “trướng” Câu lạc bộ những người sành điệu thỏa mãn tập trung hơn 60 hội như vậy với khoảng 7 nghìn thành viên. Vì mang tính cá nhân và không vì mục đích kinh doanh tìm lợi nhuận, nên các câu lạc bộ dạng này không phải thống kê doanh thu cũng như nằm ngoài phạm vi lệnh cấm thuốc lá.
Nhưng nếu chủ quán nào muôn “cải dạng” lấy danh câu lạc bộ, thì đúng là hết sức mạo hiểm. “Nếu ở đó không chỉ lách luật về EET, mà chắc chắn là cả các qui định pháp lý khác liên quan tới kinh doanh, ví dụ như qui tắc vệ sinh dịch tễ hay cấm hút thuốc lá. Vì lí do đó chắc chắn chúng tôi không thể lơ đãng kiểm tra với các cơ sở hoạt động theo mô hình này,” Alena Schillerová kết luận.
David Nguyen - ČRo©Vietinfo