Công ty Séc bị phạt tối đa vì thuê lao công Việt Nam bất hợp pháp
Ảnh: AP |
Trong cả năm 2016 Thanh tra lao động xử lý hơn hai nghìn trường hợp vi phạm luật lao động thuê và làm thuê bất hợp pháp. Lần đầu tiên, số lượng công dân Séc làm chui bị phát hiện thấp hơn ngời nước ngoài. Năm ngoái, 1338 người ngoại quốc từ bên ngoài Liên minh châu Âu bị xử lý vì lao động chui, 195 công dân EU và 758 người Séc.
Đây cũng là năm đầu tiên khi số lượng người ngoại quốc lam chui bị phát hiện cao hơn công dân Séc. Người ngoại quốc làm việc chui ở CH Séc nhiều nhất là công dân Ukraine, Việt Nam và Slovakia, Moldavia. „Nguyên nhân chính để thuê lao động chui là trốn bảo hiểm và nghĩa vụ bảo đảm an toàn lao động. Nói chung người nước ngoài ít đòi hỏi về mức lương và sẵn sàng chấp nhận làm việc vượt mức thời gian qui định của luật về lao động,“ phó giám đốc Thanh tra Lao động Nhà nước Jiří Macíček cho biết.
Năm ngoái, vì thuê người lao động bất hợp pháp đã ban hành quyết định phạt 705 trường hợp với mức tổng cộng 71 triệu korun. Lần thứ hai liên tục công ty Edvard Petříka bị phạt mức tối đa mà thanh tra lao động có thể phạt vì lỗi sử dụng lao công bất hợp pháp- 10 triệu korun. Tạm thời hình phạt chưa có hiệu lực pháp lý vì công ty này khiếu nại.
Thanh tra lao động phát hiện công ty của luật sư Edvard Petříka đã môi giới lao động cho mười sáu công dân Việt Nam vào làm việc cho xí nghiệp chế biến gia cầm Vodňanská drůbež ở tỉnh Nam Morava. Ngoại trừ một người duy nhất còn tất cả không có hợp đồng lao động và giấy phép lao động. Sự việc đã phát hiện từ năm 2015, nhưng đến năm ngoái mới kết thúc thủ tục xử lý và ban hành hình phạt.
Hai năm trước đó cũng tại xí nghiệp này các thanh trao lao động đã phát hiện 22 công dân Việt Nam làm việc bất hợp pháp và thủ tục xử lý năm 2015 đã phạt công ty môi giới của Edvard Petříka 7,3 triệu korun. Theo thanh tra lao động, công ty môi giới này có thể đã làm trung gian thuê bất hợp pháp tới ba trăm người ngoại quốc.
Xí nghiệp Vodňanská drůbež phủ nhận có dính líu đến những người lao động bất hợp pháp, nghĩa là chỉ sử dụng nguồn nhân lực do công ty môi giới của Edvard Petříka cung cấp. Xí nghiệp Vodňanská drůbež nằm trong tập đoàn Agrofert của tỉ phú bộ trưởng Tài chính Andrej Babiš.
Mức tối thiểu cho hành vi sử dụng người lao động bất hợp pháp là 50 nghìn korun. Người lao động chui có thể bị phạt tối đa tới 100 nghìn korun. Ngoài ra, vì lỗi này người ngoại quốc còn có thể phải đương đầu với hình phạt trục xuất.
David Nguyen- iDnes©Vieitnfo