Du lịch

Xếp hạng 10 di tích quốc gia đặc biệt

Cập nhật lúc 29-08-2009 13:39:19 (GMT+1)
Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Hoàng Hà.

 

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm 40 năm ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức lễ trao bằng 10 di tích được Thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt I năm 2009.


Với sự tham gia của các cơ quan quản lý chuyên ngành, đơn vị nghệ thuật của Bộ, 41 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đại diện cho vùng miền trong cả nước, triển lãm nhằm giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của ngành qua các thời kỳ giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ tổ quốc, đổi mới đất nước, thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm cũng giới thiệu 300 tác phẩm mỹ thuật, 128 tác phẩm nhiếp ảnh hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng đã đọc quyết định của Thủ tướng xếp hạng 10 di tích quốc gia đặc biệt (đợt 1 năm 2009), gồm: khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; quần thể kiến trúc cố đô Huế (TP Huế, huyện Hương Trà, huyện Hương Thủy, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế); khu đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam); đô thị cổ Hội An (Quảng Nam); vịnh Hạ Long (Quảng Ninh); vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình); đền Hùng (Phú Thọ); khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội); chiến trường Điện Biên Phủ (Điện Biên); dinh Độc Lập (TP HCM).

Theo VnExpress

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo