Du lịch

Lâu đài châu Âu cổ điển giữa lòng Hà Nội

Cập nhật lúc 12-03-2014 14:48:10 (GMT+1)
Tòa lâu đài do chủ nhân là ông bà Toán Cẩm đầu tư, tọa lạc tại Văn Quán, Hà Nội.

 

Được hoàn thành vào năm 2008, đây là một trong những lâu đài đầu tiên ở Hà Nội với phong cách châu Âu cổ điển đặc trưng với những mái vòm tròn và cột đá.


 

Tòa lâu đài có thiết kế cổ điển đặc trưng với mái vòm, cột đá, cầu thang lượn, hoa văn trang trí phía ngoài tinh xảo.

Màu sắc phía ngoài lâu đài mang phong cách cổ điển châu Âu thường tối giản. Phần đế, mái, cửa được thiết kế màu sắc tối, tường, cột màu kem, cho cảm giác vừa ấm áp, vừa khỏe khoắn.

Cổng được xem là phụ kiện không thể tách rời, tạo nên dáng vẻ bề thế của lâu đài.

Sảnh lớn phía trong tòa lâu đài.

Điều đặc biệt nhất của tòa lâu đài Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội này là kiến trúc tổng thể được nâng đỡ bởi hàng chục cột đá hoa văn đẹp mắt.

Giống như những tòa lâu đài châu Âu, yêu cầu với nội thất của trường phái này là thiết kế không gian phòng cao, thoáng. Thiết kế tường dày, cửa kính cũng giúp lâu đài thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

Nội thất được chọn mang dáng dấp cổ điển, giúp gia chủ tận hưởng cuộc sống hiện đại, thoải mái nhưng không lạc lõng với không gian chung.

Đèn vàng làm tăng thêm sự tráng lệ của mái vòm màu đồng.

Cầu thang góp phần quan trọng vào việc định hướng phong thủy cho gia chủ, được thiết kế rất tỷ mỉ...

Cầu thang được làm bằng gỗ, chạm khắc cột trụ tinh xảo.

Mỗi khu vực chiếu nghỉ được thiết kế như một bức tranh tường.

Mặt dưới cầu thang cũng được chạm trổ hoa văn.

Điểm hạn chế lớn nhất của những biệt thự nội đô là không gian vườn tương đối hẹp
Nguồn: soha

 

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo