Tin nhanh 26.07.2016: Vừa nhậm chức tuyên thệ, Trần Đại Quang tuyên chiến vụ Núi Pháo
![]() |
Ảnh: Internet |
Cập nhật lúc 18:19 CET - Nga tức giận vì báo Ba Lan nói chỉ cần 1 ngày để chiếm Ba Lan. Pháp lo ngại trước làn sóng cực đoan gia tăng. Nga bắt giữ một nhóm chiêu mộ quân cho IS. Chính phủ tiếp tục dời lại luật biểu tình. Giáo dân Nghệ An biểu tình yêu cầu Forrmosa đóng cửa nhà máy. Xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng. Kết quả thăm dò, Trump vượt qua và Clinton. Tuyên bố chung của Asean không nhắc đến Trung Quốc. Thổ Nhì Kỳ sửa hiến pháp sau đảo chính, 42 nhà báo bị bắt giữ. Trung Quốc muốn Mỹ làm 'cầu nối' đàm phán về biển Đông với Philippines. Giá dầu xuống thấp nhất 3 tháng, sàn chứng khoán Mỹ đỏ màu. Cảnh báo mực xăm mình có thể gây ung thư. Thuốc chữa sốt rét có thể hỗ trợ điều trị ung thư. Dùng xe trở rác làm xe hoa rước dâu.
TIN MỚI
VỪA TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC, TRẦN ĐẠI QUANG "TUYÊN CHIẾN" VỤ NÚI PHÁO
Vừa sau khi tuyên thệ nhậm chức, chủ tịch nước Trần Đại Quang đã công khai sẽ thanh tra toàn diện với vài dự án có vấn đề. Mấu chốt trọng điểm trong kế hoạch thanh tra lần này là dự án Núi Pháo ở Thái Nguyên. Dự án khai thác kim loại nặng và đất hiếm này vốn là "sân sau" của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Doanh thu từ dự án lên đến gần 3000 tỷ đồng mỗi năm Hai năm trước, dự án đã gặp phải nhiều phản đối từ các phe phái không hài lòng về lợi ích và của các nhóm cựu chiến binh tuy nhiên đều bị gạt qua. Tuy nhiên, hiện đang là tứ trụ đầy quyền lực, ông Quang lại có em trai ruột là bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên, dự án ngàn tỷ này sẽ tiếp tục là trọng điểm của các phe phái trong thời gian tới.
NGA TỨC GIẬN VÌ BÁO BA LAN NÓI NGA CHỈ CẦN 1 NGÀY ĐỂ CHIẾM BA LAN
Dmitry Peskov phát ngôn viên của tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moskva rất tức giận về việc báo Ba Lan nói Nga xâm lược Ba Lan chỉ trong 1 ngày. Trước đó, một vài báo Ba Lan dẫn lời chuyên gia trung tâm phân tích Atlantic Council của Mỹ cho rằng Nga có thể đánh chiếm quốc gia Đông Âu này trong chỉ 1 ngày. Nga nói rằng đó là phân tích giả mạo. Ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga sẽ không xâm chiếm bất cứ quốc gia nào thuộc NATO.( Sputnik News)
PHÁP LO NGẠI TRƯỚC LÀN SÓNG CỰC ĐOAN GIA TĂNG
Sau hàng loạt vụ khủng bố và tấn công ở Pháp thời gian qua, chính phủ nước này đang lo ngại làn sóng cực đoan sẽ gia tăng và gây ra nhiều hậu quả khó lường. Mới đây nhất, một vụ xung độ đã xảy ra ở bên ngoài trại di cư thuộc thành phố Calais, miền Bắc của Pháp khiến 1 người di cư tị nạn và 6 người khác bị thương. Những lo ngại về các vụ tấn công cực đoan không chỉ đến từ những người tị nạn và di cư đối với dân bản địa mà trong lòng những nhóm dân tị nạn cũng lắm mâu thuẫn. Chính phủ Pháp bị chỉ trích là lúng túng trong việc giải quyết mâu thuẫn này.( AFP)
NGA BẮT GIỮ MỘT NHÓM CHIÊU MỘ QUÂN CHO IS
Bộ Nội vụ Nga và cơ quan an ninh nước này vừa bắt giữ một nhóm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Nhóm này bị cáo buộc không những tuyên truyền cho tổ chức khủng bố khét tiếng hiện nay mà còn chiêu mộ quân. Nhà chức trách Nga cho biết nhóm này hoạt động tại thành phố Tver và Nazran. Nga cũng cảnh báo đã có hàng ngàn người nước này đã tham dự các tổ chức chân rết của IS và đang có âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại Nga.(Tass)
VIỆT NAM
CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC DỜI LẠI LUẬT BIỂU TÌNH
Luật biểu tình không có trong chương trình nghị sự của quốc hội năm nay mà sớm nhất là vào cuối năm 2017. Đó là thông tin từ Ủy ban Pháp luật của quốc hội công bố. Như vậy, sau khi chính phủ trước 5 lần 7 lượt dời luật biểu tình viện dẫn đủ thứ lý do, nay luật biểu tình cũng không được đưa ra soạn thảo. Trước đó, khi có tin Bộ Công an chủ trì soạn thảo luật biểu tình, nhiều đại biểu đã phản đối. Tuy nhiên, mọi việc không có gì thay đổi, chủ trì soạn thảo luật này vẫn là công an.(Tuổi trẻ)
GIÁO DÂN NGHỆ AN BIỂU TÌNH YÊU CẦU FORMOSA ĐÓNG CỬA NHÀ MÁY
Cuối tuần qua, gần 1000 giáo dân thuộc giáo xứ Phú Yên, Nghệ An, đã biểu tình yêu cầu Formosa đóng cửa nhà máy Vũng Áng Hà Tĩnh và rời khỏi Việt Nam. Những người biểu tình ngồi trên xe máy và tuần hành trên những tuyến phố ở địa phương. Chính quyền đã huy động lực lượng để ngăn cản nhưng cuộc tuần hành đã diễn ra thành công. Trong khi đó, tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM, do an ninh siết chặt, biểu tình không thể diễn ra.
THẾ GIỚI
XẢ SÚNG Ở MỸ, 2 NGƯỜI THIỆT MẠNG
Một vụ xả súng đã xảy ra tại bãi giữ xe của hộp đêm Club Blu, quận Fort Myers, bang Florida (Mỹ) khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Gần 20 người khác bị thương đã được đưa đi nhập viện cấp cứu trong vụ xả súng này. Cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm để điều tra. Vụ việc lần nữa dấy lên những tranh cãi về việc sở hữu súng đạn ở Mỹ.(CNN)
KẾT QUẢ THĂM DÒ; TRUMP VƯỢT QUA BÀ CLINTON
CNN vừa công bố kết quả thăm dò cho biết, ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump vượt lên so với bà Hillary Clinton của Đảng Dân chủ (44% so với 39%). Kết quả này được đánh giá là khá bất ngờ khi trước đó bà Clinton vượt Trump với tỷ lệ 34% và 31%. Ở cuộc thăm dò cử tri độc lập, tỷ lệ ủng hộ bà Clinton cũng cao hơn hẳn, cụ thể là 48% so với 28% của ông Trump. Tuy nhiên, còn vài tháng nữa, cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra. Giới phân tích nói rằng chưa thể nói trước được điều gì. Và không chỉ nước Mỹ, thế giới cũng chưa sẵn sàng cho phương án Trump làm tổng thống cường quốc số 1 thế giới.(CNN)
TUYÊN BỐ CHUNG CỦA ASEAN KHÔNG NHẮC ĐẾN TRUNG QUỐC
Hôm 25.7, hội nghị bộ trưởng ASEAN (họp tại Lào) đã ra thông báo chung về Biển Đông. Tuyên bố bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của khối đối với hành vi tuyên bố chủ quyền và "các hoạt động leo thang trong khu vực". Tuy nhiên, thông báo này lại tránh đề cập trực tiếp đến Trung Quốc, cũng không nhắc đến phán quyết của Toà trọng tài thường trực quốc tế. Nhiều học giả và nhà phân tích cho rằng, tuyên bố "có cũng như không".
THỔ NHĨ KỲ SỬA HIẾN PHÁP SAU ĐẢO CHÍNH, 42 NHÀ BÁO BỊ BẮT GIỮ
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim phát biểu với truyền thông quốc tế cho hay rằng các đảng phái, tổ chức chính trị ở nước này đã thống nhất việc thay đổi hiến pháp. Ngoài việc khôi phục lại án tử hình, hiến pháp mới cũng sẽ điều lực lượng hiến binh và bảo vệ bờ biển vốn thuộc lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sang Bộ Nội vụ. Cùng với đó là 42 nhà báo bị bắt giữ với cáo buộc họ liên quan đến vụ đảo chính. Trong số này có cả một nhà bình luận thời sự nổi tiếng và có quan điểm phản biện với Tổng thống Erdogan. Đồng thời, chính quyền cũng tiếp tục cho sa thải hàng ngàn cán bộ nhân viên ngành hàng không cũng với cáo buộc tương tự. Một ước tính nói rằng, kể từ sau vụ đảo chính, hơn 60 ngàn người đã bị bắt giữ hoặc đang trong tình trạng bị điều tra. Như vậy, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh việc bắt bớ và sa thải hàng loạt nhân viên nhà nước sau đảo chính, họ cũng đã tiến hành nhiều sửa đổi gây tranh cãi mà phương Tây gọi đó là sự lạm quyền.(AFP, Reuters)
THẢM SÁT KINH HOÀNG TẠI NHẬT BẢN
Một vụ thảm sát tồi tệ đã xảy ra tại thành phố Sagamihara của Nhật Bản. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng, 25 người khác bị thương. Hầu hết nạn nhân là những người khuyết tật tuổi từ 18-70. Thủ phạm là một cựu nhân viên trung tâm chăm sóc người khuyết tật. Y đã bị bắt giữ. Đây là vụ thảm sát tồi tệ nhất đã xảy ra tại Nhật kể từ sau thế chiến thứ 2.(Tuổi trẻ, Japan Today)
BIỂN ĐÔNG
TRUNG QUỐC MUỐN MỸ LÀM "CẦU NỐI" ĐÀM PHÁN VỀ BIỂN ĐÔNG VỚI PHILIPPINES
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề nghị Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hỗ trợ để Bắc Kinh nối lại đàm phán về Biển Đông với Philippines. Lời đề nghị trên được Vương Nghị đưa ra trong cuộc gặp ông Kerry tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN đang diễn ra tại Lào. Hiện chưa có phản hồi chính thức của ông Kerry và của Manila về đề nghị. Giới quan sát tình hình Biển Đông cho rằng đó là kế "hoãn binh" của Trung Quốc trước sức ép của quốc tế sau phán quyết của Toà trọng tài quốc tế bác bỏ "đường lưỡi bò".
KINH TẾ
GIÁ DẦU XUỐNG THẤP NHẤT 3 THÁNG, SÀN CHỨNG KHOÁN MỸ ĐỎ MÀU
Tại sàn giao dịch New York, Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 năm nay giảm 1,06 USD xuống 43,13 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Trong khi đó, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã giảm ít hơn dự kiến, chỉ khoảng 2,3 triệu thùng. Giá chứng khoán Mỹ cũng có phiên giao dịch đầu tuần giảm mạnh. Các chỉ số như S&P, Nasdaq, ... đều giảm. Giới phân tích cho rằng, do tình hình bất ổn, khủng bố gia tăng, cũng như chưa có dấu hiệu khởi sắc tại các nền kinh tế lớn nên làm nhà đầu tư kém lạc quan.(Reuters)
SỨC KHỎE
CẢNH BÁO MỰC XĂM MÌNH CÓ THỂ GÂY UNG THƯ
Cơ quan quản lý hóa chất châu Âu (ECHA) vừa đưa cảnh báo mực xăm mình có những tác hại nhất định với sức khoẻ. Do chứa những hóa chất có nguy cơ gây dị ứng da, mực xăm mình cũng có thể gây ngứa dai dẳng nhiều năm và cả ung thư da. Theo ECHA, mức độ nguy hiểm của các màu mực đứng đầu bảng là màu đỏ, sau đến lần lượt là mực xanh dương, xanh lá cây và đen. Hầu hết các loại mực trên đều do Trung Quốc sản xuất và không có xuất xứ rõ ràng cũng như kiểm định nghiêm túc.(Thanh niên)
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
THUỐC CHỮA SỐT RÉT CÓ THỂ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra Atovaquone, một loại thuốc chữa sốt rét, nhưng lại có hiệu quả tích cực trong hỗ trợ điều trị ung thư. Qua các thử nghiệm ở chuột, nhóm nghiên cứu nhận thấy, lượng oxy trong tế bào của các con chuột sau khi uống Atovaquone tăng cao, giúp tăng khả năng chống lại các tế bào ung thư. Atovaquone cũng giúp quá trình xạ trị các tế bào ung thư dễ hơn. Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Nature Communications.(Vietnam+)
ĐÓ ĐÂY
DÙNG XE CHỞ RÁC LÀM XE HOA RƯỚC DÂU
Hilli Fletcher một người phụ nữ 49 tuổi sinh sống tại thành phố Birmingham của Anh vừa có ý tưởng thú vị và cũng khá sốc. Cô đã dùng một chiếc xe chở rác 26 tấn để làm xe hoa cho chính ngày cưới của mình. Chiếc xe được trang trí nơ, băng rôn, và đã hoàn thành được vai trò của mình trong lễ cưới. Rất nhiều người cảm thấy thích thú với ý tưởng này của cô dâu.(Dân trí)
Các bản Tin nhanh hằng ngày nằm trong mục Điểm tin, phần Thời sự http://www.vietinfo.eu/diem-tin.html
Nếu bạn muốn theo dõi Tin Nhanh cập nhật qua Facebook, hãy thăm trang chúng tôi tại:https://www.facebook.com/TinNhanhVietInfo