Tin nhanh 21.12.2016: Đức vẫn đang truy bắt nghi can vụ khủng bố chợ giáng sinh ở Berlin
Ảnh: Internet |
Cập nhật lúc 17:22 CET - Nước Anh cần 1 hiệp định chuyển tiếp để thực hiện Brexit. Nga xem xét ngừng đàm phán miễn thị thực với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người kêu gọi cần phải có cơ chế giám sát đặc biệt với tội phạm ấu dâm như 'Minh Béo'. Phát hiện hành khách Trung Quốc ăn cắp ở sân bay Nội Bài. Tòa TP.HCM phạt tù 4 bị cáo Trung Quốc lừa đảo 'Chữa bệnh bằng phép'. Đảng CSU ở Đức kêu gọi thay đổi chính sách nhập cư. Hãng Volkswagen đạt được thỏa thuận với Mỹ đền bù 1 tỷ USD. Thói quen uống cà phê giam nguy cơ mắc Parkinson và Alzheimer. Nước chanh ấm và trà gừng mật ong: Bài thuốc tốt dùng mỗi ngày. Tổ chức tiệc ly hôn linh đình.
TIN MỚI
NƯỚC ANH CẦN MỘT HIỆP ĐỊNH CHUYỂN TIẾP ĐỂ THỰC HIỆN BREXIT
Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà đang nỗ lực đàm phán về thực hiện Brexit và nước Anh cần có một giai đoạn chuyển tiếp sau các cuộc đàm phán này. Bà nhấn mạnh rằng Anh cần thời gian, cụ thể là 2 năm để “thích nghi” và hoàn thành các công việc cần thiết khác. Người đứng đầu chính phủ Anh cũng cho rằng việc Anh thực hiện Brexit cũng không chỉ gói gọn trong quá trình chuyển tiếp mà có thể nỗ lực giải quyết sau cả quá trình đó. Hiện Anh đang đối mặt với nhiều thách thức về tài chính, sửa một số luật định cũng như khó khăn từ sự bất nhất ở nội bộ liên hiệp trong việc thực hiện công việc rời khỏi EU.(The Guardian)
NGA XEM XÉT NGỪNG ĐÀM PHÁN MIỄN THỊ THỰC VỚI THỔ NHĨ KỲ
Nga đang xem xét ngừng đàm phán về cơ chế miễn thị thực với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Đại sứ Nga Andrey Karlov bị giết hại tại thủ đô Ankara. Tiến trình đàm phán này có thể bị ngưng vô thời hạn. Trước đó, Đại sứ Karlov đã kêu gọi không nên vội vàng miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vì lo ngại vấn đề an ninh. Như vậy, quan hệ của hai nước mới xích lại vài tháng qua đã gặp thử thách lớn sau vụ ám sát chấn động này.
ĐỨC VẪN ĐANG TRUY BẮT NGHI CAN VỤ KHỦNG BỐ CHỢ GIÁNG SINH Ở BERLIN
Cảnh sát Đức vẫn đang truy tìm một đối tượng người Tunisia liên quan đến vụ khủng bố chợ Giáng sinh ở Berlin làm 12 người thiệt mạng. Truyền thông cho biết người bị bắt giữ không phải là thủ phạm và cảnh sát tìm thấy giấy tờ căn cước dưới ghế ngồi của tài xế lái xe tải được dùng trong vụ khủng bố. Được biết đó là một người đàn ông Tunisia còn rất trẻ, mới ngoài 20 và y dùng tên giả.
NHIỀU NGƯỜI KÊU GỌI CẦN PHẢI CÓ CƠ CHẾ GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT VỚI TỘI PHẠM ẤU DÂM NHƯ “MINH BÉO”
Diễn viên Hồng Quang Minh (nghệ danh Minh Béo) đã được Mỹ trục xuất về Việt Nam sau 18 tháng bị giam giữ vì tội xâm hại tình dục và lạm dục tình dục với trẻ em. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội và trên báo chí kêu gọi Việt Nam cần phải có cơ chế giám sát những tội phạm như Minh Béo để phòng tái phạm. Tuy nhiên, các luật sư lại lập luận rằng do Mỹ và Việt Nam chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên không hạn chế quyền công dân của Minh. Trước các ý kiến khác thì nói cho Minh làm lại cuộc đời, nhiều người cho rằng hòa nhập trở lại là một chuyện, chuyện khác rất quan trọng là phải ngăn ngừa tái phạm và bảo vệ các nạn nhân tương lai.
VIỆT NAM
PHÁT HIỆN HÀNH KHÁCH TRUNG QUỐC ĂN CẮP Ở SÂN BAY NỘI BÀI
Đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã chuyển hồ sơ vụ việc và ban giao một nữ hành khách Trung Quốc ăn cắp ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay cho công an Hà Nội. Đối tượng được xác định là Zhou Tong. Thị đã lấy một sản phẩm giá 114 USD cho vào túi của mình. (Người lao động)
TOÀ TP HCM PHẠT TÙ 4 BỊ CÁO TRUNG QUỐC LỪA ĐẢO “CHỮA BỆNH BẰNG PHÉP”
Hôm qua, tòa án TP HCM đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo người Trung Quốc gồm Guan Zao, Ke Qin Ying, Xie Yu Qiong và Zhang Hua Mei về tội danh lừa đảo. Theo cáo trạng, hồi tháng 6 năm nay, 4 bị cáo trên đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực du lịch. Tuy nhiên, chúng vào TP HCM loan tin rằng có thể chữa bệnh bằng phép thuật. Bằng chiêu lừa đảo trên, chúng đã chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng. Tòa tuyên án mỗi người 9 tháng tù giam.(Thanh niên)
THẾ GIỚI
EU SIẾT CHẶT QUY ĐỊNH SỞ HỮU SÚNG
EU hôm qua đã đạt thỏa thuận về việc siết chặt các quy định về sử dụng và kinh doanh súng. Quy định mới cụ thể rằng mọi thông tin về các thương vụ mua bán vũ khí đều phải lưu giữ trên hệ thống dữ liệu quốc gia, và các bộ phận của khẩu súng đều phải dán nhãn. Bên cạnh đó còn có hàng loạt biện pháp kiểm soát khác. Thỏa thuận này phải chờ sự thông qua của Nghị viện châu Âu. Nó được kỳ vọng sẽ có thêm công cụ siết chặt lại an ninh và giảm nguy cơ khủng bố ở EU.
ĐẢNG CSU Ở ĐỨC KÊU GỌI THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NHẬP CƯ
Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), một đảng thân thiết với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền đã kêu gọi chính phủ Đức thay đổi chính sách nhập cư. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau vụ khủng bố đẫm máu ở Berlin hôm 19.12 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Lãnh đạo CSU nói việc thay đổi chính sách nhập cư là cần thiết và Đức cần siết chặt an ninh. Kể từ khi Thủ tướng Angela Merkel mở cửa biên giới cho người tị nạn vào năm ngoái, Đức đã tiếp nhận lượng người tị nạn kỷ lục. Điều này theo nhiều người là làm Đức lâm vào nguy cơ bị khủng bố cao hơn bởi những đối tượng Hồi giáo cực đoan trà trộn.
KINH TẾ
HÃNG VOLKSWAGEN ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN VỚI MỸ ĐỀN BÙ THÊM 1 TỶ USD
Hãng ôtô Volkswagen của Đức đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ đền bù 1 tỷ USD về việc gian lận khí thải ở khoảng 80.000 xe bán ra tại Mỹ. Tuy nhiên, Volkswagen vẫn bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự về gian lận trên. Hồi tháng 10 năm nay, hãng ô tô lớn nhất thế giới này đã phải đồng ý đền bù cho Mỹ 15 tỷ USD vì vụ gian lận khí thải nói trên. Kể từ vụ gian lận bị phanh phui, Volkswagen đã thiệt hại hàng chục tỷ USD tiền phạt cũng như trên thị trường chứng khoán.(Reuters, Vietnam+)
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
THÓI QUEN UỐNG CÀ PHÊ GIẢM NGUY CƠ MẮC PARKINSON VÀ ALZHEIMER
Các nhà khoa học Đại học Coimbra ở Bồ Đào Nha có nghiên cứu cho biết người thường xuyên uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson. Cụ thể, người uống hơn 2 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm 27% nguy cơ mắc 2 chứng bệnh trên. Nghiên cứu cho hay, cà phê các chất kháng viêm cũng như chất chống ô xy hóa như a cid caffeic, và caffein đều có tác dụng với trí não. Tuy nhiên, lượng caffeine một người bình thường hấp thụ mỗi ngày chỉ tối đa là 400 mg (khoảng 3 tách cà phê) nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.(Thanh niên)
SỨC KHỎE
NƯỚC CHANH ẤM VÀ TRÀ GỪNG MẬT ONG: BÀI THUỐC TỐT DÙNG MỖI NGÀY
Một ly chanh ấm cùng mật ong và trà gừng sẽ giúp cơ thể loại bỏ chất độc, và tốt cho sức khỏe. Nó sẽ giúp kích thích tiêu hóa, tăng cường quá trình trao đổi chất và tăng sức đề kháng. Vào những ngày lạnh, trà gừng cùng một thìa cốt nước chanh và mật ong sẽ giúp bạn giảm nguy cơ bị cảm lạnh và ho. Bên cạnh đó, đây còn là liệu pháp thanh lọc tốt cho những người ăn kiêng và giảm cân.(Thanh niên)
ĐÓ ĐÂY
TỔ CHỨC TIỆC LY HÔN LINH ĐÌNH
Một cặp vợ chồng người Anh đã vui vẻ tổ chức tiệc ly hôn và mời bạn bè cùng người thân đến dự. Họ tuyên bố chia tay trong vui vẻ nên cũng cần công bố với bạn bè.
Bữa tiệc có đầy đủ bánh ngọt, nước uống. Hai nhân vật chính còn tạo hình vui vẻ và cụng ly với con gái của mình. Bức hình bữa tiệc ly hôn của họ thu hút đến hơn 100 ngàn lượt thích trên Twitter.(Dân trí)
Các bản Tin nhanh hằng ngày nằm trong mục Điểm tin, phần Thời sự http://www.vietinfo.eu/diem-tin.html
Nếu bạn muốn theo dõi Tin Nhanh cập nhật qua Facebook, hãy thăm trang chúng tôi tại:https://www.facebook.com/TinNhanhVietInfo