Tin nhanh 12.08.2016: Vietcombank đổ lỗi mất 500 triệu cho chủ tài khoản
![]() |
Nguồn ảnh: Internet |
Cập nhật lúc 17:33 CET - Nga cắt internet ở Crimea. 32 quan chức Thổ Nhĩ Kỳ không về nước theo lệnh triệu tập của Ankara. Philippines có thể tiếp tục kiện Trung Quốc. Trung Quốc tức giận với việc Việt Nam đưa tên lửa ra Trường Sa. Người tù ngồi tù oan 43 năm được minh oan. Đánh bom hàng loạt ở Thái Lan, 4 người thiệt mạng. Liên hiệp quốc điều tra chính phủ Syria dùng khí độc tấn công phe nổi dậy. Chính phủ Úc ngăn Trung Quốc thầu mạng lưới điện. Công nghệ giúp người bai liệt vận động được. Khát nước thường xuyên là dấu hiệu của một số bệnh. Thoát chết từ máy bay, người đàn ông may mắn trúng số 1 triệu USD.
TIN MỚI
MẤT 500 TRIỆU, NGÂN HÀNG VIETCOMBANK NÓI LÀ LỖI CHỦ TÀI KHOẢN
Một chủ tài khoản của Ngân hàng Vietcombank phản ánh với báo giới rằng gần 1 tuần qua, ngân hàng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho mình về việc để hacker đánh cắp 500 triệu đồng khỏi tài khoản của chị. Do phát hiện sớm nên chủ tài khoản này đã phong tỏa được 5 giao dịch và lấy lại được 300 triệu đồng. Đến hôm nay, đại diện Vietcombank thông báo rằng mất tiền trong tài khoản là do lỗi chủ tài khoản truy cập vào trang web của tin tặc. Và hết. Qua thông báo, Vietcombank không có bất cứ thái độ cầu thị hay nhận trách nhiệm nào về việc ngân hàng của mình bị tin tặc tấn công đánh cắp tiền.(Dân Việt, Vnexpress)
NGA CẮT INTERNET Ở CRIMEA
Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) cho biết đã cắt internet ở Crimea vì lý do an ninh. Ủy ban này giải thích rằng đó là biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ tấn công từ Kiev. Trước đó, Nga đã cáo buộc Ukraine thực hiện các vụ tấn công bằng internet và tổ chức mạng lưới tình báo tấn công vào Crimea. Kiev đã bác bỏ cáo buộc trên. Được biết, kể từ khi sát nhập vào Nga năm 2014, các hạ tầng cơ bản của Crimea đều do Nga kiểm soát.(Tổng hợp, TASS)
32 QUAN CHỨC THỔ NHĨ KỲ KHÔNG VỀ NƯỚC THEO LỆNH TRIỆU TẬP CỦA ANKARA
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 32 nhà ngoại giao của nước này, chủ yếu làm tại các sứ quán và lãnh sự ở nước ngoài, đã không về nước trình diện dù có lệnh triệu tập của Ankara. Tổng cộng 208 lệnh triệu tập đã được phát đi nhưng chỉ có 176 người về. Giới quan sát cho rằng những nhà ngoại giao trên từ chối về vì sợ đòn trừng phạt của Ankara sau vụ đảo chính. Kể từ vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7 vừa qua, hàng ngàn quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt hoặc bị sa thải.(BBC, TASS)
PHILIPPINES CÓ THỂ TIẾP TỤC KIỆN TRUNG QUỐC
Truyền thông Philippines đưa tin, chính phủ nước này có thể xem xét tiếp tục kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài thường trực PCA vì tội tàn phá, hủy hoại môi trường biển ở Trường Sa. Philippines cho rằng các hoạt động cơi nới và xây dựng đảo của Trung Quốc đã giết chết hàng trăm hecta san hô cùng nhiều sinh vật biển khác. Tổn hại môi trường này ước tính đến hàng chục tỷ USD. Trước đó, một số chuyên gia cũng kêu gọi Manila nên chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng về những tổn hại môi trường biển ở bãi cạn Scarbough mà Trung Quốc đã gây nên để khởi kiện.(Inquirer)
TRUNG QUỐC TỨC GIẬN VỚI VIỆC VIỆT NAM ĐƯA TÊN LỬA RA TRƯỜNG SA
Bắc Kinh hôm qua đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối Việt Nam đưa tên lửa ra quần đảo Trường Sa. Trung Quốc nói đó là “hành động dại dột” và khiêu khích. Cơ quan ngoại giao Trung Quốc đã phát đi một thông điệp đầy đe dọa và nói Việt Nam sẽ hối hận. Trong khi đó, Trung Quốc đã không ngừng gia tăng các hoạt động quân sự ở Trường Sa bao gồm đưa máy bay tiêm kích, xây nhà chứa máy bay, xây đường bay cho máy bay quân sự và dân sự... bất chấp phản đối và những quan ngại của cộng đồng quốc tế.
VIỆT NAM
NGƯỜI TỬ TÙ NGỒI TÙ OAN 43 NĂM ĐƯỢC MINH OAN
Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Trần Văn Thêm (SN 1936, ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) sau khi ông này ngồi tù 43 năm. Phó Chánh án tòa án nhân dân tối cao cũng đã đọc lời xin lỗi công khai với ông Thêm. Được biết, 43 năm trước, ông Thêm là một nạn nhân của vụ hành hung khiến một người thiệt mạng nhưng ông bị cơ quan vu cho là thủ phạm của vụ án mạng trên. Các khâu điều tra và xét xử qua loa theo quy trình và khép ông vào án tử. Bản án được trì hoãn không thi hành và vừa được xét lại khi thủ phạm thật bị bắt. Thấy không đủ chứng cứ, công an mới tuyên bố hủy điều tra.
ĐÀ NẴNG MUỐN NGƯNG SỬ DỤNG TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH 2000 TỶ ĐỒNG
Các sở ban ngành làm việc ở trung tâm hành chính Đà Nẵng đã xin ý kiến lãnh đạo thành phố này cho phép rời khỏi trụ sở nơi đây để về cơ quan cũ. Lý do là tòa nhà 34 tầng này được thiết kế không thích hợp, thiếu oxy, thiếu lối thoát hiểm, ... Bí thư Đà Nẵng nói hãy tổ chức “lấy ý kiến nhân dân” về việc di dời. Được biết, công trình trung tâm hành chính Đà Nẵng là một dự án theo ý chí của cố Bí thư thành phố này, cũng là nguyên trưởng ban nội chính - Nguyễn Bá Thanh. Công trình với vốn đầu tư hơn 2000 tỷ đồng vừa được đưa vào sử dụng trong năm 2014.
THẾ GIỚI
ĐÁNH BOM HÀNG LOẠT Ở THÁI LAN, 4 NGƯỜI THIỆT MẠNG
Hàng loạt vụ nổ bom đã xảy ra tại Thái Lan khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Nhà chức trách Thái Lan thông báo có 8 vụ nổ xảy ra ở nhiều địa điểm như Phukhet, Huahin, Trang. Con số bị thương chưa thống kê chính thức nhưng ước tính lên đến hàng chục người. Những vụ tấn công khủng bố nói trên lại đặt Thái Lan vào sự lo lắng. Cảnh sát nước này vẫn chưa xác nhận đó là những vụ khủng bố và tuyên bố đang điều tra. Cùng thời điểm năm ngoái, hàng loạt vụ tấn công cũng xảy ra ở Bangkok khiến nhiều người thiệt mạng.(Bangkok Post)
LIÊN HIỆP QUỐC ĐIỀU TRA CHÍNH PHỦ SYRIA DÙNG KHÍ ĐỘC TẤN CÔNG PHE NỔI DẬY
Cơ quan Liên Hiệp Quốc đang tiến hành điều tra cáo buộc quân chính phủ Syria đã dung khí độc tấn công vào khu vực của quân nổi dậy tại Aleppo. Cụ thể, vũ khí hóa học này là khí độc chlorine. Nếu xác thực cáo buộc trên là sự thực, hành động trên của chính phủ Syria là "tội ác chiến tranh". Năm 2013, Liên Hiệp Quốc cũng đã có chứng cứ khẳng định chính phủ Syria dung vũ khí hóa học tấn công phe nổi dậy và dân thường.(BBC)
KINH TẾ
CHÍNH PHỦ ÚC NGĂN TRUNG QUỐC THẦU MẠNG LƯỚI ĐIỆN
Chính phủ Úc vừa có những động thái nhằm ngăn chặn nhà thầu Trung Quốc và Hong Kong tham gia đấu thầu mạng lưới điện ở Úc. Bộ trưởng tài chính Úc Scott Morrison tuyên bố rằng những đề xuất đầu tư nước ngoài từ các nhà thầu Trung Quốc và Hong Kong là đi ngược lại lợi ích quốc gia của Úc. Trước đó, tổng công ty Điện lực Nhà nước Trung Quốc và Công ty Hạ tầng Cheung Kong đang muốn mua 50,4% cổ phần công ty Ausgrid, công ty nắm mạng lưới cung cấp điện của New South Wales lớn nhất nước Úc. Như vậy, sau Mỹ, Anh, Pháp, nay Úc cũng là nước quyết liệt ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm và nắm giữ các mảng quan trọng cho an ninh và kinh tế đất nước.(BBC)
SỨC KHỎE
KHÁT NƯỚC THƯỜNG XUYÊN LÀ DẤU HIỆU MỘT SỐ BỆNH
Nếu trong điều kiện thời tiết bình thường, chế độ bữa ăn không thay đổi và bạn không vận động quá nhiều so với thường ngày mà vẫn cảm thấy khát nước liên tục, đó có thể là tín hiệu báo hiệu cơ thể bạn có vấn đề. Các chuyên gia sức khỏe cho biết, người bị tiểu đường giai đoạn đầu thường gặp chứng khát nước và đi tiểu liên tục. Sau nữa, đó là các bệnh nhân bị thiếu máu, tuyến nước bọt và tuyến giáp hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh đó, việc uống các loại thuốc như thuốc cảm, thuốc chống stress và một số tân dược khác cũng khiến cơ thể bạn cần nhiều nước. Ngoài ra, uống nhiều thức uống có cồn và thức uống có gas cũng khiến cơ thể dễ khát nước hơn.(Thanh niên)
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
CÔNG NGHỆ GIÚP NGƯỜI BẠI LIỆT VẬN ĐỘNG ĐƯỢC
Một dự án mang tên Walk Again (nghĩa là Bước đi một lần nữa) đã được tiến hành tại Sao Paulo, Brazil, để giúp người bại liệt vận động được. Các nhà khoa học đã sử dụng một bộ xương ngoài lắp vào chân của người bị bại liệt. Bộ xương này có các cảm biến nối với não của người bại liệt, và được điều khiển bằng suy nghĩ của chính họ. Và khi các cảm biến trên khung xương này nhận được tín hiệu bước đi, nó sẽ tác động đến các cơ của người bại liệt một cách cưỡng ép vật lý để bước đi. Quá trình sẽ diễn ra khoảng 10 tháng luyện tập và người tham gia sẽ thực hiện và kiểm soát được những vận động thường ngày đơn giản.(Vietnam+)
ĐÓ ĐÂY
THOÁT CHẾT TỪ MÁY BAY, NGƯỜI ĐÀN ÔNG MAY MẮN TRÚNG SỐ 1 TRIỆU USD
Mohammad Basheer Abdul Khadar, một người đàn ông Ấn Độ 62 tuổi, đã may mắn trúng vé số gần 1 triệu USD. Điều đặc biệt là ông chỉ vừa thoát khỏi nguy hiểm 1 tuần trước. Khadar là một trong những hành khách có mặt trên chuyến bay EK521 của hãng hàng không Emirates gặp tai nạn tại sân bay Dubai hôm 3.8 vừa qua. Người đàn ông này hạnh phúc chia sẻ rằng cảm ơn thượng đế và ông sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho việc nghỉ hưu của mình nhờ số tiền trúng số được.(Dân trí)
Các bản Tin nhanh hằng ngày nằm trong mục Điểm tin, phần Thời sự http://www.vietinfo.eu/diem-tin.html
Nếu bạn muốn theo dõi Tin Nhanh cập nhật qua Facebook, hãy thăm trang chúng tôi tại:https://www.facebook.com/TinNhanhVietInfo