Biển Đông

Trung Quốc đang tăng tốc cướp đoạt Biển Đông

Cập nhật lúc 08-10-2014 11:54:25 (GMT+1)
Trung Quốc đang âm thầm xây đảo nhân tạo để lập vùng nhận biết phòng không

 

Khi cả thế giới đang hướng về Ukraine, Trung Đông, TQ đã đẩy nhanh tốc độ thay đổi hiện trạng quần đảo Trường Sa, nhằm âm mưu độc chiếm biển Đông.


Trung Quốc đang nỗ lực thay đổi hiện trạng trên biển Đông

Theo mạng quan sát quân sự Nga báo cáo, tháng 6 năm 2014 Trung Quốc bắt đầu tiến hành các hoạt động “đào cát lấp biển” xây dựng đảo nhân tạo ở khu vực có tranh chấp trên Biển Đông. Ngoài Trung Quốc ra, các nước và vùng lãnh thổ khác cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, chủ yếu là Brunei, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Đài Loan.

Trong thời gian gần đây, lợi dụng việc Mỹ đang mải cuốn vào cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, Trung Quốc không chỉ tiến hành xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông mà còn chuẩn bị thiết lập căn cứ không quân trên một trong những hòn đảo này.

Lợi dụng bối cảnh cả thế giới đang tập trung theo dõi tình hình chính sự ở Ukraine và Trung Đông, Trung Quốc đã “mải miết” xây dựng đảo nhân tạo trong suốt cả mùa hè vừa qua. Điều này đã được khẳng định thông qua tiết lộ của các quan chức Philippines với phóng viên báo chí vào hồi tháng 6 và tháng 9 năm nay.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, đảo nhân tạo sẽ giúp cho Trung Quốc có thêm trọng lượng trong yêu sách chủ quyền ở Biển Đông của mình, sau khi phát triển các căn cứ, kiểm soát Biển Đông, nơi có tuyến đường biển nhộn nhịp vào bậc nhất nhì thế giới, đặc biệt là bãi đá Chữ Thập (Yongshu Reef) có rất nhiều tuyến hàng hải quốc tế đi qua khu vực này.

Không chỉ là tuyến hàng hải, mà vấn đề nằm ở chỗ cho dù là quần đảo Trường Sa hay là khu vực phụ cận quần đảo Hoàng Sa đều có trữ lượng dầu khí tương đối lớn, mà tài nguyên dầu khí chính là một trong những mục tiêu trọng điểm mà Bắc Kinh đang theo đuổi.

Vài tháng trước đây, nhà cầm quyền Trung Quốc đã cho hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, trên Biển Đông. Ngoài mục đích khẳng định chủ quyền phi pháp, Bắc Kinh còn muốn đạt được mục đích thăm dò trữ lượng dầu khí ở khu vực này.

Trang mạng “Quan sát” của Nga đã dẫn bình luận của chương trình truyền hình của BBC cho biết, Trung Quốc không chỉ xây dựng đảo nhân tạo ở vùng biển có tranh chấp mà còn xây dựng căn cứ không quân trên một trong những đảo này.

Theo “tin tình báo” của BBC, các công nhân xây dựng của Trung Quốc “đào” hàng chục tấn cát đá từ đáy Biển Đông, chuyển đến các bãi đá và bãi san hô sau đó cố định các khối đất đá lại với nhau bằng xi măng, từ đó sẽ dần dần lấn biển, mở rộng diện tích đảo.

Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặ quyền kinh tế của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa

Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa

Trong bài viết “Vũ khí bí mật của Bắc Kinh” đăng tải trên Tạp chí “chuyên gia” của Nga, số ra ngày 17-9, học giả Sergey Manukov đã chỉ ra rằng cơ quan tình báo các nước châu Á và Mỹ vẫn sát sao theo dõi nhất cử nhất động của tàu nạo vét bùn “Thiên Kình” trên Biển Đông, bởi vì hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm của nó đang giúp Trung Quốc vạch rõ hải giới trên bản đồ Biển Đông.

Hiện nay, tàu “Thiên Kình” đang tác nghiệp vòng quanh 6 bãi đá ở quần đảo Trường Sa. Các chuyên gia an ninh cho rằng, Trung Quốc sử dụng tàu nạo vét bùn để gia tăng số lượng đảo, với khí thế hừng hực “ngập tràn” sự khiêu khích. Bởi vì tất cả các mẫu thuẫn tiềm tàng ở khu vực Biển Đông, chỉ cần ngọn lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến xung đột nghiêm trọng.

Hiệu suất làm việc của tàu nạo vét bùn khiến người ta phải kinh ngạc, mỗi giờ nó có thể đào được 4500m3 đất đá từ dưới đáy biển. Bức ảnh mới nhất cho thấy, Bắc Kinh dựa vào chiếc tàu nạo vét bùn dài 127m này mà chỉ trong vòng 3 tháng đã xây dựng được 2 bãi đá mang dáng dấp của căn cứ.

Hiện trên các trang mạng Trung Quốc đang xuất hiện những bức ảnh cho thấy tốc độ đào đắp trên đá Châu Viên (Trung Quốc gọi là Hoa Dương) còn kinh hoàng hơn cả Gạc Ma và Chữ Thập. Bãi đá này đã thành hình một hòn đảo rộng rãi, ô tô tải, máy ủi, máy xúc, tàu chở nguyên vật liệu tấp nập như một công trình thi công trên đất liền. Điều này sẽ được đề cập riêng, trong một bài viết khác.

Hiện nay, tàu “Thiên Kình” đang tác nghiệp ở khu vực đá Chữ Thập, ở đây có tuyến hàng hải chiến lược vô cùng trọng yếu. Cứ theo tốc độ như vậy, chỉ không quá 10 tháng nữa, nó có thể khiến người ta không thể nhận ra những bãi đá cũ ở quần đảo Trường Sa nữa.

Hình ảnh Trung Quốc đang mở rộng diện tích đảo và xây dựng các công trình trên đảo Chữ Thập (bên trái), Châu Viên (phía trên - bên phải) và Gạc Ma

Hình ảnh Trung Quốc đang mở rộng diện tích đảo và xây dựng các công trình trên đảo Chữ Thập (bên trái), Châu Viên (phía trên - bên phải) và Gạc Ma

Các chuyên gia Nga cho rằng, yêu sách về chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc không có giới hạn, họ không chỉ củng cố vị trí chiến lược ở khu vực mà còn muốn “thỏa mãn” “cơn khát” tài nguyên khoáng sản. Tất cả những điều này đều có khả năng dẫn đến cuộc xung đột giữa Bắc Kinh với các láng giềng xung quanh.

Trung Quốc tăng tốc cướp đoạt biển Đông

Trên thực tế, quan tâm đến việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo không chỉ có các đối thủ cạnh tranh địa chính trị ở Biển Đông mà còn có Mỹ, Washington vẫn “từng giây từng phút” chăm chú theo dõi mọi hoạt động thay đổi hiện trạng quần đảo Trường Sa của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ thì cho rằng, khả năng xây dựng căn cứ quân sự trên hòn đảo nhân tạo này của Bắc Kinh là rất thấp, bởi vì các mục tiêu liên quan sẽ trở thành bia để cho đối thủ triệt hạ, ví như nó sẽ bị tên lửa tấn công mặt đất của đối thủ phá hủy ngay loạt phóng đầu tiên.

Nếu nhìn từ những chiến lược dài hơi của Trung Quốc, thì tình hình trong thời gian tới sẽ có những nét biến đổi rất lớn. Như chúng ta đều biết, Bắc Kinh có cái nhìn rất xa, quy hoạch chiến lược thường vạch ra từ mấy chục năm trước, thậm chí là từ hàng thế kỷ trước.

Lầu Năm Góc hiểu rằng, kế hoạch xây dựng đường băng cất hạ cánh cho máy bay hạng nhẹ hay các cảng khẩu nhỏ ở quần đảo Trường Sa của Trung Quốc trên thực tế chỉ là một bộ phận hợp thành của kế hoạch “dài hơi” xây dựng vùng tuần tra biển và vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông.

Mô hình đảo nhân tạo với cầu cảng và sân bay của Trung Quốc trên biển Đông

Mô hình đảo nhân tạo với cầu cảng và sân bay của Trung Quốc trên biển Đông

Rất nhiều quan chức ngoại giao các nước tại Bắc Kinh cũng đều đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này. Họ cho rằng, cái tàu nạo vét bùn của Trung Quốc chỉ là để thăm dò độ cứng rắn và hơn nữa là xem rốt cuộc Mỹ sẽ để Trung Quốc đi được bao xa, khi Washington đang lún sâu vào vũng lầy xung đột ở Ukraine và Trung Đông.

Bất ổn chính trị ở Ukraine có thể sẽ tiếp tục tái diễn và kéo dài thêm một thời gian nữa. Từ các vụ bạo loạn ở quảng trường Độc lập khiến chính phủ Yanukovych sụp đổ, cho đến Crimea sáp nhập vào Nga, và cuối cùng là phong trào ly khai ở Donetsk, Lugansk đều có những tác động lớn đến cục diện chiến lược trên thế giới.

Chắc chắn, Trung Quốc sẽ vừa hành động vừa quan sát phản ứng của Mỹ, đồng thời Bắc Kinh sẽ chọn thời cơ thích hợp nhất để xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, sau đó tiếp tục “thả bóng” thăm dò việc xây dựng căn cứ không quân ở đây.

Trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, Mỹ một mực theo đuổi lợi ích địa chính trị của mình và đã lún quá sâu vào cuộc khủng hoảng do chính mình gây ra.

Nguy cơ khủng hoảng bắt đầu bùng phát từ tháng 4 năm nay, cục diện gia tăng căng thẳng vào tháng 5, cho đến tháng 6 thì cuộc nội chiến thực sự đã nổ ra ở Ukraine. Cùng thời điểm đó, các phương tiện truyền thông đại chúng đã bắt đầu đưa tin về việc Trung Quốc tiến hành xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông.

Trung Quốc sẽ lập “Vùng nhận biết phòng không” trên biển Đông?

Trung Quốc sẽ lập “Vùng nhận biết phòng không” trên biển Đông?

Khi tình hình Ukraine đang tạm lắng nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát chiến tranh thì Hoa Kỳ tiếp tục vấp phải một mớ bòng bong cũng do chính mình gây ra. Hàng động tàn bạo của “Nhà nước Hồi giáo” và sự cả gan thách thức cả quyền uy tối thượng của Mỹ đã khiến Washington một lần nữa phải dốc tinh lực vào cuộc chiến với IS ở Trung Đông.

Tháng 8, lần đầu tiên Mỹ không kích các phần tử vũ trang “Nhà nước Hồi giáo” ở Iraq. Đến tháng 9, tổng thống Obama tuyên bố chiến dịch không kích “Nhà nước Hồi giáo” IS không chỉ giới hạn ở Iraq mà còn bao gồm cả Syria. Hạ viện Mỹ cũng bỏ phiếu tán thành cung cấp vũ khí trang bị, bồi dưỡng sĩ quan huấn luyện cho lực lượng vũ trang đối lập ôn hòa ở Syria.

Hiện nay Washington đang phải “phân thân”, vừa miễn cưỡng can thiệp vào xung đột ở Ukraine vừa phải lo ứng phó với sự vụ ở Trung Đông. Việc Tổng thống Obama tuyên bố chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới cách đây vài năm, nhưng giờ dường như Mỹ đã không còn thời gian và sức lực để thực hiện.

Nếu như Nhà Trắng nỗ lực để kiểm soát toàn bộ thế giới thì một Trung Quốc mới nổi đang thực hiện chiến lược tập trung tranh giành địa vị chủ đạo trong khu vực, “trăm chim trong rừng không bằng một con trong tay”. Mỹ ôm mộng làm “con Hạc” nắm cả bầu trời, nhưng Trung Quốc lại chỉ cần nắm chắc trong tay một “con chim Sẻ”.

Nguồn: Minh Huệ/ Baodatviet

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo