Vì người Di-gan, dân Séc bắt đầu bại ngoại
Cập nhật lúc 23-10-2011 21:38:43 (GMT+1)
| Người nước ngoài tại Séc (ảnh: deník). |
Trong khi ở vùng Bắc Séc, người dân đang bất bình với tình trạng dân Di-gan, ở những nơi khác, tình hình xã hội cũng trở nên căng thẳng, song với một nhóm người khác, đó là người nước ngoài. Trong số người nước ngoài sống tại Séc, người Việt Nam đông thứ ba, chỉ sau Slovakia và Ukraina.
Theo các chuyên gia xã hội, dân Séc hiện đang ngày các bất bình với các chính sách di cư và tị nạn, ngoài các cuộc biểu tình nhằm vào nhà nước, trên đường phố có thể dễ dàng xuất hiện những vụ ẩu đả vì lí do bại ngoại. Những âu lo này đã được cất lên trong hội thảo về di cư được tổ chức tại Thượng nghị viện Séc, trong đó có nhấn mạnh rằng người bản địa chủ yếu sẽ chống lại những người di cư đến Séc, không làm việc và hưởng trợ cấp xã hội. Hơn nữa, sự tăng giá hàng loạt dự kiến từ năm 2012 cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hiện tượng này.
“Khi đời sống của tầng lớp trung trong xã hội bị đe dọa, đây cũng là tầng lớp đóng thuế nhiều nhất cho nhà nước, mọi vấn đề có thể hình thành“ Alena Hynková, trưởng ban xã hội Tòa thị chính Plzeň cho biết. Theo bà, Plzeň có đến 8% người dân đến từ nước ngoài và dân bản địa thường không chấp nhận họ.
Người nước ngoài chiếm việc làm của dân Séc (ảnh: čt24).
Chống lại bất kì ai không phải người Séc
“Người dân thường không thích khi người nước ngoài được hưởng trợ cấp trong khi họ không đóng góp gì cho nhà nước,“ Hynková giải thích thêm. Bà cũng cho rằng hiện nay người Séc sẽ không còn quan tâm ai trong số người nước ngoài làm việc hay không nữa.
Lời nói của Hynková có vẻ đang miêu tả đúng tình hình hiện nay, các tổ chức chuyên về vấn đề người nước ngoài đều đưa ra nhận định như vậy. “Cách đây vài ngày, bạn tôi, một thầy giáo người Anh bị đánh khi đang nói chuyện điện thoại trên phố. Họ nói rằng anh ta hãy trở về nhà,“ một người Armenia đang làm việc ở một trung tâm dành cho người tị nạn ở Praha cho biết.
Ngay cả chính những người Ukraina có việc làm gần đây cũng không được người Séc ủng hộ và vì thế họ thường trở lại quê hương. “Trong năm vừa qua đã có 30 nghìn người rời khỏi Séc vì họ ngày càng chịu áp lực từ phía người dân bản địa. Người Séc than phiền rằng họ chiếm việc làm,“ một người Ukraina có tên Viktor nói với báo Lidové noviny.
Tomáš Haišman: Tình hình chưa nghiêm trọng (ảnh: týden). |
Bộ nội vụ vào cuộc
Tình hình hội nhập người nước ngoài vào xã hội Séc ngày một xấu đi đã khiến Bộ nội vụ phải can thiệp, ít nhất là ở Ústí nad Labem và Pardubice.
“Chúng tôi đã chọn vài địa điểm bất cập để theo dõi,“ chủ tịch ban chính sách di cư và tị nạn Tomáš Haišman cho biết. Theo ông, tình hình hiện nay với chưa đến mức quá nghiêm trọng. Còn tại Pardubice, ủy ban lao động đang bàn bạc để cung cấp việc làm cho người Séc, sau đó mới đến người nước ngoài, nếu họ cùng xin một việc làm.
Nghiêm Trang – vietinfo.eu Lidovky