Ủy ban thỉnh nguyện Quốc hội và vấn đề dân tộc thiểu số Việt Nam tại CH Séc
Cập nhật lúc 01-10-2010 10:49:03 (GMT+1)
Ngày cuối cùng của tháng 9, thành viên Uỷ ban thỉnh nguyện Quốc hội đã chờ đợi vô vọng khi muốn biết tên Cao uỷ nhân quyền của Chính phủ trong tương lai. Thủ tướng Petr Nečas (ODS) đã xin lỗi vắng mặt trong cuộc họp của Uỷ ban, nơi mà lẽ ra Nečas sẽ công bố báo cáo tình hình nhân quyền tại CH Séc trong năm 2009. Vì thế trong biên bản nghị quyết, Uỷ ban yêu cầu Thủ tướng sớm chỉ định Cao uỷ nhân quyền mới.
Cao uỷ nhân quyền mới của Chính phủ, người sẽ thay thế ông Michael Kocáb vừa bị cách chức, theo đề nghị của Uỷ ban thỉnh nguyện, sẽ có trọng trách soạn thảo chiến lược tổng thể về bảo vệ nhân quyền, bao gồm cả những biện pháp và mục tiêu cụ thể.
Trong chừng mực nhất định, bản báo cáo mà chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Lubomír Poul xuất trình đã bị các thành viên Uỷ ban chỉ trích. “Bản báo cáo chỉ bao gồm những thống kê, mà thiếu hẳn những khả năng sửa đổi,“ nghị sĩ KSČM Vladimír Koníček nhận xét và chỉ ra cụ thể về tính thống kê, rằng các nhà tù ngày càng chật cứng tù nhân, là vấn đề khi áp dụng hình thức tù tại gia có thể cải thiện. “Nếu như Chính phủ hy vọng, rằng áp dụng hình thức này sẽ giảm nhẹ gánh nặng trong các nhà tù, thì quả là quá ngây thơ,“ Koníček nhận xét.
Nghị sĩ ČSSD Václav Votava chỉ trích tình trạng số liệu cá nhân không được bảo vệ đầy đủ, ví dụ như trong các danh lục thương mại, địa chính và các thủ tục đăng ký thuế.
Uỷ ban thỉnh nguyện cũng bảo lưu ý kiến trước nội dung bản báo cáo về tình hình các dân tộc thiểu số tại CH Séc trong năm 2009. Chủ tịch Uỷ ban thỉnh nguyện, nghị sĩ KSČM Vojtěch Filip trong phiên họp cũng quan tâm tới vấn đề, là nội các của Thủ tướng Petr Nečas sẽ đối xử như thế nào với cộng đồng thiểu số người Việt Nam đông đảo tại CH Séc, mà khác với nhiều dân tộc thiểu số khác, cho tới nay vẫn chưa có qui chế dân tộc thiểu số. “Hiện nay có 56 nghìn người Việt Nam sống hợp pháp ở nước ta, vấn đề hội nhập của họ không gặp khó khăn, hay ít ra là không phức tạp bằng các dân tộc thiểu số khác. Đối xử không công bằng với cộng đồng này trong tương lai có thể gây khó dễ cho chúng ta,“ Vojtěch Filip cảnh cáo.
Phỏ chủ tịch Uỷ ban, nữ nghị sĩ ČSSD Hana Orgoníková bổ xung, rằng cả cộng đồng người Belarus cũng không có qui chế này và vì thế họ đã khiếu nại lên chính phủ.
Đại diện chính phủ có mặt trong cuộc họp của Uỷ ban thỉnh nguyện đã giải thích, rằng phần lớn những người nước ngoài đang sống trên lãnh thổ CH Séc này không có quốc tịch Séc, là điều kiện tiên quyết để chấp nhận qui chế dân tộc thiểu số.
David Nguyen
