Tòa án quyết định thả ba bị cáo trong vụ án liên quan đến chợ Sapa
Trung tâm thương mại Sapa (Ảnh minh họa) |
Vì lý do không đủ bằng chứng, Tòa án thành phố Praha trả lại tự do cho ba người Việt Nam bị buộc tội về việc tổ chức sát hại một doanh nhân Việt Nam cách đây 11 năm liên quan đến chợ Bokave và Sapa. Quyết định này chưa có hiệu lực về pháp lý. Theo chủ tịch hội đồng xử án trên thực tế có thể một nữ nhân chứng quan trọng lại là người núp sau vụ sát hại.
> Tòa án bắt đầu xét xử vụ giết người liên quan đến chợ Sapa
Praha – Vì lý do không đủ bằng chứng, Tòa án thành phố Praha đã trả lại tự do cho ba người Việt Nam bị buộc tội về việc tổ chức sát hại một doanh nhân Việt Nam cách đây 11 năm. Quyết định này chưa có hiệu lực về pháp lý. Theo như nữ ủy viên công tố nhà nước thì mục tiêu của việc sát hại này nhằm cai quản các quầy bán hàng tại Praha. Ba người này đã trả thù người đàn ông kia vì đã cản trở kế hoạch liên kết chợ Bokave với chợ Sapa.
Chủ tịch hội đồng xử án, ông Jiří Říha đã nhấn mạnh kết luận rằng: "Đã không đủ bằng chứng để chứng minh rằng các bị cáo đã gây ra vụ sát hại này". Hơn nữa ông cũng chỉ ra rằng, trong thực tế núp sau vụ sát hại có thể là nữ nhân chứng quan trọng trong bản cáo trạng.
Ông chánh án cũng đã lưu ý rằng những nhân chứng được gọi trước tòa đã thay đổi lời khai của mình và những lời khai đó không đáng tin cậy. Nhiều người trong số này đã khai chống lại các bị cáo dưới hình thức dấu mặt mà theo như qui định của Tòa án nhân quyền Châu Âu thì không thể buộc tội khi phần lớn chỉ dựa vào sự khẳng định của những nhân chứng dấu mặt.
Bản cáo trạng có chỉ ra rằng thời gian trước đây Nguyen Khac Dan, Nguyen Huong Thanh, cả hai đều 50 tuổi cùng với Dang Duy Hai, 54 tuổi đã có ý định mở rộng chợ Sapa để nắm quyền kiểm soát cả chợ Bokave tại Kunratice và gộp hai chợ thành một. Theo như kế hoạch thì những người bán hàng ở chợ Bokave sẽ phải dời sang chợ Sapa. Nạn nhân của ba bị cáo này có cổ phần tại chợ Bokave và hình như đã thỏa thuận với các bị cáo là bằng số tiền thưởng vài triệu konrun sẽ đứng ra làm môi giới cho việc ký hợp đồng. Tuy vậy cuối cùng nạn nhân đã ưu tiên cho lời mời chào có giá trị cao hơn.
Ba bị cáo đã bỏ ra số tiền từ 4 đến bảy triệu korun để thuê một người đàn ông khử trừ doanh nhân đó. Ngày 26.7.2002, sau lúc nửa đêm thì kẻ sát nhân đeo mặt nạ này đã đi vào quán bar Karaoke trên phố Slibné ở Praha. Hắn đã bắt những người phục vụ cùng các khách hàng nằm xuống sàn rồi tiến đến nạn nhân và với khoảng cách gần đã bắn nạn nhân hai phát vào thái dương. Sau đó sát thủ đã bỏ chạy.
Cảnh sát đã không thể truy tìm được kẻ giết người. Tuy vậy họ đã nhận được thông tin từ cộng đồng người Việt về ba người đàn ông, là những chủ mưu trong vụ án này.
Các bị cáo phủ nhận tội của mình. Họ khẳng định rằng có ai đó đã khai man cho họ để trả thù. Ban đầu các bị cáo đã bị tam giam giữ nhưng trong quá trình xét án thì họ đã được tại ngoại.
Những luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong phần kết luận kéo dài hàng giờ đã gay gắt phê phán cảnh sát và ủy viên công tố. Họ cho rằng công việc của cơ quan cảnh sát phòng chống tội phạm trong vụ án này là “cẩu thả” và cho rằng cảnh sát, bằng mọi cách, dù không đúng sự thật để cố gắng hoàn tất một vụ án cũ.
Nữ ủy viên công tố nhà nước, Jana Bugárová, là người đã đề xuất án tù từ 12 đến 13 năm cho các bị cáo đã để thời gian theo thời hạn nhằm cân nhắc khả năng kháng lại quyết định này. Theo như thời điểm xảy ra vụ án thì các bị cáo sẽ bị xử theo luật hình sự cũ mà theo đó mức ấn định cho việc giết người là từ 12 đến 15 năm tù giam. Nếu tội trạng của những người này có liên quan đến luật hình sự mới thì họ sẽ có nguy cơ bị giam đến 20 năm.
Nguồn: ČTK, www.ctk.cz Người dịch: Phú Hòa (vietinfo.eu)