Séc-Slovakia

Một phụ nữ Việt Nam được Tổng thống Séc Václav Klaus ân xá

Cập nhật lúc 02-06-2010 19:17:47 (GMT+1)

 

Theo thông báo của Văn phòng Phủ Tổng thống, ngày 01/06/2010, Tổng thống CH Séc Václav Klaus ký quyết đinh ân xá cho 9 trường hợp. Đại đa số đều vì lí do nhân đạo, trong đó có một nữ công dân Việt Nam.


Với trường hợp nữ công dân Việt Nam Phạm Thị Thêu (nguyên văn bản tiếng Séc Thi Theu Pham), Tổng thống ân xá cho hình phạt trục xuất vì tội cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ CH Séc.

Tổng thống xem xét đến quá khứ chưa bao giờ có tiền án và hiện nay đang phải nuôi con gái 16 tháng tuổi mang quốc tịch Séc. Người phụ nữ Việt Nam này đã coi CH Séc là quê hương của mình và ở Việt Nam không còn gia đình và cả nền tảng cho cuộc sống.

Mar.

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo